Dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái; đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các ban, sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành Y tế qua các thời kỳ, lãnh đạo trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố; các thầy thuốc nhân dân, thầy thuốc ưu tú; đại diện các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc của ngành y tế.
Chặng đường 70 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Lương y phải như từ mẫu", ngành Y tế Yên Bái đã có những bước phát triển vững chắc về mạng lưới các cơ sở y tế, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động và chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đến nay, hệ thống mạng lưới y tế đã phủ kín toàn tỉnh, đã có 11,6 bác sỹ/10 nghìn dân; 35,4 giường bệnh/10 nghìn dân, 96,5% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc; 99,8% thôn, bản có nhân viên y tế hoạt động. Nhiều kỹ thuật y tế mới, chuyên sâu, phức tạp được thực hiện thành công, không phải chuyển tuyến; chất lượng quản lý, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân thông qua hệ thống y tế cơ sở không ngừng được cải thiện, góp phần giảm thiểu chi phí và nâng cao mức độ hài lòng của người bệnh. Các phong trào thi đua "Bác sỹ tận tâm, bệnh nhân hạnh phúc” được triển khai rộng khắp và lan tỏa...
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Yên Bái tặng hoa chúc mừng và tặng ngành Y tế tỉnh Bức cờ thêu với dòng chữ: "Đoàn kết - Tận tâm - Vì sức khoẻ cộng đồng".
70 năm qua, các cán bộ viên chức ngành y tế đã viết lên những trang sử vẻ vang tô thắm truyền thống "Lương y như từ mẫu”. Những đóng góp to lớn đó đã được Đảng, Chính quyền và nhân dân ghi nhận bằng nhiều danh hiệu cao quý như: Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Huân chương chiến cộng hạng Ba và Cờ Chính phủ và nhiều bằng khen cấp Bộ, tỉnh. 1 thầy thuốc vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, 3 thầy thuốc nhân dân, 106 thầy thuốc ưu tú, là những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua do tỉnh phát động…
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đức Luận - Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Trong 70 năm qua, ngành Y tế đất nước ta đã có bước phát triển toàn diện mạnh mẽ. Đối với tỉnh Yên Bái, trải qua nhiều khó khăn song ngành Y tế tỉnh đang ngày càng phát triển, từng bước hiện thực hóa mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe, nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân. Những đóng góp to lớn của ngành Y tế Yên Bái đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý. Cùng với đó, tỉnh cũng thực hiện thành công các mục tiêu thiên niên kỷ, tuổi thọ trung bình của người dân được tăng lên. Nhiều kỹ thuật y tế hiện đại được triển khai thành công.
Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà ngành Y tế tỉnh Yên Bái đã đạt được. Đồng thời, đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, huyện thị tiếp tục quan tâm, phối hợp giúp đỡ ngành Y tế tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đội ngũ cán bộ, y, bác sỹ, nhân viên y tế không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn, tu dưỡng, rèn luyện về y đức để thực hiện tốt nhất lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Trân trọng ghi nhận, biểu dương và gửi lời tri ân sâu sắc đối với những thành tích, sự cố gắng, nỗ lực của các thế hệ thầy thuốc, tập thể cán bộ, nhân viên, người lao động ngành Y tế của tỉnh Yên Bái đã đạt được trong chặng đường 70 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn cũng chỉ ra những khó khăn, thách thức mà ngành y tế phải đối mặt trước sự phát triển, đổi thay liên tục của khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và cơ chế thị trường.
Để chủ động có những giải pháp, chiến lược đột phá nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày càng cao trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đề nghị ngành Y tế cần quan tâm phát triển đồng bộ, toàn diện hệ thống y tế theo hướng hiện đại, dự phòng tích cực, chủ động, hiệu quả với quan điểm "Phòng bệnh hơn chữa bệnh”, "Y tế dự phòng là then chốt, Y tế cơ sở là nền tảng; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế là đột phá”. Quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng các trạm y tế xã, phường, thị trấn để thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh ban đầu, nhất là ở vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
Cùng với đó, chú trọng phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực y tế chất lượng cao. Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, cập nhật kiến thức mới, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ cán bộ y tế; tiếp tục quan tâm thu hút, hỗ trợ đào tạo bác sĩ nội trú theo các chính sách của tỉnh. Đẩy mạnh xã hội hoá, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế; đa dạng hoá, thúc đẩy các hình thức hợp tác công - tư, bảo đảm minh bạch, công khai, cạnh tranh bình đẳng, không phân biệt công - tư trong cung cấp dịch vụ y tế; quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số trong ngành Y tế.
Ngoài ra, ngành Y tế cần nhanh chóng triển khai thực hiện Đề án sáp nhập các bệnh viện chuyên khoa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh để đưa bộ máy mới đi vào hoạt động; làm tốt công tác y tế cộng đồng, tuyên truyền phòng bệnh cho nhân dân, công tác vệ sinh môi trường sống, môi trường làm việc.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn đội ngũ y bác sỹ luôn là những người thầy thuốc tận tâm, tận lực, luôn gắn bó và nỗ lực cống hiến nhiệt huyết, tâm sức và trí lực của mình để hoàn thành xuất sắc sứ mệnh được giao, góp phần xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”.
Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái đã trao tặng ngành Y tế tỉnh Yên Bái Bức cờ thêu với dòng chữ: "Đoàn kết - Tận tâm - Vì sức khoẻ cộng đồng”.
Chủ tịch nước đã tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Trung tâm Y tế huyện Văn Yên; tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái; 22 cá nhân được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu "Thầy thuốc ưu tú”.
Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 4 cá nhân có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân” cho các cá nhân; tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 5 cá nhân, ghi nhận thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả cơn bão Yagi.
Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Ngành Y tế 70 năm làm theo lời Bác Hồ dạy" nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thầy thuốc Việt Nam.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất và hạng Ba cho các tập thể
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận và đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú cho các cá nhân
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân
Thanh Chi – Hoài Văn