Yên Bái tổ chức tập huấn công tác tôn giáo năm 2018

  • Cập nhật: Thứ năm, 10/5/2018 | 4:19:26 PM

YBĐT - Ngày 10/5, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tôn giáo năm 2018.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành phố...

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Bùi Thanh Hà - Phó Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ thông tin về tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trong nước và những kinh nghiệm xử lý điểm nóng về tôn giáo ở một số địa phương trong thời gian qua; những nội dung cơ bản của Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ "Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo”. 

Đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy - Hoàng Xuân Nguyên cũng đã quán triệt tới các đại biểu Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10/1/2018 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới.


Quang cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Yên Bái đề nghị các đại biểu lưu ý các vấn đề, gồm: quan tâm tới công tác lãnh đạo, quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo; trong công tác vận động nhân dân cần quan tâm đến các chức sắc, tín đồ tôn giáo; trong công tác quản lý tôn giáo quan tâm tới việc thành lập, tổ chức, phát triển và hoạt động tôn giáo, xây dựng, sửa chữa các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, coi trọng việc vận động các chức sắc, tín đồ.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan được giao làm công tác tôn giáo cần nắm chắc tình hình, chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động tôn giáo, nghiên cứu Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo và Nghị định 162 của Chính phủ, lưu ý các hành vi bị cấm trong hoạt động tôn giáo; những vấn đề phức tạp liên quan đến tôn giáo, không chỉ giao cho các cán bộ trực tiếp làm tôn giáo mà cấp ủy và các ngành phải phối hợp tham mưu để xem xét, giải quyết. 

Đồng chí nhấn mạnh, những cán bộ làm công tác tôn giáo cần phải có năng lực, nắm chắc chủ trương, pháp luật liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo, có khả năng vận động, đối thoại với nhân dân.

Thu Trang - Quyết Thắng

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục