Yên Bái giao ban báo chí quý II năm 2019

  • Cập nhật: Thứ ba, 9/4/2019 | 5:32:57 PM

YênBái - Chiều 9/4, UBND tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban báo chí quý II năm 2019. Các đồng chí: Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Trong quý I/2019, các cơ quan báo chí tỉnh đã bám sát chỉ đạo, định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, thông tin kịp thời, đầy đủ các sự kiện chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, duy trì chất lượng các chuyên mục, chuyên trang, các ấn phẩm, chương trình phát sóng. 

Thông tin các hoạt động chỉ đạo của tỉnh đối với các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội theo chủ đề năm 2019 - "Đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, kỷ cương, hiệu quả”; tích cực tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến; quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Yên Bái năng động, sáng tạo vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch đề ra với nhiều dấu ấn quan trọng.

Các cơ quan báo chí cũng phát hiện, phản ánh những vấn đề bức xúc của đời sống xã hội, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tiêu cực, góp phần định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng - an ninh, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. 

Trong quý I, các cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã làm tốt vai trò, trách nhiệm cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và diễn đàn của nhân dân, thông tin phản ánh khách quan, trung thực, đầy đủ và toàn diện những sự kiện thời sự, chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương có nhiều đóng góp tích cực đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Sau khi thông tin về kết quả chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong quý I, phương hướng, nhiệm vụ quý II/2019, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Chiến Thắng đã định hướng nhiệm vụ trong tháng 4 và quý II/2019, các cơ quan báo chí tập trung:

Tiếp tục tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Tuyên truyền thực hiện 3 đột phá chiến lược của tỉnh, trong đó tuyên truyền việc thực hiện cải cách hành chính; sắp xếp, kiện toàn, tinh giản bộ máy, biên chế của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19 NQ/TW của Trung ương; hiệu quả ban đầu của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái. Đặc biệt, đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động của Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp xã theo Hướng dẫn số 78 - HD/BTGTU, ngày 2/4/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 144 - CTr/TU của Tỉnh ủy; tuyên truyền việc triển khai Đề án số 11 - ĐA/TU ngày 8/8/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái về "Xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số  thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030".…


 
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc triển khai sách giáo khoa chương trình giáo dục phổ thông mới và công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia năm 2019; lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin một số vấn đề về môi trường trong thời gian gần đây. Qua đó, các đại biểu cũng đã kiến nghị, đề xuất cơ chế chính sách và các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin, tuyên truyền trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đánh giá cao cố gắng của các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan thường trú, đại diện báo Trung ương trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền quý I. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền những tấm gương điển hình tiên tiến; tuyên truyền sắc bén hơn công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu, độc trên mạng Internet; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền thông tin đối ngoại, tuyên truyền về biển, đảo; tuyên truyền việc triển khai 3 đột phá chiến lược và chủ đề năm của tỉnh; tuyên truyền những vấn đề về giáo dục  - đào tạo, công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2019 và các vấn đề tài nguyên - môi trường.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần đưa tin một cách chính xác, có kiểm chứng rõ ràng, chấp hành nghiêm quy định trong hoạt động báo chí. Qua đây, đồng chí cũng đề nghị Sở Thông tin - Truyền thông siết chặt quản lý các nội dung đăng tải trên mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nhân dịp này, Sở Thông tin- Truyền thông đã trao hỗ trợ cho các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc trong quý I/2019.  

Hoài Linh

Tags Yên Bái giao ban báo chí quý II

Các tin khác
Đồng chí Phan Văn Anh – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh thăm và tặng quà động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh.

Sáng 23/4, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Phan Văn Anh đã đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương, viếng và chia buồn với gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang điều trị tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Sáng 22/4, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự khai mạc lớp bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý tại Viện Quản trị và Công nghệ (FSB) thuộc Tập đoàn FPT (lớp 1) do Tỉnh ủy Yên Bái phối hợp với Viện tổ chức.

Tiếp tục chương trình giám sát chuyên đề thực hiện một số chính sách, pháp luật hỗ trợ phát triển du lịch và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025 theo các nghị quyết của HĐND tỉnh Yên Bái, ngày 23/4, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình cùng các ban của HĐND tỉnh đã có buổi giám sát tại thị xã Nghĩa Lộ.

Sáng nay - 23/4, đồng chí Đỗ Đức Duy – Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã đến thăm viếng, động viên các gia đình nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chiều 22/4 tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục