Sẵn sàng về bộ máy tổ chức, nhân lực, các đề án, kế hoạch hành động trong năm ASEAN 2020

  • Cập nhật: Thứ sáu, 8/11/2019 | 2:57:12 PM

Chiều 7/11, tại cuộc Họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Ngô Toàn Thắng đã trả lời một số câu hỏi liên quan việc Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Bình luận trước việc Việt Nam chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Việt Nam đã chuẩn bị những gì cho vai trò này, ông Thắng cho biết:

Như báo chí đã đưa tin, ngày 4/11/2019, tại Bangkok, Thái Lan, Việt Nam đã chính thức tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Cho đến nay, Việt Nam đã sẵn sàng về bộ máy tổ chức, nhân lực, các đề án, các kế hoạch hành động tổng thế trong năm ASEAN 2020. Việt Nam sẽ sớm triển khai, ưu tiên, khai trương website chính thức của ASEAN 2020.

Trước mắt, Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị cho Hội nghị hẹp Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN sẽ diễn ra vào tháng 1 năm sau. Đây là hoạt động lớn đầu tiên mở đầu cho năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển các ý tưởng, các sáng kiến đề ra cho năm Chủ tịch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong ASEAN, đưa vào triển khai trong thực tiễn.

Khi được hỏi về những đóng góp của Việt Nam, với vai trò là Chủ tịch ASEAN 2020, trong việc thúc đẩy hoàn thành ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh:

Là nước Chủ tịch ASEAN 2020, Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với từng nước ASEAN và các thành viên khác trong RCEP để tích cực trao đổi nhằm thu hẹp khoảng cách và thúc đẩy sớm kết thúc hoàn toàn đàm phán Hiệp định RCEP trên cơ sở bảo đảm tính toàn diện, cân bằng và lợi ích tối đa của các bên tham gia.

Việt Nam tin tưởng khi được triển khai, Hiệp định RCEP sẽ tạo động lực mới, thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại giữa các nước, đóng góp vào xu thế hội nhập, liên kết ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

(Theo chinhphu.vn)

Các tin khác
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn của các đại biểu Quốc hội.

Các nội dung chất vấn của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng liên quan công tác quản lý báo chí, quản lý giấy phép trong lĩnh vực báo chí, phát thanh, truyền hình, cấp, thu hồi thẻ nhà báo...

Ngày 8/11, Đoàn học viên lớp cao cấp lý luận chính trị của cán bộ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do bà Kê-Sỏn Phăn Lắc - Chánh án Tòa án Lao động, Tòa án Nhân dân tối cao nước CHDCND Lào làm trưởng đoàn đã lên thăm và nghiên cứu thực tế tại tỉnh Yên Bái.

Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng sẽ trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

Bộ Thông tin Truyền thông đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản thay thế Nghị định số 159/2013/NĐ-CP.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại Kỳ họp Quốc hội.

Chiều 7/11, Quốc hội kết thúc chất vấn và trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ 3 về Nội vụ. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, các đại biểu đánh giá phần trả lời của Bộ trưởng Bộ Nội vụ rõ ràng, giải tỏa băn khăn của đại biểu, đáp ứng cơ bản nguyện vọng của cử tri.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục