Đại hội đại biểu Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ II

  • Cập nhật: Thứ bảy, 28/10/2017 | 9:38:44 PM

YênBái - YBĐT - Ngày 27 và 28/10/2017, Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khóa II ra mắt Đại hội.
Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái khóa II ra mắt Đại hội.


Dự có đồng chí Dương Văn Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu tại Đại hội; Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh (Hội Truyền thống Trường Sơn) Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Trung ương Hội Truyền thống Trường Sơn Việt Nam; lãnh đạo Hội Truyền thống Trường Sơn các tỉnh bạn và đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị, thành phố.

Hội Truyền thống Trường Sơn được thành lập với vai trò là một tổ chức truyền thống xã hội, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của các chiến sỹ Trường Sơn. 

Trải qua 5 năm xây dựng và trưởng thành, những hội viên Hội Truyền thống Trường Sơn đã khắc phục khó khăn, phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, nêu cao tinh thần đoàn kết, hăng say lao động, công tác và đạt được nhiều thành tích quan trọng. 

Các cấp hội đã bám sát nghị quyết đại hội Đảng, Nghị quyết Đại hội Hội Trường Sơn tỉnh Yên Bái lần thứ I, thường xuyên tuyên truyền, giáo dục hội viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Các phong trào "Giữ gìn và phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng”, xây dựng "Quỹ ấm áp tình đồng đội”…được các cấp hội triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực. 



Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tặng bức cờ thêu mang dòng chữ "Đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng”

Đến nay, các hội viên đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng các công trình phúc lợi, đóng góp hàng nghìn ngày công, hàng trăm triệu đồng xóa nhà tạm và khắc phục hậu quả thiên tai. 

Hội đã vận động nhiều nguồn quỹ xây mới 77 nhà tình nghĩa cho hội viên Trường Sơn (cả cựu chiến binh và cựu thanh niên xung phong  (TNXP) với tổng số tiền 3 tỷ 720 triệu đồng; tặng 50 sổ tiết kiệm (mức 3 - 5 triệu đồng/sổ) cho các TNXP Trường Sơn, 4.546 suất quà cho các gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, thương binh, nạn nhân chất độc da cam (trong các dịp lễ, tết). 

Hưởng ứng đợt phát động của Trung ương Hội mở cuộc vận động "Hội viên Trường Sơn sản xuất giỏi, xóa đói giảm nghèo, giúp nhau khắc phục khó khăn nâng cao đời sống”, đến nay, toàn Hội có 77 hộ vươn lên thoát nghèo, 45 hộ vươn lên có mức sống khá và giàu, 36 hộ có trang trại theo mô hình VACR cho thu nhập trung bình mỗi năm từ 150 đến 500 triệu đồng; 17 doanh nhân mở doanh nghiệp, cửa hàng…

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Tiến chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tích Hội Truyền thống Trường Sơn đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí khẳng định trong bất cứ cương vị nào, hoàn cảnh nào, các thế hệ cựu chiến binh, TNXP Trường Sơn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, đóng góp tích cực cả trí tuệ và công sức cho sự nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, phát triển. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm tạo điều kiện hơn nữa để giúp Hội Truyền thống Trường Sơn duy trì hoạt động góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra.



Các tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen của Trung ương Hội.

Nhân dịp này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng bức cờ thêu mang dòng chữ "Đoàn kết, gương mẫu, nghĩa tình, phát huy truyền thống Trường Sơn anh hùng” và lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch Trung ương Hội đề nghị Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đoàn kết, đồng thuận, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ; kịp thời nắm bắt tình hình của hội viên, quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của hội viên. 

Thiếu tướng mong muốn chính quyền địa phương các cấp quan tâm tạo điều kiện để Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh hoạt động hiệu quả hơn, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái khóa II, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 25 đồng chí; đồng chí Bùi Hòa Bình được bầu giữ chức Chủ tịch Hội.khóa II. 

Nhân dịp này, Trung ương Hội tặng cờ thi đua Đơn vị xuất sắc tiêu biểu nhiệm kỳ 2012 - 2017 cho Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái.

 

Trung ương Hội cũng tặng Kỷ niệm chương Chiến sỹ Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam cho 18 cá nhân (ảnh trên), tặng bằng khen cho 17 tập thể, 27 cá nhân đã có nhiều đóng góp, đồng hành trong các hoạt động truyền thống và nghĩa tình của Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2017. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 9 tập thể, 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng tổ chức Hội Truyền thống Trường Sơn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012 - 2017; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của các cấp.

Thanh Ba

Các tin khác
Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV.

Dự kiến cuối giờ sáng ngày 20/5, Quốc hội bắt đầu tiến hành công tác nhân sự và sáng 22/5 sẽ hoàn thành công tác nhân sự.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với các Anh hùng, Dũng sỹ diệt Mỹ trong Đoàn đại biểu Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, tại Phủ Chủ tịch, ngày 28/2/1969.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã viết: “Hồ Chí Minh cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp, mới gặp lần đầu đã cảm thấy thân thiết từ lâu." Có thể nói, sự giản dị, gần gũi ở Chủ tịch Hồ Chí Minh hiếm có một vị lãnh tụ nào trên thế giới có được.

Các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến thăm khu di tích lịch sử Tân Trào.

Những ngày tháng 5 này khi được về mảnh đất Tân Trào, nơi Bác Hồ đã ở và làm việc, nhiều người đã không khỏi xúc động.

Đoàn xe vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam với khẩu hiệu “Tất cả vì miền Nam ruột thịt”.

Có một con đường ra đời đúng ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1959), đó chính là đường Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh, tuyến chi viện chiến lược cho miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Trên tuyến đường huyền thoại ấy, hàng vạn người đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục