Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn dự lễ khởi công công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh

  • Cập nhật: Thứ năm, 18/11/2021 | 9:16:50 AM

YênBái - Sáng 18/11, tại xã Phan Thanh, huyện Lục Yên, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã dự Lễ khởi công công trình “Cải tạo, nâng cấp đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên".

Dự án công trình cải tạo, nâng cấp đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên có tổng mức đầu tư 79 tỷ đồng, xây dựng quy mô đường cấp IV miền núi với chiều dài thiết kế 17,45 km, bề rộng nền đường 7,5m, kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa. 



Một tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi lễ khởi công.

Tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh có điểm đầu tuyến nối từ ngã ba Sâng, xã Tân Lĩnh đến điểm cuối tuyến tại vị trí bến Thủy Văn, xã Phan Thanh do Ban Quản lý dự đầu tư xây dựng huyện Lục Yên làm chủ đầu tư. 

Công trình được thực hiện bởi 3 nhà thầu thi công là: Liên danh Công ty xây dựng Sơn Tùng - Đại Lục, Liên danh Công ty xây dựng Trung Hương - Phúc Hưng và Liên danh Công ty Hồng Nam - Cường Thịnh. Thời gian thi công theo hợp đồng ký kết là 20 tháng kể từ ngày khởi công xây dựng. Công trình dự kiến phấn đấu hoàn thành trước ngày 31/7/2023. 



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cùng lãnh đạo tỉnh và huyện Lục Yên thực hiện nghi lễ  khởi công công trình.

Đây là một trong những công trình quan trọng của huyện Lục Yên, có nhiệm vụ kết nối liên vùng giữa các xã của huyện, đáp ứng nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của nhân dân, đảm bảo giao thông đi lại thuận tiện trong mùa mưa lũ, đồng thời hướng tới mục tiêu phát triển du lịch trên lòng hồ Thác Bà và các vùng lân cận, tạo liên kết giữa phát triển du lịch và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới. 



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ.

Phát biểu tại Lễ khởi công công trình, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cho rằng công trình cải tạo, nâng cấp đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh gắn với phát triển du lịch huyện Lục Yên chính thức khởi công là một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương Lục Yên trên chặng đường phát triển những năm tới. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự tích cực, chủ động của chủ đầu tư, nhà thầu tư vấn và các cơ quan liên quan trong suốt quá trình chuẩn bị dự án, đặc biệt là sự đồng thuận, nhất trí cao của nhân dân các xã với chủ trương của tỉnh, của huyện đã tự nguyện hiến đất, thu dọn cây cối, hoa màu, vật kiến trúc mà không đòi hỏi đền bù của Nhà nước để tạo thuận lợi nhất cho công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công công trình.

Để công trình được đầu tư đảm bảo đúng quy định, đạt chất lượng cao, hoàn thành đúng tiến độ và phát huy hiệu quả, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư làm tốt công tác quản lý đầu tư xây dựng, giám sát, kiểm tra, kiểm sát, đôn đốc thường xuyên, chặt chẽ quá trình thi công thực hiện dự án, đảm bảo nguồn vốn đầu tư hiệu quả, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư xây dựng; giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh, phấn đấu sớm hoàn thành dự án vào tháng 12/2022.

Các nhà thầu xây lắp cần có những giải pháp bố trí nhân lực hợp lý, có năng lực kỹ thuật cao, có đủ trang thiết bị tổ chức thi công tích cực, phù hợp với điều kiện thực tế tại hiện trường; quá trình thi công phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật, đảm bảo tuyệt đối an toàn, đạt chất lượng cao và theo đúng tiến độ đã phê duyệt; có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư, chính quyền địa phương, người dân và các cơ quan quản lý nhà nước liên quan tổ chức thực hiện việc quản lý, giám sát tốt việc triển khai dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền huyện Lục Yên và các xã, thị trấn nhất là nơi có dự án đi qua cần triển khai thực hiện tốt "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19" theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng mong rằng các hộ gia đình tiếp tục ủng hộ, đồng thuận trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện tốt nhất cho đơn vị thi công để đẩy nhanh tiến độ công trình. 

Các sở, ban, ngành có liên quan của tỉnh cần thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước, có trách nhiệm kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai dự án, đồng thời phối hợp, tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư và các nhà thầu liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.



Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 5 cá nhân, hộ gia đình có thành tích trong việc hiến đất, cây cối, vật kiến trúc để thi công tuyến đường Tân Lập - Tân Lĩnh - Phan Thanh (ảnh trên).
Đức Toàn

Tags Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn lễ khởi công xây dựng công trình cải tạo tuyến đường Tân Lĩnh - Tân Lập - Phan Thanh

Các tin khác

Ngày mai (2/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập Kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội khóa XV để xem xét nội dung về công tác nhân sự.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Trần Thị Lan Anh, CĐCS Trung tâm Y tế huyện Yên Bình.

Ngày 28/7/1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đồng chí Nguyễn Tiến Lãng được bầu làm Chánh Thư ký Liên hiệp Công đoàn tỉnh. Sự ra đời của Liên hiệp Công đoàn Yên Bái có ý nghĩa to lớn đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp, lãnh đạo, chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể, rõ ràng.

Quang cảnh Lễ thượng cờ Thống nhất non sông

Bến Hải-Hiền Lương đã khắc ghi vào lịch sử dân tộc và tiềm thức nhân loại là biểu tượng sáng ngời của niềm tin và khát vọng hòa bình, thống nhất non sông; là ý chí, sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thanh niên miền Bắc, trong đó có thanh niên Yên Bái hưởng ứng Phong trào “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”. (Ảnh: T.L)

Chiến thắng 30 tháng 4 năm 1975 là một trong những mốc son chói lọi nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn, kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc. Trong cuộc kháng chiến vĩ đại của dân tộc, nhân dân Yên Bái tự hào vì đã đóng góp được 29 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục