Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra các công trình thủy lợi và giao thông tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Chủ nhật, 15/10/2017 | 5:01:01 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 15/10, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đi kiểm tra các công trình thủy lợi, giao thông tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.

7 km đường từ trung tâm huyện Trạm Tấu lên xã Xà Hồ đến hôm nay(15/10) vẫn bị chia cắt do có quá nhiều điểm sạt lở. 

Thôn Suối Giao có 63 hộ gia đình với trên 300 nhân khẩu, 100% đồng bào Mông sinh sống. Trận lũ quét lịch sử ngày 11/10 đã làm sập và cuốn trôi 4 nhà, 2 người bị thương và vẫn còn 5 hộ đang ở khu vực nguy hiểm cần di dời khẩn cấp. Nhiều diện tích lúa và hoa màu của nhân dân trong thôn bị thiệt hại. 

Trực tiếp đến hiện trường kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống của bà con trong thôn, động viên, chia sẻ những khó khăn với các hộ gia đình bị thiệt hại trong trận lũ quét vừa qua. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ và các tổ chức đoàn thể của thôn tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, cùng nhau chia sẻ khó khăn; trước mắt cùng nhân dân trong thôn giúp đỡ những hộ gia đình bị ảnh hưởng mưa lũ; đồng thời, tìm vị trí đất an toàn để dựng lại nhà cho các hộ có nhà bị sập; vận động bà con di dời nhà cửa đến nơi ở an toàn, sớm ổn định cuộc sống. 

Đồng chí yêu cầu, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khi có mưa lớn, Bí thư Chi bộ thôn, Trưởng thôn cần huy động lực lượng vận động nhân dân di chuyển đến nơi an toàn. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị huyện Trạm Tấu và xã Xà Hồ khẩn trương huy động thêm lực lượng dân quân, đoàn viên thanh niên đến giúp đỡ nhân dân dọn dẹp nhà cửa và tu sửa tuyến đường vào thôn. Lãnh đạo xã Xà Hồ tiến hành ngay việc rà soát tìm quỹ đất để sớm di dời các hộ gia đình về nơi ở mới. 

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho các hộ có nhà bị sập để làm nhà mới; tặng quà cho các hộ gia đình có người bị thương và ảnh hưởng thiên tai.

Sau khi kiểm tra thực địa tại xã Xà Hồ, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc nhanh với lãnh đạo huyện Trạm Tấu. 

Đồng chí chỉ đạo, huyện cần đảm bảo công tác tìm kiếm tiến hành bình thường, nhanh chóng; công tác bố trí quỹ đất để di dời, vận động nhân dân chuyển hoặc đổi đất cần thực hiện sớm.

Việc quan trọng là cần tiếp tục rà soát và tập trung tìm quỹ đất, hỗ trợ các hộ gia đình mất nhà, nhà bị ảnh hưởng; nhanh chóng khắc phục các tuyến đường giao thông bị phá hủy nhiều, huy động lực lượng tại chỗ: đường huyện lực lượng huyện làm; đường thôn, bản, xã phải huy động lực lượng làm; hệ thống cầu hư hỏng phải gấp rút tổ chức sửa chữa; phải thống kê chi tiết mức độ thiệt hại, hư hỏng của các công trình giao thông, thủy lợi; sửa chữa, xử lý khẩn cấp các mố cầu bị nước lũ xói mòn.

Huyện phải nhanh chóng thành lập ban tiếp nhận các nguồn hỗ trợ và phải có thống kê chi tiết, cụ thể để điều tiết cho phù hợp; giải quyết triệt để vấn đề vệ sinh môi trường, huy động lực lượng tại chỗ theo phương thức đổi công, giúp nhau và cần sự vào cuộc mạnh mẽ của ngành y tế...

Đồng chí yêu cầu cần có các biện pháp cảnh báo người dân ở các khu vực nguy hiểm; đảm bảo an ninh trật tự và giữ gìn trật tự an toàn xã hội chung; khẩn trương chỉ đạo, hỗ trợ dân thu hoạch vụ mùa; cán bộ huyện, xã phải trực tiếp xuống cơ sở, bám sát tiến độ công việc và phải thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về kết quả khắc phục, an sinh xã hội, bố trí nơi ở tạm thời cho người dân... 

Đặc biệt lưu ý vấn đề khôi phục hệ thống giao thông trên các tuyến để thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, hàng từ thiện nhân đạo của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, địa phương, các tổ chức để dễ dàng tiếp cận địa bàn huyện, huy động các đoàn thể, các lực lượng chung tay giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống...

* Một số hình ảnh của đoàn công tác: 

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy -  Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh trực tiếp đến kiểm tra các công trình thủy lợi, giao thông tại xã Xà Hồ



 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với lãnh đạo xã Xà Hồ về các phương án khắc phục hậu quả hậu quả mưa lũ .



Đồng chí Đỗ Đức Duy chia sẻ, động viên bà con thôn Suối Giao vượt qua khó khăn.


                 Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trao tiền hỗ trợ của tỉnh cho các hộ bị thiệt hại



Đống đổ nát này là những gì còn sót lại của của gia đình anh Thào A Chu ở thôn Suối Giao, xã Xà Hồ


Bà con trong bản đến dọn dẹp giúp gia đình anh Thào A Chu.


Anh Hải - Quyết Thắng

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục