Để có vụ lúa xuân thắng lợi, gia đình bà Lò Thị Nườn – Tông Co 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ đã tuân thủ theo khung lịch thời vụ của phường thông báo; chủ động mua các loại giống lúa chất lượng cao, gieo mạ và gieo cấy gần 5.000 m2 ruộng đúng khung thời vụ. Thời điểm này, ngày nào bà Nườn cũng ra đồng để chăm sóc, kiểm tra sâu bệnh hại. Hiện, lúa của gia đình đang ở giai đoạn đẻ nhánh, cơ bản sinh trưởng và phát triển tốt. Qua kiểm tra, có một phần diện tích bị nhiễm bệnh. "Tôi đã phun thuốc phòng trừ, đồng thời tiến hành làm cỏ, phát quang bờ ruộng tránh chuột phá hoại khi lúa chuẩn bị bước vào giai đoạn trỗ” – bà Nườn cho biết.
Tại xã Nghĩa An, bà con cũng đang tích cực ra đồng lấy nước, thực hiện làm cỏ đợt 1 cũng như bón phân, chăm sóc cho cây lúa. Vụ này, toàn xã cấy 148 ha, có hơn 1 nửa diện tích là lúa chất lượng cao. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển, căn cứ công văn hướng dẫn của cơ quan chuyên môn; xã Nghĩa An chỉ đạo cán bộ phụ trách tích cực thăm đồng, tuyên truyền hướng dẫn người dân chăm sóc, phòng bệnh kịp thời.
Ông Hà Việt Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa An thông tin: Qua thăm đồng cơ bản diện tích lúa xuân của xã sinh trưởng và phát triển tốt, một số ít diện tích bị nhiễm đạo ôn lá, sâu cuốn lá và chuột gây phá. Trước tình hình này, xã đã đề nghị các trưởng thôn đôn đốc chỉ đạo người dân, tăng cường kiểm tra đồng ruộng thường xuyên, phát hiện sâu bệnh sớm để có biện phát hiện phòng trừ kịp thời.
Vụ đông xuân năm nay, thị xã Nghĩa Lộ gieo cấy hơn 2.000 ha. Cơ cấu giống chủ yếu là Séng Cù, Chiêm Hương, HT1, JO2… Đến nay, lúa đang trong giai đoạn sinh trưởng, phát triển và đẻ nhánh. Đây cũng là thời điểm một số đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc, bón phân cho lúa theo đúng quy trình để lúa sinh trưởng và phát triển tốt. Cán bộ khuyến nông tích cực bám sát cơ sở, cùng với người dân theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời khi có đối tượng sâu bệnh xuất hiện.
Vụ lúa xuân năm nay, toàn tỉnh Yên Bái gieo cấy 18.800 ha, đạt 100% diện tích. Trong điều kiện thời tiết có mưa nhiều, độ ẩm không khí cao, nhiệt độ thấp là điều kiện để sâu bệnh gây hại trên cây lúa, nhất là bệnh đạo ôn. Để chủ động phòng chống sâu bệnh hại, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp các địa phương hướng dẫn bà con thường xuyên, theo dõi tình hình dịch hại trên cây lúa, đặc biệt đối với bệnh đạo ôn (ngay từ giai đoạn cây mạ và thời điểm cuối tháng 1 và cuối tháng 4) để có các biện pháp phòng, chống các đối tượng dịch hại kịp thời, hiệu quả bảo vệ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo năng suất, sản lượng.
Ông Phạm Đình Vinh – Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: Khi kiểm tra, phát hiện thấy bệnh đạo ôn xuất hiện gây hại cần thực hiện các biện pháp kỹ thuật phòng trừ như sau: Không bón phân đạm, không phun các chất kích thích sinh trưởng, phân bón lá. Thực hiện phun thuốc phòng, chống bệnh đạo ôn bằng các loại thuốc có chứa các hoạt chất như: Isoprothiolane (Fuji-One 40 EC, 40 WP; Fu-army 30 WP, 40 EC;...), Tricyclazole (Trizole 75 WP; Bemsuper 500 SC, 750 WG, 750 2 WP; Bamy 75 WP...), Azoxystrobin + Difenoconazole (Ara-super 400 SC; Help 400 SC, 400 OD; Amistar...). Đối với những ruộng bị bệnh đạo ôn lá gây hại nặng cần phải thực hiện phun phòng, chống bệnh đạo ôn cổ bông trước khi lúa trỗ, phun kép 2 lần (phun lần 2 cách lần 1 từ 5 - 7 ngày) để bệnh không gây hại ở giai đoạn lúa trỗ (trên cổ bông).
Ngoài bệnh đạo ôn, thời điểm này trên cây lúa còn các đối tượng gây hại khác như: Bệnh lùn sọc đen, ốc bươu vàng, bọ xít đen…Do vậy, ngành chuyên môn khuyến cáo bà con tổ chức thăm đồng thường xuyên để phát hiện sâu bệnh, phun thuốc phòng, trừ kịp thời các diện tích đã nhiễm theo nguyên tắc "4 đúng": đúng thuốc, đúng thời điểm, đúng nồng độ liều lượng và đúng cách. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nông dân các biện pháp kỹ thuật phù hợp, kịp thời phát hiện đối tượng sâu bệnh hại để toàn bộ diện tích lúa xuân sinh trưởng và phát triển tốt.
Mạnh Cường