Đồng chí Lê Viết Chữ thôi giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
- Cập nhật: Thứ tư, 8/7/2020 | 1:57:33 PM
Ngày 8-7, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ chính thức thôi giữ chức vụ theo quyết định của Bộ Chính trị.
![]() |
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Lê Viết Chữ.
|
Các tin khác
Với quyết tâm cao, nỗ lực, chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã thực hiện thắng lợi 20/21 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra.
Một trong những điểm nổi bật trong công tác cán bộ của Đảng bộ huyện Văn Chấn trong nhiệm kỳ qua là công tác luân chuyển cán bộ. Trong kỳ đại hội đảng bộ xã vừa qua, tất cả các cán bộ được Huyện ủy điều động, luân chuyển đều đã trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ xã với tỷ lệ phiếu bầu trung bình đạt 96,4%.
Kiểm điểm nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Văn Chấn đã thực hiện thắng lợi 20/21 chỉ tiêu chủ yếu Đại hội lần thứ XX đề ra; trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt cao, 7 nhiệm vụ trọng tâm cơ bản hoàn thành.
Đầu năm 1950, Trung ương Đảng quyết định mở chiến dịch Biên giới Cao-Bắc-Lạng, đòi hỏi phải huy động lực lượng dân công phục vụ và đảm nhận những công việc quan trọng như mở đường, vận chuyển vũ khí.