Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri 2 xã Hưng Thịnh và Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Thứ ba, 23/11/2021 | 10:26:44 AM

YênBái - Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX sắp diễn ra, vừa qua, Tổ đại biểu HĐND Tỉnh Yên Bái do bà Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi tiếp xúc cử tri 2 xã Hưng Thịnh và Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông tin tới cử tri dự kiến thời gian, nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4 (kỳ họp cuối năm 2021), HĐND tỉnh khóa XIX. Đây là kỳ họp quan trọng, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra trong năm 2021. 

Trên tinh thần cởi mở, dân chủ và trách nhiệm, cử tri 2 xã Hưng Thịnh và Hưng Khánh đã thẳng thắn trao đổi và nêu 14 ý kiến, kiến nghị, nội dung chủ yếu về công tác giải phóng mặt bằng đầu tư các công trình hạ tầng giao thông ở 2 địa phương có nơi còn chậm, mong sớm đầu tư các công trình như cầu, cống, rãnh thoát nước. 

Việc một số công ty khai thác khoáng sản hoạt động trên địa bàn cả 2 xã đã gây ra tình trạng xuống cấp công trình đường đi từ quốc lộ 37 vào trung tâm xã Hưng Thịnh, gây khó khăn trong việc đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị được bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động của các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở. 

Ngoài ra, nhân dân cũng mong muốn được tiếp cận nhiều hơn với khoa học kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao chất lượng cây trồng chủ lực tại địa phương. 

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri 2 địa phương, đồng thời giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề mà cử tri quan tâm. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Tổ đại biểu HĐND tỉnh sẽ tổng hợp và đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Nguyễn Thư (Trung tâm TT-VH huyện Trấn Yên)

Tags tiếp xúc cử tri Yên Bái HĐND hạ tầng giao thông trồng trọt chăn nuôi

Các tin khác

Kỳ họp đã thông 17 nghị quyết quan trọng về cơ chế, chính sách; trong đó có Nghị quyết về chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Yên Bái.

Lãnh đạo MTTQ tỉnh và MTTQ thị xã Nghĩa Lộ khảo sát để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo ở xã Thạnh Lương.

Nhiệm kỳ qua, với vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp ở thị xã Nghĩa Lộ đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới (NTM), góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị - xã hội của địa phương.

Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục