Công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y tân Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/8/2020 | 4:07:54 PM

Bộ Chính trị chuẩn y ông Hồ Văn Niên giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Gia Lai nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.
Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao Quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức danh Bí thư Tỉnh ủy đối với ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ngày 19.8, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã trao quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y ông Hồ Văn Niên, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu tại lễ, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đã chúc mừng ông Hồ Văn Niên và tin tưởng trên cương vị mới là Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, với năng lực trí tuệ, bản lĩnh chính trị vững vàng của mình cùng sự giúp đỡ tận tâm, tận lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai, đồng chí sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Đồng thời, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng đề nghị, trong thời gian tới, tỉnh Gia Lai cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: tăng cường củng cố, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất hơn nữa trong toàn Đảng bộ, tạo sức lan tỏa trong xã hội, trong nhân dân.

Tiến hành tổng kết đại hội cấp trên cơ sở, chuẩn bị thật tốt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), nhất là chủ động xây dựng phương án tổ chức Đại hội Đảng bộ tỉnh đúng kế hoạch trong tình hình đại dịch COVDIV-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Quá trình chuẩn bị về công tác nhân sự phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan, tất cả vì lợi ích chung; dứt khoát không để tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc.

Tiếp tục nhận diện và định vị Gia Lai trong tương quan quốc gia và quốc tế để có chiến lược, quy hoạch, phát triển đúng hướng, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của tỉnh. Duy trì, củng cố, phát triển các mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt với các tỉnh trong khu vực Tam giác phát triển Campuchia – Lào - Việt Nam…

Phát biểu nhận nhiệm vụ, trên cương vị mới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai hứa sẽ cố gắng hết sức mình, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, gương mẫu, học hỏi và tiếp thu kinh nghiệm tốt của thế hệ lãnh đạo đi trước, dốc sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đưa tỉnh Gia Lai phát triển, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Ông Hồ Văn Niên sinh năm 1975, quê Gia Lai. Trình độ: Cử nhân chính trị, Cử nhân luật.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai, Bí thư Huyện ủy Đắk Pơ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai.

Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại nhiệm kỳ bầu cử Quốc hội khóa XIV, ông trúng cử đại biểu Quốc hội tại Gia Lai, sau đó được bầu làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai.

Ngày 1.6.2020 ông Hồ Văn Niên đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai.

(Theo LĐO)

Các tin khác
Cách mạng Tháng Tám thành công là do tinh thần yêu nước, đoàn kết, ý chí quật cường của các tầng lớp nhân dân ta, một lòng đi theo Đảng và được Đảng lãnh đạo qua các cuộc tổng diễn tập, đã quyết vùng lên giành độc lập cho dân tộc. Trong ảnh: Không khí Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19-8-1945. Ảnh: Tư liệu/TTXVN

Sáng 19-8, tại Nhà Quốc hội đã diễn ra Lễ kỷ niệm 75 năm Quốc dân Đại hội Tân Trào (16/8/1945-16/8/2020), 75 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2020) và Quốc khánh 2-9 (2/9/1945-2/9/2020).

Cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Yên tham gia gặt lúa giúp dân.

Cuốn Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái ghi rõ: “Trong mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, nhân dân các dân tộc Yên Bái đã góp phần quan trọng viết nên những trang sử vẻ vang. Khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công là đóng góp quan trọng nhất. Cán bộ, đảng viên lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc Yên Bái đã phát huy và làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, bất khuất, anh dũng và đoàn kết mà biết bao thế hệ trước đây đã hun đúc nên”.

Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á; chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến ở Việt Nam; kết thúc hơn hơn 80 năm nhân dân ta dưới ách đô hộ của thực dân, phát xít. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người dân một nước độc lập, làm chủ vận mệnh của mình.

Tháng 8/1945, với tư duy chính trị cực kỳ nhạy cảm và sắc bén, dự báo chính xác, phân tích kịp thời và thấu đáo tình hình trong nước và quốc tế, nhận rõ thời cơ cách mạng đã chín muồi, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu quyết tâm "Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho kỳ được độc lập dân tộc".

Chỉ 15 năm sau ngày thành lập Đảng, với 5.000 đảng viên, Đảng đã động viên nhân dân cả nước giành thắng lợi cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục