Lễ kỷ niệm 40 năm Chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắc Lắc QĐND

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/3/2015 | 2:27:26 PM

Sáng 10-3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắc Lắc tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 40 Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975 / 10-3-2015), giải phóng tỉnh Đắc Lắc và đón nhận phần thưởng cao quý Chủ tịch nước trao tặng.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Nguyên; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắc Lắc và các tỉnh Tây Nguyên, cùng hơn 1.000 đại biểu là cán bộ, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc.

Diễn văn tại buổi lễ do đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc trình bày đã ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của quân và dân Đắc Lắc trong những ngày tháng 3 lịch sử năm 1975; khẳng định tầm vóc và ý nghĩa chiến lược của Chiến thắng Buôn Ma Thuột 10-3-1975, trận thắng mở màn cho Đại thắng mùa xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời nêu bật những thành tựu to lớn mà nhân dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc giành được sau 40 năm giải phóng. Từ đổ nát của chiến tranh và sự phá hoại dai dẳng của tàn quân phản động Phun-rô, quân và dân Đắc Lắc đã phát huy truyền thống anh hùng trong chiến đấu, ra sức xây dựng quê hương Đắc Lắc vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, chiến thắng đói nghèo lạc hậu, giành cuộc sống ngày một no ấm. Đặc biệt trong 10 năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Đắc Lắc đạt bình quân 8%. Đến năm 2014, Đắc Lắc có 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm, có điện lưới quốc gia, có trạm y tế và có hệ thống thông tin liên lạc thông suốt. Đời sống nhân dân, nhất là bà con vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa được cải thiện đáng kể. Đắc Lắc trở thành một trong những tỉnh phát triển nhanh và khá nhất vùng Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh ghi nhận, đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Đắc Lắc đạt được sau 40 năm giải phóng. Đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: Thành tựu to lớn ấy đã đưa Đắc Lắc từ tỉnh đói nghèo, lạc hậu với nền sản xuất tự cung, tự cấp, trở thành địa phương phát triển năng động, có tốc độ tăng trưởng GDP đạt khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Đắc Lắc còn là địa phương sản xuất một số mặt hàng xuất khẩu chiến lược cho cả nước, như cà phê, hồ tiêu và mật ong. Đồng chí Lê Hồng Anh chỉ đạo, năm 2015 và những năm tiếp theo, tỉnh Đắc Lắc tập trung xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh; củng cố vững chắc khối đoàn kết toàn dân tộc, chăm lo hơn nữa tới đời sống nhân dân vùng khó khăn, vùng dân tộc thiểu số; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy quyền làm chủ nhân dân, ra sức thi đua xây dựng Đắc Lắc xứng đáng là trung tâm vùng Tây Nguyên.

Tại lễ kỷ niệm thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho nhân dân và cán bộ tỉnh Đắc Lắc; Huân chương Độc lập hạng Ba cho nhân dân và cán bộ thành phố Buôn Ma Thuột vì thành tích xuất sắc trong 40 năm giải phóng.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc tặng bằng khen cho 40 công dân tiêu biểu sinh năm 1975.

(Theo QĐND.vn)

Các tin khác

Sáng 10/3, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975 – 10/3/2015) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất. Ông Nguyễn Đức Hải – Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã về dự.

YBĐT - Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta trải qua gần 21 năm là cuộc chiến tranh cứu nước dài ngày nhất, ác liệt nhất và phức tạp nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc.

YBĐT - Chiều ngày 9/3, Đảng ủy Quân sự tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Đảng ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2010 - 2015 theo Quy định của Điều lệ Đảng. (ảnh)

Đồng chí Sa Quang Phụng - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Văn Chấn trao giải thưởng cho thí sinh tại Hội thi Bí thư chi bộ giỏi, Đảng bộ xã Cát Thịnh năm 2014.
(Ảnh: Trần Van)

YBĐT - Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Chấn xây dựng Kế hoạch số 133-KH/HU; tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng triển khai đến 100% chi bộ, Đảng bộ trực thuộc; xây dựng Hướng dẫn số 13-HD/HU về công tác nhân sự cấp ủy tại đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Hướng dẫn số 15-HD/HU về việc xây dựng văn kiện đại hội Đảng...

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục