Văn Yên nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo"

  • Cập nhật: Thứ hai, 31/8/2020 | 8:00:57 AM

YênBái - Từ năm 2009 đến nay, huyện đã xây dựng được gần 1.400 mô hình "Dân vận khéo" và có khoảng 900 mô hình đang duy trì hoạt động, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội

Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên chung sức làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Tân Hợp, huyện Văn Yên chung sức làm đường giao thông nông thôn.

Với vai trò là cơ quan Thường trực, Ban Dân vận Huyện ủy Văn Yên thường xuyên hướng dẫn đôn đốc các cơ sở triển khai thực hiện các mô hình; đồng thời, phối hợp với UBND huyện, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các đoàn thể tuyên truyền sâu rộng về nội dung "Năm dân vận chính quyền" và mô hình "Dân vận khéo" (DVK) đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. 

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo một số xã, thị trấn xây dựng điểm mô hình DVK; phân công mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trực tiếp phụ trách các cơ sở, phối hợp với đảng ủy, chính quyền xã, thị trấn xây dựng mô hình sát với điều kiện cụ thể từng cơ sở; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện. 

Từ năm 2009 đến nay, huyện đã xây dựng được gần 1.400 mô hình DVK và có khoảng 900 mô hình đang duy trì hoạt động, nhân rộng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. 

Phong trào thi đua DVK đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân; vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận. 

Chính quyền các cấp đã quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của nhân dân, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về ý thức, trách nhiệm phục vụ nhân dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, tăng cường hình thức đối thoại và hòa giải, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân. 

Các mô hình DVK điển hình trong lĩnh vực này gồm: mô hình vận động quần chúng tham gia xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh của chi bộ thôn Trung Tâm, xã Đông Cuông; mô hình vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở ở thôn Vĩnh Lâm, xã Lâm Giang...

Thực hiện phong trào thi đua DVK trong lĩnh vực kinh tế, các địa phương, đơn vị của tập trung hướng mạnh về cơ sở, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng. 

Các mô hình DVK điển hình trong lĩnh vực kinh tế gồm mô hình chăn nuôi gà thịt quy mô 3 vạn con của bà Trần Thị Thu Hà ở thôn Yên Thành, xã Yên Hợp hàng năm cho thu nhập gần 1 tỷ đồng; mô hình sản xuất, chế biến gỗ rừng trồng của bà Nguyễn Thị Huyền Huế ở thôn Trung Tâm, xã Yên Hưng tạo việc làm cho gần 2 chục lao động với mức thu nhập 4 - 6 triệu đồng/tháng; mô hình nuôi bò thịt của bà Đỗ Thị Nhẫn ở thôn Yên Thịnh, xã An Thịnh thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm.

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện Văn Yên đang có trên 450 mô hình DVK. Các mô hình DVK hoạt động hiệu quả đã động viên, khích lệ nhân dân tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tham gia bảo vệ môi trường, chăm lo quan tâm, đóng góp nguồn lực, góp phần xây dựng trường, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa ngày càng khang trang, hiện đại. 

Quy mô giáo dục và mạng lưới trường, lớp học trên địa bàn huyện tiếp tục được hoàn thiện; chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng được nâng cao; tỷ lệ học sinh hoàn thành các cấp học hàng năm đạt trên 90%; công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì và củng cố vững chắc ở 100% xã, thị trấn; công tác y tế, vệ sinh môi trường được đặc biệt quan tâm, đến nay, tỷ lệ các hộ có đủ 3 công trình vệ sinh đạt 76%; tỷ lệ các hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 88%; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng mở rộng đạt 99%; tỷ lệ hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá đạt 85%. 

Những mô hình DVK điển hình trong lĩnh vực này là mô hình góp vốn quay vòng làm nhà vệ sinh của thôn Tân Lập, xã Lang Thíp; xây dựng công sở xanh - sạch - đẹp của UBND xã Xuân Tầm; "Thắp sáng đường quê” của đoàn thanh niên các xã, thị trấn. 

Thông qua phong trào thi đua DVK, cán bộ, đảng viên trong huyện còn tự nguyện hiến đất, công, kinh phí trên 20 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, góp phần thiết thực vào quá trình xây dựng nông thôn mới.

Đối với lĩnh vực quốc phòng - an ninh, huyện Văn Yên hiện có 74 mô hình DVK đang duy trì hoạt động. Bằng nhiều cách làm sáng tạo hiệu quả, Ban Dân vận Huyện ủy, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, khối dân vận cơ sở và các cấp ủy Đảng đã phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn.

Vận động nhân dân phát huy tinh thần, trách nhiệm đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội, tham gia xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn ổn định. 

Những mô hình điển hình trong lĩnh vực này là mô hình "Tiếng kẻng an ninh” ở xã Châu Quế Thượng; mô hình "Cộng đồng người Mông tự quản” ở xã Phong Dụ Thượng; mô hình "Xây dựng dòng họ Hà trong việc giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng nếp sống văn hóa mới” ở xã Phong Dụ Hạ.

Để phong trào thi đua DVK tiếp tục lan tỏa, mang lại hiệu quả, thiết thực, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện đang tiếp tục chỉ đạo xây dựng các mô hình DVK. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, chỉ đạo xây dựng và thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận. 

Chính quyền các cấp, các phòng, ban chuyên môn của huyện tiếp tục phối hợp và tạo điều kiện để MTTQ, các đoàn thể nhân dân tổ chức lực lượng hội viên, đoàn viên, thành viên tham gia triển khai có hiệu quả các mô hình DVK tại cơ sở đạt chất lượng. 

Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát, biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào thi đua DVK cũng được thực hiện thường xuyên để rút kinh nghiệm và tiếp tục nhân ra diện rộng trên từng lĩnh vực.

Hồng Oanh

Tags Văn Yên mô hình "Dân vận khéo"

Các tin khác

Các hội nghị thực hiện quy trình về công tác cán bộ/ Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc về tiến độ công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX/ Rà soát các đề án, chính sách phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo quốc phòng- an ninh/ Yên Bái là tỉnh đầu tiên khu vực Tây Bắc thực hiện liên thông, ký số văn bản 4 cấp/ "Cà phê doanh nhân" tháng 8/ Công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Hợp, 93 tuổi, thôn Minh Phú, xã Vân Hội.

Nhân kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, sáng 30/8, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình cán bộ tiền khởi nghĩa, người có công với cách mạng.Cùng đi có lãnh đạo Sở Văn hoá, thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì buổi làm việc với Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang.

Nhóm 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ chủ trì; Nhóm 2 do đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì; Nhóm 3 do đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì.

Ông Nguyễn Đức Chung

Không chỉ người Hà Nội bàng hoàng mà hàng triệu người dân trên cả nước cảm thấy buồn, thất vọng bởi niềm tin đã trao nhầm chỗ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục