Yên Bái dự Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

  • Cập nhật: Chủ nhật, 7/11/2021 | 12:59:48 PM

YênBái - Sáng 7/11, Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (7/11/1981 – 7/11/2021) bằng hình thức trực tuyến.

Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái
Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái

Tham dự Đại lễ tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đỗ Văn Chiến - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam; Bùi Thị Minh Hoài - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương.

Tham dự Đại lễ tại điểm cầu Yên Bái có các đồng chí: Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại đức Thích Minh Huy – Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Phó Trưởng Ban thường trực Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh; các chư tôn đức, tăng ni trong Ban trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái.

Dự lễ, qua các điểm cầu có các vị chư tôn đức Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự; Hòa thượng, Thượng tọa, Ni trưởng, Ni sư, Đại đức, Tăng Ni tại nhiều địa phương trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cách đây 40 năm, tại chùa Quán Sứ, Thủ đô Hà Nội, Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay, Đại hội Đại biểu của 9 tổ chức Giáo hội, hệ phái và tổ chức Phật giáo trong cả nước đã họp và nhất trí tuyên bố thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Tại buổi lễ, các đại biểu và các quý tăng, ni đã thực hiện lễ niệm Phật; dành phút tưởng niệm lịch đại tiền bối vĩnh công, Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng liệt sỹ, Chư tôn đức lãnh đạo GHPGVN viên tịch qua các thời kỳ, tưởng niệm các nạn nhân bị tử vong do đại dịch Covid-19; nghe thông điệp của Đức Pháp chủ GHPGVN và báo cáo thành tựu phật sự trong 40 năm qua, định hướng, phát triển  GHPGVN đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.  

Thông điệp của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh gửi tăng ni, cư sĩ Phật tử nhân Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội mong muốn các cấp giáo hội, các ban, viện ở trung ương và địa phương, các sơn môn, hệ phái, tăng ni, cư sĩ Phật tử hãy tiếp tục nêu cao truyền thống nhập thế của Phật giáo Việt Nam, trưởng dưỡng đạo tâm để trang nghiêm Giáo hội. Phát huy hơn nữa truyền thống hộ quốc an dân, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam. Không ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa, tôn giáo, chăm lo đời sống văn hóa tâm linh cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, thông qua đó giới thiệu tới bạn bè quốc tế sâu rộng hơn về lịch sử, văn hóa, đất nước và con người Việt Nam, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định nhằm xây dựng và phát triển đất nước, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

40 năm qua, GHPGVN đã đồng hành cùng dân tộc, có nhiều đóng góp tích cực cho quá trình xây dựng và phát triển đất nước, khẳng định vị thế của GHPGVN trong thời kỳ hội nhập. GHPGVN đã có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, phòng, chống dịch bệnh Covid-19…; là thành viên tích cực của MTTQ Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; các phong trào, cuộc vận động thi đua yêu nước; tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng, giữ vững trật tự an toàn xã hội.

Công tác phật sự đã đáp ứng được nhu cầu của nhân dân và đem lại niềm tin cho xã hội. Phật giáo đã trở thành một phần trong đời sống xã hội của người dân, góp phần đem lại sự bình yên, an lạc cho xã hội. 

Thời gian tới, GHPGVN sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, triển khai tốt các hoạt động phật sự, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh trao bằng khen tuyên dương công đức cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái.

Phát biểu chúc mừng Đại lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới GHPGVN và ghi nhận những đóng góp tích cực của GHPGVN trong thời gian qua đối với sự phát triển của đất nước. 

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mong muốn GHPGVN cùng các tăng ni, phật tử trong cả nước tiếp phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của tôn giáo, tín ngưỡng, văn hóa để phát triển đất nước; GHPGVN tiếp tục là cầu nối giữa đồng bào Phật giáo trong và ngoài nước và với đồng bào các tôn giáo khác và nhân dân cả nước tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hùng cường, thịnh vượng; chung tay đóng góp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đồng chí đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương, MTTQ Việt Nam, cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm tới tôn giáo; hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho các tôn giáo nói chung, phật giáo nói riêng hoạt động tuân thủ pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tôn giáo phát triển ổn định, lành mạnh.

Ghi nhận những đóng góp và những thành tựu mà GHPGVN đã đạt được, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho GHPGVN; trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 10 tập thể, cá nhân. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng Huân chương Đại đoàn kết dân tộc cho một số cá nhân. 

Ngoài ra, 6 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính; 17 cá nhân có thành tích trong công tác từ thiện xã hội được nhận bằng khen Bộ trưởng Bộ Nội vụ; 31 cá nhân tiêu biểu thuộc GHPGVN có thành tích trong công tác từ thiện xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc được nhận bằng khen của Trung ương MTTQ Việt Nam.

Để thể hiện tinh thần "tương thân tương ái”, nhân dịp này, GHPGVN đã chuyển ủng hộ Qũy phòng, chống dịch Covid-19 số tiền 1 tỷ đồng. 

Tại điểm cầu Yên Bái, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh và đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng hoa chúc mừng và trao bằng khen tuyên dương công đức cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Yên Bái.

Hồng Oanh

Tags Yên Bái Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Các tin khác
Chùa Song Tử Tây đón cán bộ, chiến sỹ Vùng 4 Hải quân ra thăm đảo. Sự hiện diện của những ngôi chùa trên các đảo nhằm khẳng định chủ quyền lâu đời của dân tộc Việt Nam và là nơi thờ các Anh hùng, Liệt sỹ đã hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn thể hiện sự ảnh hưởng tích cực và trách nhiệm xã hội của Phật giáo với đất nước, với dân tộc, đặc biệt là việc đoàn kết dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tổng thống Maduro và Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Lê Viết Duyên trao đổi về những cuốn sách của Việt Nam giới thiệu tại Hội chợ.

Tại Hội chợ Sách quốc tế Venezuela lần thứ 17 (FILVEN 2021) đang diễn ra tại tòa nhà Quốc hội ở thủ đô Caracas, khi đến thăm gian hàng Việt Nam, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bày tỏ xúc động khi xem lại bức ảnh ông tham gia chương trình giao lưu văn nghệ với các nghệ sĩ Việt Nam trong chuyến thăm chính thức vào năm 2015.

Bên cạnh những kết quả nổi bật, Thủ tướng yêu cầu, không được chủ quan, cần nhìn nhận rõ các rủi ro, thách thức.

Phát biểu kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, tiếp tục hoàn thiện Chiến lược tổng thể phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đồng bộ với phục hồi và phát triển kinh tế.

Sáng 6/11, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh và các đơn vị có liên quan để đánh giá tình hình thực hiện công tác lập Quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục