Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải: Chấm dứt sử dụng amiăng trắng muộn nhất vào năm 2030
- Cập nhật: Thứ tư, 18/11/2015 | 7:55:21 AM
Lo lắng của đại biểu về sức cạnh tranh của hàng hóa, sản phẩm Việt Nam; lao động Việt Nam trong thời kỳ hội nhập với hàng loạt hiệp định đối tác, hiệp định thương mại tự do là có cơ sở - Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nói trong phiên chất vấn chiều 17-11 tại nghị trường Quốc hội.
![]() |
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
|
“Tuy nhiên, lường trước những khó khăn này, trong quá trình đàm phán các hiệp định đa phương và song phương, Việt Nam đã đạt được một số thỏa thuận quan trọng như chưa mở cửa hoàn toàn, chỉ chấp nhận lao động có trình độ cao mà chúng ta cần. ĐB lo hàng hóa cạnh tranh không nổi, đó là việc có thể xảy ra; cũng phải chấp nhận có những ngành hàng ta yếu hơn, phải chịu thiệt thòi. Nhưng tiến trình hội nhập sâu từ năm 1995 đến giờ chúng ta nói chung vẫn thích ứng tốt”, Phó Thủ tướng nhận định.
Giải pháp đã thực hiện là đàm phán lộ trình thích hợp cho những sản phẩm bị thách thức lớn để có thời gian chuẩn bị; đồng thời, Chính phủ đã và đang hỗ trợ bằng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến thương mại đầu tư… Bản thân nhiều DN họ cũng đã tự xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp. “Nhưng tôi công nhận rằng chưa phải tất cả DN đã quan tâm. Chính phủ đã có kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền về vấn đề này”; ông nói.
Về việc xây dựng các khu hành chính quy mô lớn ở nhiều địa phương, Phó Thủ tướng nhận định, xây dựng khu hành chính tập trung là xu hướng đúng, song cần có quy hoạch phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội cụ thể; quy hoạch đô thị và phân kỳ dự án phù hợp với khả năng bố trí vốn và quỹ đất. Hiện Thủ tướng đã yêu cầu tổng rà soát lại các dự án này.
Về sự chậm trễ trong di dời các cơ sở y tế, giáo dục – đào tạo ra khỏi các đô thị cực lớn để giảm sức ép hạ tầng nội đô, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho biết, đây đều là những đề án đòi hỏi nguồn lực rất lớn, cần có lộ trình và giải pháp hành chính đúng đắn. Tháng 1-2015, Thủ tướng cũng đã yêu cầu các địa phương và bộ ngành liên quan rà soát, giao Bộ Tài chính chuẩn bị nguồn lực tương ứng.
Về sản phẩm amiăng trắng mà WHO và ILO đã khuyến cáo không nên sử dụng, Phó Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã có lộ trình đến 2030 dừng sử dụng. Hiện chúng ta đang nhập 70.000 T/năm, chủ yếu để làm tấm lợp.
Trước kiến nghị của các tổ chức quốc tế và bộ, ngành, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ nghiên cứu, đánh giá tình hình; cố gắng tìm giải pháp để rút ngắn lộ trình chấm dứt sử dụng sản phẩm này vào năm 2020. “Nhưng dù sao, chắc chắn đến năm 2030 sẽ chấm dứt sử dụng amiăng trắng”, Phó Thủ tướng khẳng định.
(Theo SGGP)
Các tin khác

YBĐT – Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường: Đảng bộ huyện cần chỉ đạo phát huy tiềm năng, lợi thế đất đai nhằm tạo ra bước đột phá và có bước đi vững chắc.

Theo đặc phái viên TTXVN, tại Hội nghị thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2015 về "Chiến lược vì tăng trưởng, công bằng và tự cường" diễn ra ngày 17/11 tại thủ đô Manila của Philippines, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng.

Sáng 17-11, vào lúc 8g30, chuyên cơ chở Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 23 (APEC 23) đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ninoy Aquino ở Thủ đô Manila, Philipines.

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền thừa nhận chậm hoàn thành phân bổ trường đào tạo nghề chất lượng cao và chậm ban hành hướng dẫn đề án đặt hàng đối với cơ sở dạy nghề trọng điểm theo Quyết định của Chính phủ.