Lục Yên đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/2/2018 | 8:05:14 AM

YBĐT - UBND huyện đã đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai tất cả các quy trình xử lý công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ tại cơ quan… 


Để công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả cao, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành Chương trình số 157/CTr-UBND ngày 14/2/2017 về thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2017, trong đó, tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, nhân dân thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và các văn bản hướng dẫn.
 
Cùng với đó, UBND huyện đã đề ra nhiều biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công khai tất cả các quy trình xử lý công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng quy tắc ứng xử và đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy dân chủ tại cơ quan… nên đã phát huy hiệu quả tác dụng phòng, ngừa tham nhũng.
 
Bên cạnh đó, UBND huyện cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo xây dựng chương trình hành động, tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để xảy ra thất thoát, lãng phí tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình quản lý.
 
Đồng thời, huyện chỉ đạo các đơn vị chức năng, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, đặc biệt chú trọng những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng để kịp thời phát hiện, xử lý. Đối với các cơ quan Nhà nước, các tổ chức hội, đoàn thể trên địa bàn huyện quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức về chủ trương của Đảng, quy định của Pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chú trọng lĩnh vực thu, chi ngân sách Nhà nước, quản lý tài sản công gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
 
Cùng với đó, huyện Lục Yên đã thực hiện nghiêm túc việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập; xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
 
UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các đơn vị dự toán căn cứ các quy định về tiêu chuẩn, định mức để thực hiện việc mua sắm, từng bước trang bị theo tiêu chuẩn, định mức quy định đảm bảo hiệu quả, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
 
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách trong mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc tại các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn; trường hợp phát hiện việc mua sắm trang thiết bị và phương tiện làm việc không đúng chế độ quy định thì yêu cầu Kho bạc Nhà nước tạm dừng thanh toán; việc mua sắm tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý sử dụng ngân sách được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật nói chung và quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng nói riêng, nhất là các quy định về công khai, minh bạch.
 
Trong năm 2017, ngành chức năng của huyện đã triển khai được 25 cuộc thanh tra. Trong đó, thanh tra theo kế hoạch 15 cuộc và 6 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật đất đai; thanh tra đột xuất 4 cuộc về thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp trùng, cấp không đúng loại đất, cấp không có đất do dự án tổng thể lập hồ sơ có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho một số hộ dân tại các xã Minh Tiến, An Phú, Vĩnh Lạc, Tân Phượng, Khánh Thiện; thanh tra theo đơn khiếu nại của công dân về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng cấp trùng lên diện tích đất đã giao cho người khác khoanh nuôi và bảo vệ.
 
Qua công tác thanh tra, phát hiện, xử lý vi phạm thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 93 triệu đồng về vi phạm trong quản lý ngân sách của Trường Mầm non xã Vĩnh Lạc, UBND xã An Phú, UBND xã Phúc Lợi; thu hồi và đề nghị hủy 29 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do cấp trùng, cấp không đúng loại đất, cấp không có đất cho một số hộ dân tại các xã Minh Tiến, Vĩnh Lạc, An Phú, Khánh Thiện, Tân Phượng.

Đồng chí Bùi Văn Thịnh -  Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: "Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thời gian tới, huyện tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm, đồng thời lãnh, chỉ đạo sâu sát việc thực hiện chương trình, kế hoạch đã đề ra; trong đó, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng cao như xây dựng cơ bản, đất đai, giải phóng mặt bằng; thu, chi ngân sách, mua sắm tài sản công, công tác cán bộ; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và thực hiện các chế tài cụ thể để nâng cao ý thức thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp vi phạm”.

P.V

Các tin khác

YBĐT - Chiều 7/2, đồng chí Đỗ Đức Duy – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tết và chúc tết các gia đình chính sách, người có công tại thị xã Nghĩa Lộ.

Toàn cảnh phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2017.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Kế hoạch số 07-KH/TW ngày 27/11/2017 của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW; Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục cải cách bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an thành phố.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, sáng 7/2, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm và tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an, Ban Chỉ huy Quân sự và gia đình cán bộ lão thành cách mạng trên địa bàn thành phố Yên Bái.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Sáng 7/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí cán bộ lão thành cách mạng; các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghỉ hưu; các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên trưởng ngành và tương đương đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn tỉnh nhân dịp xuân mới Mậu Tuất năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục