Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Yên Bái: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân năm 2022

  • Cập nhật: Thứ tư, 6/10/2021 | 4:22:49 PM

YênBái - Sáng 6/10, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện tham gia công an nhân dân năm 2022.

Hội nghị diễn ra sang 6/10/2021
Hội nghị diễn ra sang 6/10/2021

Đại tá Trần Công Ứng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Năm 2021, Hội đồng NVQS các cấp đã tích cực, chủ động làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban, ngành từ tỉnh đến cơ sở và đơn vị nhận quân, thực hiện tuyển quân bảo đảm công bằng, dân chủ, công khai. 

Thực hiện đúng phương châm "Tuyển người nào chắc người đó”, tỉnh Yên Bái đã hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, với chất lượng tốt, không có trường hợp phải loại trả. Trong đó số tân binh có trình độ văn hóa trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt trên 92 %; trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học trên 6,5% và có tuổi đời từ 18-25 chiếm 99%. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên công dân viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ tăng 0,92% so với năm 2020. 

Năm 2022, Hội đồng NVQS tỉnh Yên Bái đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ tuyển quân và thực hiện tham gia công an nhân dân, với các nội dung chỉ tiêu: hoàn thành 100% chỉ tiêu, có ít nhất 10% công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 90% công dân nhập ngũ là đoàn viên và 3% công dân là đảng viên, trên 3% công dân nhập ngũ có trình độ cao đẳng, đại học; 100% các xã, phường, thị trấn đều có công dân nhập ngũ, không để "xã trắng”, thực hiện niêm yết danh sách công khai đúng quy định.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Trần Công Ứng đề nghị, trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng NVQS tỉnh, từng thành viên được phân công nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giúp đỡ các địa phương triển khai, tổ chức thực hiện; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục sâu rộng các văn bản pháp luật về công tác động viên, tuyển quân.
Anh Vũ

Tags Yên Bái Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh nghị quyết lãnh đạo tuyển quân năm 2022

Các tin khác
Cử tri xã Yên Bình đồng thuận với việc sáp nhập xã

Để có được sự đồng thuận cao của nhân dân, cấp ủy, chính quyền đã đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ chủ trương, hiểu rõ ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, từ đó "gỡ bỏ" được những gì còn băn khoăn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục