Việt Nam và Anh hoàn tất đàm phán FTA

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/12/2020 | 8:41:05 AM

Đây là thông báo của Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Anh, bà Elizabeth Truss, tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào chiều ngày 11/12.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Elizabeth Truss.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Vương quốc Anh Elizabeth Truss.

Bộ trưởng Elizabeth Truss cho rằng việc hai nước ký thỏa thuận kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do là sự khởi đầu mới cho thúc đẩy hợp tác song phương. Nước Anh cảm ơn Việt Nam với đề nghị Anh tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Đó chính là biểu trưng sống động về việc Việt Nam đang thúc đẩy thương mại tự do trong bối cảnh nhiều nước đang thiên về xu hướng bảo hộ.

Nước Anh cũng quyết tâm chung tay cùng Việt Nam thúc đẩy thương mại tự do và phục hồi kinh tế trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Bộ trưởng cũng khẳng định kinh tế Việt Nam phát triển là nhờ chính sách thương mại tự do đúng đắn của Chính phủ và nước Anh luôn ủng hộ tự do hàng hải, tạo điều kiện cho dòng chảy thương mại của thế giới.

Từ bài học đại dịch COVID-19, nước Anh cho rằng thế giới đang phụ thuộc vào một số ít quốc gia về chuỗi cung ứng. Với các Hiệp định thương mại tự do, nước Anh có thể đa dạng hóa chuỗi cung ứng và đầu tư. Trong bối cảnh đó, nước Anh coi Việt Nam là một đối tác hết sức tin cậy và ổn định.

Bộ trưởng Elizabeth Truss cũng khẳng định nước Anh hết sức quyết tâm thực hiện chiến lược xanh hóa nền kinh tế và sẽ đăng cai Hội nghị cấp cao Công ước Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 26, qua đó góp phần đưa tỷ lệ phát thải về 0 vào năm 2050. Do đó, nước Anh mong muốn chung tay với các quốc gia, trong đó có Việt Nam, đóng góp thực hiện mục tiêu đầy hoài bão này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, Việt Nam và Vương quốc Anh có truyền thống hợp tác trong nhiều lĩnh vực, do đó hai nước cần sớm ký Hiệp định thương mại tự do song phương, để nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại.

Thủ tướng khẳng định, Việt Nam luôn tin tưởng vào mối quan hệ hợp tác với Vương quốc Anh. Vì thế, dù chỉ là một thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, nhưng Việt Nam luôn ủng hộ nước Anh tham gia vào Hiệp định này, cũng như luôn ủng hộ thương mại tự do. Chính vì vậy, dù năm nay hết sức khó khăn nhưng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam vẫn tăng cao. Còn không khí sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam rất sôi động, nhờ đó nhiều việc làm được tạo ra và nền kinh tế vẫn tăng trưởng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Anh đều có tiềm năng phát triển năng lượng xanh. Với kinh nghiệm và tiềm lực của mình, nước Anh có thể hỗ trợ Việt Nam phát triển lĩnh vực quan trọng này và Việt Nam sẽ tham gia tích cực, trách nhiệm, đóng góp vào nỗ lực ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu.

(Theo VTV)

Các tin khác

Hôm nay - 11/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị lần thứ 3 (mở rộng). Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã phát biểu bế mạc Hội nghị. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Tiếp tục chương trình làm việc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 3 (mở rộng), các đại biểu đã nghe các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy quán triệt sâu sắc, kỹ lưỡng những nội dung cơ bản, cốt lõi, những định hướng lớn trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

Mô hình Dân vận khéo trong phát triển kinh tế của ông Lò Văn Ngọc (thứ hai, bên trái) ở thôn 5 xã Phù Nham mang lại hiệu quả cao.

Thăm mô hình "Dân vận khéo" (DVK) vận động hội viên thường xuyên nạo vét kênh mương, tu sửa đường giao thông của Chi hội Nông dân thôn Đêu 1, chúng tôi đi trên con đường bê tông sạch đẹp, các loại hoa đầy sắc màu được trồng hai bên đường dẫn đến trung tâm Nhà văn hóa xã. Đây là thành quả dựa vào sức dân, tiêu biểu cho công tác DVK của địa phương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng:

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã quan tâm chỉ đạo toàn diện các mặt công tác phòng chống tham nhũng, chọn những khâu yếu, việc khó để chỉ đạo khắc phục, với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Sự chỉ đạo quyết liệt, nói đi đôi với làm của đồng chí đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục