Thành phố Yên Bái: Nghiêm túc triển khai quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

  • Cập nhật: Thứ ba, 28/2/2017 | 8:21:13 AM

YBĐT - Để bảo đảm 100% cán bộ chủ chốt được nghiên cứu nắm vững Nghị quyết và viết bài thu hoạch, Thành ủy Yên Bái đã ban hành Công văn số 531 về việc nhắc, yêu cầu cán bộ tham gia học tập nghị quyết nghiêm túc tại chi, đảng bộ nơi công tác.

Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức nghiêm túc.
Hội nghị quán triệt triển khai các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng bộ thành phố Yên Bái tổ chức nghiêm túc.

Đợt học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và học tập Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng bộ thành phố Yên Bái được đánh giá là chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Thành ủy Yên Bái xác định, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ.

Qua đó, nâng cao nhận thức, thống nhất ý chí và hành động, tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; là cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp thành phố, Thành ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, triển khai học tập tới 223 đồng chí cán bộ chủ chốt toàn thành phố. Để bảo đảm 100% cán bộ chủ chốt được nghiên cứu nắm vững nghị quyết và viết bài thu hoạch, Thành ủy đã ban hành Công văn số 531 về việc nhắc, yêu cầu cán bộ tham gia học tập nghị quyết nghiêm túc tại chi, đảng bộ nơi công tác; chú trọng đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết với phương châm: kết hợp tự nghiên cứu với nghe phổ biến, truyền đạt của báo cáo viên; kết hợp giữa học tập, quán triệt với thảo luận chương trình hành động của cấp ủy và vận dụng liên hệ với thực tiễn thông qua bài thu hoạch của cá nhân. Cấp cơ sở, các hội nghị quán triệt, học tập bắt buộc thực hiện trong thời gian là 115 ngày.

Trong đợt học tập này, Đảng bộ thành phố Yên Bái đã tổ chức 40 hội nghị học tập quán triệt, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia đạt 98,5%. Đến ngày 10/1/2017, 40/40 chi, đảng bộ cơ sở đã hoàn thành việc triển khai quán triệt, học tập Nghị quyết.

Bà Ngô Thị Nguyệt Quỳnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Yên Bái cho biết: “Xác định đây là đợt sinh hoạt hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân nên Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo rất sát sao. Các đơn vị, cấp ủy Đảng trực thuộc đã chủ động từ công tác chuẩn bị tài liệu, phân loại đối tượng đến việc lựa chọn các hình thức tổ chức hội nghị học tập, quán triệt phù hợp, bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của Thành ủy và tình hình thực tế ở địa phương. Tinh thần thái độ học tập của cán bộ, đảng viên nghiêm túc. Trong đó, một số đã chủ động triển khai học tập, quán triệt nghị quyết, chuyên đề sớm như: Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố; các đảng bộ: phường Hồng Hà, phường Nam Cường, xã Phúc Lộc, Trường THPT Lý Thường Kiệt. Nhiều chi bộ, đảng bộ có tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập cao như: Đảng bộ phường Đồng Tâm, Đảng bộ Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đảng bộ Trường THPT Hoàng Quốc Việt...”.

Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của cấp ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Kế hoạch hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 05 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế”...

Thành ủy đã chỉ đạo người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị các cấp xây dựng kế hoạch hành động cá nhân thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Chỉ đạo các chi bộ, Đảng bộ trực thuộc toàn Đảng bộ tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đấu tranh chống các biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; đồng thời, nhân rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ. 

Việc khai thực hiện đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống sẽ góp phần quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phạm Minh

Các tin khác
Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đã đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phác luôn quan tâm bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, cách mạng.

Xã Đại Phác, huyện Văn Yên được coi là cái nôi cách mạng của địa phương trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Đỉnh cao là chiến công phá tan đồn Đại Phác, chặt đứt một mắt xích quan trọng trong tuyến phòng thủ theo hành lang Đông - Tây của Pháp mở màn cho chiến thắng sông Thao. Phát huy truyền thống cách mạng, từ một vùng đất nghèo, Đại Phác hôm nay đang chuyển mình, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với đoàn viên, thanh niên về công tác chuyển đổi số.

Kế thừa những thành quả vĩ đại của Chiến thắng lịch sử 30/4, các thế hệ cha ông đã xây dựng, nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt mà Đảng bộ tỉnh Yên Bái xác định là phải tích cực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống cho nhân dân và xây dựng tỉnh phát triển "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục