Nghĩa Lộ vững bước sang xuân

  • Cập nhật: Thứ hai, 28/1/2019 | 8:40:36 AM

YênBái - Kết thúc năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ đã lãnh đạo hoàn thành toàn diện và vượt mức 33/33 chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Trong đó có 15 chỉ tiêu vượt, 18 chỉ tiêu đạt. So với 23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XIII có 10 chỉ tiêu vượt trước 2 năm, 5 chỉ tiêu đạt và 8 chỉ tiêu tiệm cận đạt.

Các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ thi công khu Dragonfly Nghĩa Lộ.
Các đồng chí lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ kiểm tra tiến độ thi công khu Dragonfly Nghĩa Lộ.

Vừa kiểm tra tiến độ thi công khu Dragonfly Nghĩa Lộ nằm trên địa phận phường Pú Trạng, đồng chí Lò Thị Huân - Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ vừa cho chúng tôi biết: "Năm 2018, công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền thị xã Nghĩa Lộ có sự đổi mới nâng cao hiệu lực, hiệu quả, tập trung giải quyết các việc khó, việc mới, phát huy tiềm năng, lợi thế của thị xã, đồng thời tiếp tục quan tâm giải quyết, tháo gỡ những nội dung còn vướng mắc, tồn đọng; hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh giản, gọn nhẹ, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ... 

Qua đó, các nhiệm vụ và chỉ tiêu trên lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt mục tiêu đề ra, thương mại, dịch vụ, du lịch, thu ngân sách đạt khá; xây dựng nông thôn mới được chú trọng có nhiều giải pháp lồng ghép các nguồn lực thực hiện; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là các dịp lễ, tết.

Công tác quân sự, quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã đề ra; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, không xảy ra các vấn đề nổi cộm, bức xúc trong cán bộ, đảng viên, nhân dân; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội đồng thuận. 

Được xác định là vùng kinh tế trọng điểm phía Tây của tỉnh nên những năm gần đây, thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã văn hóa - du lịch, xây dựng Đề án nâng cấp thị xã trở thành đô thị loại III vào năm 2020. 

Trong phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch tiếp tục khẳng định thế mạnh và đạt tốc độ tăng trưởng khá, khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn của thị xã. Hệ thống nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ, cửa hàng, cửa hiệu tiếp tục được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới. 

Trên địa bàn thị xã hiện có 136 nhà hàng, dịch vụ ăn uống trong đó có 30 khách sạn, nhà nghỉ với hơn 350 phòng; 15 hộ làm du lịch cộng đồng với gần 500 chỗ nghỉ, đóng góp vào ngân sách Nhà nước 13,7 tỷ đồng, tạo việc làm cho hàng trăm lao động với thu nhập ổn định bình quân từ 2,5 - 7 triệu đồng/tháng. 

Năm 2018, thị xã hỗ trợ 2 doanh nghiệp xây dựng website và 4 doanh nghiệp là thành viên VIP lên sàn giao dịch thương mại điện tử quốc gia ECVN. 

Bà Hoàng Thị Loan ở bản Sà Rèn, xã Nghĩa Lợi cho biết: "Năm 2018, gia đình tôi đón trên 1.300 lượt khách, trừ mọi chi phí đem về thu nhập khoảng 100 triệu đồng. Bình quân mỗi tháng gia đình tôi đón từ 15 - 20 đoàn khách”. 

Hoạt động du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc phát triển, tạo thành tour tuyến kết nối giữa các vùng, lượng khách du lịch đến địa bàn thị xã đạt trên 77.000 lượt, trong đó, khách quốc tế 4.284 lượt. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt 184 tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. 



Công trình kè ngòi Thia được các nhà thầu tập trung thi công.

Lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có sự phát triển tích cực. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt hơn 128 tỷ đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Tổng số hộ sản xuất 457 hộ, tăng 126 hộ so với cùng kỳ. Thị xã phối hợp, giúp đỡ 2 doanh nghiệp khảo sát thực hiện dự án xây dựng trạm trộn bê tông thương phẩm tại xã Nghĩa Phúc và dự án Nhà máy điện mặt trời Nậm Đông IV tại xã Nghĩa An; thẩm định dự án thay đổi công nghệ và nâng công suất, chất lượng nhà máy gạch tuy nen xã Nghĩa An lên 19 triệu viên/năm...; tổ chức nghiệm thu 3 đề án khuyến công và đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm điện cho 18 hộ gia đình, kinh phí 273,9 triệu đồng. 

Lựa chọn phát triển kinh tế gia đình bằng sản xuất gạch không nung từ năm 2008, cơ sở sản xuất gạch không nung của chị Nguyễn Thị Thanh ở tổ dân phố số 8, phường Pú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ đã trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều người tiêu dùng khu vực phía Tây của tỉnh. 

Chị Thanh cho biết: "Năm 2018, gia đình có nhu cầu mở rộng thị trường cung ứng, quy mô sản xuất, cơ sở sản xuất gạch không nung của gia đình tôi đã được hỗ trợ gần 53 triệu đồng theo chương trình khuyến công của tỉnh. Từ nguồn vốn hỗ trợ, tôi đã đầu tư thêm 1 máy sản xuất gạch không nung trị giá 110 triệu đồng. Từ ngày mở rộng sản xuất, lượng hàng xuất bán tăng hơn, thu nhập gia đình cũng cao hơn trước”. 

Năm 2018, Nghĩa Lộ có 4 cơ sở có sản phẩm công nghiệp nông thôn được chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu năm 2018. Trong đó, sản phẩm thủ công mỹ nghệ của cơ sở Ánh Dương đoạt giải Nhì; sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống của Công ty TNHH Thương mại - Du lịch Mường Lò, sản phẩm mây tre đan xuất khẩu của cơ sở Nguyễn Văn Thương và sản phẩm chiếu hạt thủ công mỹ nghệ của doanh nghiệp Liên Thức đoạt giải Ba. 

Bên cạnh sự hỗ trợ của chính quyền, các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thị xã đã chú trọng mở rộng quy mô, nâng cấp thiết bị, công nghệ và tìm thị trường tiêu thụ ổn định, góp phần phát triển kinh tế địa phương. 

Cơ sở sản xuất chổi chít của gia đình ông Bùi Văn Ca, tổ dân phố Bản Noóng, phường Pú Trạng là một điển hình. Đi vào hoạt động từ năm 2008, đến năm 2013, gia đình ông Ca đầu tư thêm gần 300 triệu đồng để mở rộng sản xuất. Đến nay, trung bình mỗi năm xưởng của ông Ca sản xuất khoảng 7 tấn nguyên liệu chít khô, thu lãi trên 120 triệu đồng. 

Cùng với phát triển sản xuất, Nghĩa Lộ đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp, hoàn thiện các thủ tục khởi công mới các công trình đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2018 là 92,4 tỷ đồng. 

Đã hoàn thành đưa vào sử dụng 12 công trình, 22 công trình đang tổ chức thi công, cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra như các công trình: đường vành đai Suối Thia, Trung tâm Văn hóa xã Nghĩa Lợi, Trụ sở phường Cầu Thia; 31 phòng học của các trường: Tiểu học và THCS Võ Thị Sáu, Mầm non Hoa Sữa, Mầm non Hoa Hồng, 13 công trình chỉnh trang đô thị… 

Năm 2018 là năm thị xã hoàn thành sớm và vượt mức chỉ tiêu thu cân đối ngân sách nhà nước. Tổng thu ngân sách đạt 76,8 tỷ đồng, vượt 17,3% dự toán tỉnh giao.

Những ngày này, các cấp, các ngành và người dân thị xã Nghĩa Lộ đang ra sức thi đua lao động sản xuất, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới. 

Hiện, các cơ sở lưu trú du lịch và các hộ làm du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ đang tu sửa cơ sở vật chất, vệ sinh khuôn viên nhà cửa để đón và phục vụ du khách trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Trên cánh đồng Mường Lò, diện tích cây màu vụ đông vừa được thu hoạch đã kịp phủ xanh mùa mới - chiêm xuân… Thị xã miền Tây đang tràn đầy quyết tâm và niềm tin vào một xuân mới, năm mới thành công. 

Thành Trung

Tags Nghĩa Lộ Dragonfly Nghĩa Lộ

Các tin khác

Kỷ niệm 89 năm cuộc khởi nghĩa Yên Bái và khánh thành Nhà tưởng niệm Nguyễn Thái Học/ Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 (mở rộng)/ Lãnh đạo Trung ương và tỉnh thăm, chúc tết, tặng quà các địa phương/ Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà dự "Tết sum vầy” 2019 tại Công ty TNHH Unico Global Yên Bái /Triển khai nhiệm vụ công tác báo chí năm 2019 ... là những tin tức đáng chú ý tuần qua.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, kiểm tra và chúc tết các đơn vị làm nhiệm vụ trực tết và các gia đình chính sách tiêu biểu tại huyện Văn Yên.

Đồng chí Vũ Xuân Sáng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ trao đổi với lãnh đạo tỉnh Xay Nha Bu Ly và các lưu học sinh Lào đang theo học tại Trường CĐSP Yên Bái.

Năm Mậu Tuất 2018 đi qua với nhiều dấu ấn trong quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt giữa tỉnh Yên Bái và tỉnh Viêng Chăn, tỉnh Xay Nha Bu Ly nước bạn Lào. Các hoạt động ấy, góp phần đưa mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu, kiều bào tham dự chương trình Xuân quê hương.

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là "chất xúc tác" quan trọng cho thành công của hoạt động ngoại giao nhân dân

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục