Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020), Hưởng ứng “Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020

Nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/5/2020 | 9:00:58 AM

YênBái - Nhân Kỷ niệm 134 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2020), Hưởng ứng “Tháng Công nhân, Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2020, phóng viên báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh về tình hình chung của đội ngũ công nhân viên chức, lao động Yên Bái hiện nay.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh.

 

P.V: Đồng chí có thể cho biết đôi nét về tình hình chung của đội ngũ công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) Yên Bái hiện nay?

 Đồng chí Nguyễn Chương Phát: Hiện nay, tổng số CNVCLĐ của tỉnh ở các đơn vị có tổ chức công đoàn do LĐLĐ tỉnh quản lý là 42.915 người, nữ 24.173 người. Trong đó, có 41.078 đoàn viên, 23.086 đoàn viên nữ sinh hoạt tại 991 công đoàn cơ sở. CNVCLĐ khối hành chính sự nghiệp có việc làm và thu nhập ổn định, đáp ứng nhu cầu cơ bản của cuộc sống, công nhân lao động khối sản xuất, kinh doanh một số bộ phận thiếu việc làm nên đời sống gặp nhiều khó khăn, một số doanh nghiệp còn nợ lương của người lao động. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp còn chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội của người lao động nên đã ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

 

P.V:  Nhận thức của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) với nhiệm vụ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới theo tinh thần của Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 17/12/2019 của Tỉnh ủy?

Đồng chí Nguyễn Chương Phát: Xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong tình hình mới nhằm nâng cao nhận thức trong việc thực hiện những quy định của pháp luật về người lao động, bảo đảm quyền và lợi ích của các bên phù hợp theo cơ chế thị trường. Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 3/9/2019 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 165-KH/TU ngày 17/12/2019 của Tỉnh ủy cần được thực hiện nghiêm túc với các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể phù hợp với đặc điểm, tình hình phát triển các doanh nghiệp của tỉnh. LĐLĐ xác định đây là nhiệm vụ vừa có tính cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài.

P.V: Với vai trò của mình, LĐLĐ tỉnh sẽ tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp gì?

Đồng chí Nguyễn Chương Phát: Trước hết, chúng tôi sẽ tập trung đổi mới phương thức hoạt động công đoàn hướng về cơ sở, thực hiện tốt Phong trào "Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp” để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động; tham gia giải quyết các tranh chấp lao động tập thể, ngừng việc tập thể và đình công; phối hợp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong doanh nghiệp; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tăng cường phối hợp kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động và các quy định pháp luật liên quan đến người lao động. Phát động các phong trào thi đua yêu nước, tham gia xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, xây dựng hạ tầng phúc lợi cho người lao động. Nhất là chú trọng xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên công đoàn trong doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động…

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!

Thành Trung (thực hiện)

Các tin khác
Đồng chí Dương Văn Thống - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà tết cho công nhân lao động Yên Bái.

Những năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái và các cấp ủy Đảng trong tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức công đoàn các cấp thực hiện tốt Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, tăng cường lãnh đạo đối với tổ chức công đoàn đổi mới hoạt động và vận động, tập hợp công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng trên nhiều lĩnh vực, phương diện.

Lễ Thượng cờ tại Kỳ đài Hiền Lương-Bến Hải.

Sáng 30/4, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị, đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" năm 2020, nhân kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 48 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5/1972 - 1/5/2020).

Đoàn đại biểu Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với công lao của Người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Công an tỉnh tăng cường lực lượng ứng trực, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. ảnh minh họa

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống vừa ký Công văn số 2212- CV/TU gửi các đảng đoàn, ban cán sự đảng; các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc và thể tỉnh, các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc về việc bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ trong thời gian nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục