Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường làm việc với Công ty cổ phần May Chiến Thắng

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/4/2016 | 2:42:51 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 11/4, đồng chí Phạm Duy Cường - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty cổ phần May Chiến Thắng Hồ Gươm, Hà Nội nhằm nghiên cứu, khảo sát để triển khai một số dự án đầu tư phát triển nông nghiệp tại tỉnh.

Theo bà Ninh Thị Ty - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần May Chiến Thắng Hồ Gươm, Hà Nội, hiện Công ty đã đầu tư triển khai xây dựng hai dự án nhà máy may tại Cụm công nghiệp Âu Lâu, thành phố Yên Bái và Nhà máy may Chiến Thắng tại thị xã Nghĩa Lộ với tổng vốn đầu tư trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Đến thời điểm này, Nhà máy may Chiến Thắng tại thị xã Nghĩa Lộ đã cơ bản hoàn thiện và đang tiến hành tuyển dụng công nhân lao động để chuẩn bị đi vào hoạt động trong thời gian tới. Giai đoạn 1 của Nhà máy đi vào hoạt động sẽ giải quyết việc làm, thu hút khoảng 1.000 lao động. Dự kiến trong 2 - 3 năm tiếp theo, quy mô sẽ được mở rộng thu hút khoảng 3.000 lao động khu vực các huyện, thị phía Tây của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường chúc mừng và hoan nghênh Công ty cổ phần May Chiến Thắng đã đầu tư các dự án tại Yên Bái góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương.

Được biết, bà Ninh Thị Ty, được mệnh danh “nữ tướng” trong ngành công nghiệp may mặc Việt Nam, là người phụ nữ đầu tiên của ngành này được nhận danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Không chỉ thành công ở lĩnh vực dệt may, bà Ninh Thị Ty còn được biết đến là “bà chủ” của Tổ hợp trung tâm thương mại và nhà ở cao cấp Hồ Gươm Plaza và hiện Công ty do bà đứng đầu đang nghiên cứu, khảo sát đầu tư thêm các dự án trong lĩnh phát triển nông nghiệp tại tỉnh Yên Bái và một số tỉnh khác.

Thực hiện chủ trương, chính sách mời gọi thu hút đầu tư của tỉnh Yên Bái, Công ty sẽ nghiêm cứu, khảo sát đầu tư một số dự án trồng cây ăn quả tại Yên Bái. Đây là một lĩnh vực còn khá mới mẻ và sẽ gặp không ít khó khăn song Công ty sẽ là đơn vị tiên phong và quyết tâm triển khai thực hiện các dự án nông nghiệp tại tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết lao động, việc làm tại địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường giới thiệu một số sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh gồm tinh dầu quế và chè Shan tuyết Suối Giàng với các nhà đầu tư.

Tại buổi làm việc và qua đi khảo sát thực địa tại huyện Yên Bình của Công ty, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường cảm ơn lãnh đạo Công ty đã đầu tư các dự án may trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua góp phần giải quyết lao động, việc làm, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Đồng thời hoan nghênh và đánh giá cao sự hợp tác của doanh nghiệp khi mạnh dạn nghiên cứu để triển khai các dự án đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Duy Cường  giới thiệu quỹ đất để doanh nghiệp có thể triển khai dự án phát triển nông nghiệp tại huyện Yên Bình. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh Yên Bái sẽ quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, các thủ tục hành chính, đất đai, giải phóng mặt bằng... cùng môi trường đầu tư thuận lợi, thông thoáng giúp các doanh nghiệp yên tâm đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh trong đó có Công ty cổ phần May Chiến Thắng.

Đức Toàn  

Các tin khác
Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh tỉnh.

Sáng 19/5, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống bộ đội Trường Sơn anh hùng (19/5/1959 – 19/5/2024). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Võ Sở- Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục