Chào mừng Hội nghị báo công năm 2019 tỉnh Yên Bái

Yên Bái quyết tâm, quyết liệt giảm nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/1/2020 | 7:56:11 AM

YênBái - Vậy là Yên Bái đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giảm nghèo năm 2019 khi giảm được 13.682 hộ nghèo - một mục tiêu mà khi đề ra nhiều người hoài nghi khó thực hiện. Kết quả trên là từ đồng bộ các giải pháp với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó yếu tố quyết định là sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Thực hiện sự phân công của Tỉnh ủy, 68/68 sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã đến các địa phương (được phân công phụ trách) trực tiếp kiểm tra, giúp đỡ giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Lãnh đạo Báo Yên Bái tặng quà xã An Phú (Lục Yên) - xã được Tỉnh ủy phân công phụ trách).
Thực hiện sự phân công của Tỉnh ủy, 68/68 sở, ban, ngành, các hội, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đã đến các địa phương (được phân công phụ trách) trực tiếp kiểm tra, giúp đỡ giảm nghèo bền vững. (Ảnh: Lãnh đạo Báo Yên Bái tặng quà xã An Phú (Lục Yên) - xã được Tỉnh ủy phân công phụ trách).

Đẩy nhanh phát triển kinh tế, quyết tâm giảm nghèo bền vững được thể hiện rõ trong Chương trình hành động số 144-CTr/TU ngày 15/02/2019 và đặc biệt là Kế hoạch số 131 ngày 19/4/2019 về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái. Quyết tâm đó được truyền từ người lãnh đạo cao nhất của tỉnh đến các cấp, các ngành, các địa phương với mục tiêu hết sức cụ thể: giảm 5,8% với 11.869 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo cuối năm giảm còn 11,88%. 

Nghiêm chỉnh chấp hành Kế hoạch số 131 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thường xuyên trực tiếp xuống địa bàn được phân công để chỉ đạo, kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện. 

Thực hiện sự phân công của Tỉnh ủy, 68/68 sở, ban, ngành, các hội, tổ chức đoàn thể và các cơ quan, đơn vị đã đến các địa phương (xuống xã, thôn, bản và hộ gia đình) được phân công phụ trách trực tiếp kiểm tra, nắm bắt thông tin của hộ nghèo và làm việc với địa phương bàn các biện pháp chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ các hộ thoát nghèo với những việc làm thiết thực. 

Từ đó, các cơ quan, đơn vị đã hỗ trợ hộ nghèo 238,95 tấn xi măng, 550 tấm lợp và nhiều tiền mặt, hiện vật khác để làm nhà; hỗ trợ 817 con gia súc, 12.300 con gia cầm, 2.450 kg thức ăn chăn nuôi, 3.500 cây giống ăn quả, 3.200 cây giống dược liệu, 47 máy móc, công cụ sản xuất.. với tổng giá trị trên 2,2 tỷ đồng để giúp hộ nghèo phát triển sản xuất. 

Bám sát mục tiêu giảm nghèo bền vững của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, 180/180 xã, phường, thị trấn đã ban hành kế hoạch và các văn bản triển khai nhằm cụ thể hóa công tác giảm nghèo tại địa phương; lập danh sách hộ dự kiến thoát nghèo trong năm đến thôn, bản, tổ dân phố; đồng thời phân công cụ thể các đồng chí cán bộ xã trực tiếp giúp đỡ các hộ thoát nghèo. 

Thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, tỉnh đã huy động hàng nghìn tỷ để thực hiện nhiều chương trình, dự án, nhất là tại vùng cao, vùng các xã đặc biệt khó khăn, đồng thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn vay ưu đãi để hộ nghèo có thể đầu tư phát triển kinh tế. 

Đặc biệt, năm 2019, qua triển khai các giải pháp, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 20.914 lao động, đạt 102% kế hoạch; tuyển sinh đào tạo nghề cho 30.516 người, đạt 101,7% kế hoạch, hết năm 2019, tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh đạt 60%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 3 tháng trở lên có văn bằng, chứng chỉ đạt 29,4%. 

Qua đó, có 6.372  lao động đã chuyển từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp (đạt 120,2% kế hoạch), giảm tỷ lệ số lao động nông nghiệp toàn tỉnh còn 61,7%. Từ sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2019, đã có 13.682 hộ nghèo Yên Bái đã thoát nghèo, giảm tổng số hộ nghèo toàn tỉnh còn 25.086 hộ, chiếm tỷ lệ 11,56% số hộ, vượt 0,32% so với kế hoạch (Kế hoạch số 131 giao chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 là 5,8%). Bên cạnh giảm hộ nghèo, có thêm 7.909 hộ thoát cận nghèo, còn 20.514 hộ, chiếm tỷ lệ 9,45%...

Kết quả đạt được trong giảm nghèo bền vững năm 2019 thực sự to lớn, đáng phấn khởi, bởi không chỉ tạo niềm vui, niềm tin cho từng hộ dân nghèo mà còn làm thay đổi bộ mặt vùng quê Yên Bái. Từ kết quả công tác giảm nghèo năm nay để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý trong công tác chỉ đạo, điều hành, khắc phục những khó khăn đặc thù của tỉnh miền núi để giúp các hộ nghèo chủ động vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc trong những năm tiếp theo.  

Đình Tứ

Tags Yên Bái quyết tâm quyết liệt giảm nghèo bền vững Yên Bái Chương trình hành động 144

Các tin khác
Với chức năng, nhiệm vụ được giao, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thị xã Nghĩa Lộ đã làm tốt việc huy động lực lượng tham gia các hoạt động của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2019.

Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền thị xã Nghĩa Lộ đã góp phần không nhỏ cho thành công của Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.

Đại diện các cơ quan, Bộ CHQS tỉnh đã tham gia ký kết giao ước thi đua.

Chiều 2/1, Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020) và mừng Xuân Canh Tý 2020.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Công Thương cho đồng chí Vũ Vinh Quang.

Theo Quyết định số 3358/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh, đồng chí Vũ Vinh Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Công Thương từ ngày 1/1/2020.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Chiều 2/1, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì Hội nghị tổng kết công tác hội nhập quốc tế năm 2019, triển khai kế hoạch năm 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục