Người bắt sống tướng Đờ Cát - Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời

  • Cập nhật: Thứ năm, 24/10/2019 | 10:23:08 AM

Sau một ngày điều trị tại bệnh viện do bị đột quỵ, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hoàng Đăng Vinh đã qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh
Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh

Trao đổi với PV sáng 24/10, ông Nguyễn Văn Tiến - Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh (TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) báo tin buồn: Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh vừa qua đời vào sáng ngày 22/10 vừa qua.

Trước đó, tối ngày 21/10, ông Vinh đang ở nhà thì bị đột quỵ rồi ngất xỉu. Sau 1 ngày điều trị tại bệnh viện, tình trạng sức khỏe ông xấu dần và qua đời vào lúc 7h30 sáng 22/10.

Chủ tịch UBND phường Vũ Ninh cho biết thêm, từ sau chiến thắng Điện Biên Phủ, Đại tá Hoàng Đăng Vinh (quê Hưng Yên) chuyển về Bắc Ninh sinh sống cùng 2 người con.

Tang lễ của Anh hùng Hoàng Đăng Vinh được tổ chức vào sáng nay (24/10) tại Khu Công binh (phường Vũ Ninh). Ông sẽ được an táng tịa Nghĩa trang Nhân dân của thành phố Bắc Ninh.

Người bắt sống tướng Đờ Cát - Anh hùng Hoàng Đăng Vinh qua đời - 2

Bác Hồ gắn Huy hiệu Điện Biên cho chiến sĩ Hoàng Đăng Vinh (Ảnh tư liệu).


Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Hoàng Đăng Vinh sinh năm 1935, quê gốc ở huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, sinh ra trong một gia đình có 7 anh chị em.

Chưa tròn 17 tuổi, chàng trai trẻ Hoàng Đăng Vinh lên đường nhập ngũ và trở thành tân binh của Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209, Sư đoàn 312.

Đến cuối năm 1953, ông cùng đơn vị hành quân về Điện Biên. Đầu tháng 3 năm 1954, Hoàng Đăng Vinh tham gia trận đánh đầu tiên, cách cứ điểm Him Lam chừng 10 cây số.

Sau trận đánh đầu tiên bảo vệ giao thông hào trước đồi Him Lam, ông cùng đồng đội tiếp tục được giao nhiệm vụ đào công sự và giao thông hào để chuẩn bị cho các trận đánh tiếp theo.

Đến chiều ngày 7/5/1954, lệnh tấn công được phát ra, đại đội của ông Vinh được chia làm ba mũi truy quét quân địch. Với vai trò là tiểu đội trưởng, ông Vinh ra lệnh cho các chiến sĩ tiến lên.

Đúng 17h ngày 7/5, Đại đội trưởng Đại đội 360 Tạ Quốc Luật chỉ huy 5 chiến sĩ (trong đó có ông Hoàng Đăng Vinh) xông vào hầm chỉ huy bắt sống tướng Đờ Cát (De castries) cùng toàn bộ sĩ quan cao cấp của tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ, chấm dứt 56 ngày đêm chiến đấu ác liệt.

Ngày 15/10/2015, Trung đoàn 209 (đóng trên địa bàn TP Sông Công, Thái Nguyên) đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp được Chủ tịch nước phong tặng cho Đại tá Hoàng Đăng Vinh, nguyên Tiểu đội trưởng Tiểu đội 2, Trung đội 1, Đại đội 360, Tiểu đoàn 130, Trung đoàn 209.

(Theo Dân trí)

Các tin khác
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Vân Nam Vương Dư Ba.

Đây là một trong những nội dung được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề cập trong buổi tiếp Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) Vương Dư Ba chiều 23/10 tại Văn phòng Chính phủ.

ĐB Đàng Thị Mỹ Hương (Ninh Thuận) phát biểu tại phiên họp.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức là nội dung được Quốc hội thảo luận tại phiên họp sáng nay, 24-10.

Quang cảnh buổi hội thảo.

Tại Hội thảo “Quan hệ Nga-ASEAN: Vai trò của Việt Nam,” Đại sứ Ngô Đức Mạnh khẳng định Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ việc tăng cường quan hệ hợp tác Nga-ASEAN.

Đoàn công tác của thành phố Yên Bái giám sát tại trường tiểu học Nguyễn Thái Học

9 tháng năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã phối hợp với các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thành ủy tham mưu cấp ủy tiến hành kiểm tra 8 tổ chức Đảng và 36 đảng viên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục