Đắm say điệu xòe ngày xuân

  • Cập nhật: Chủ nhật, 22/1/2023 | 7:57:26 AM

YênBái - "Nghệ thuật xòe Thái” được Unesco ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây thực sự là một loại hình nghệ thuật mang tính hòa nhập cao, mang đậm bản sắc văn hóa của người Thái vùng Tây Bắc. Đến Mường Lò vào dịp lễ hội, trong nhà, ngoài ngõ, trong nhà trường hay sân nhà văn hóa… nơi đâu cũng rộn rã điệu xòe. Các đội văn nghệ thôn, bản thường xuyên biểu diễn 6 điệu xòe cổ. Xòe Thái được đưa vào trường học, khơi dậy tình yêu và trách nhiệm bảo tồn văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nên "những ngôi trường hạnh phúc”.

Lễ vinh danh "Xòe Thái - Tinh hoa miền di sản”

>> Phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Lễ đón nhận Bằng của UNESCO ghi danh "Nghệ thuật Xòe Thái” vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

Mạnh Cường