Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/12/2021 | 5:07:43 PM

YênBái - Chiều 24/12, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc với 63 điểm cầu tỉnh, thành trong cả nước tổng kết thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012 - 2020”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu  Yên Bái
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái

Dự Hội nghị có lãnh đạo một số Bộ, ban, ngành Trung ương. Dự tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân 

Sau 8 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 -2020", các địa phương trong cả nước đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả nhiều giải pháp hoàn thành các mục tiêu nghị quyết đề ra. 

Tính đến ngày 31/12/2020, toàn quốc có trên 16,1 triệu người tham gia BHXH, đạt 33,5% lực lượng lao động trong độ tuổi, trong đó tham gia BHXH bắt buộc là trên 15 triệu người, BHXH tự nguyện trên 1,1 triệu người (tăng gần gấp 10 lần so với năm 2012, vượt 1,2% chỉ tiêu BHXH tự nguyện được giao). Số tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là trên 13,3 triệu người, tăng 5,05 triệu người so với năm 2012.

Tính đến hết năm 2020, cả nước đã có khoảng 88 triệu người tham gia BHYT, chiếm 90,97% dân số. Đối tượng tham gia BHYT tăng nhanh qua các năm, từ năm 2012 - 2020 tăng gần 29 triệu người, trong đó diện bao phủ đã tập trung vào các nhóm yếu thế. 

Các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT cao là nhóm người lao động thuộc khối hành chính sự nghiệp, đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng hoặc được quỹ BHXH đóng toàn bộ kinh phí mua thẻ BHYT như người nghèo, người có công với cách mạng, cán bộ hưu trí, trẻ em dưới 6 tuổi... Việt Nam cơ bản đã hoàn thành mục tiêu BHYT toàn dân và về đích trước thời hạn đối với công tác BHYT giai đoạn 2012 - 2020 theo Nghị quyết 21.

Tỷ lệ bao phủ BHYT của Yên Bái đạt trên 97% dân số toàn tỉnh

Đối với tỉnh Yên Bái, thực hiện Nghị quyết 21 của Bộ Chính trị, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt. Đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN ngày càng được mở rộng, đối tượng tham gia BHXH tự nguyện tăng nhanh đáng kể. Đặc biệt, mục tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT đã vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt trên 97% dân số toàn tỉnh. 

Tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có trên 68.500 người tham gia BHXH, tăng trên 20.000 người so với khi chưa thực hiện Nghị quyết; số tham gia BHYT đạt trên 804 nghìn người, tăng trên 144 nghìn người so với năm 2012. 

Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ngày càng được nâng lên rõ rệt. Công tác giải quyết chế độ chính sách, chi trả các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN cho người tham gia đảm bảo đúng, đủ, kịp thời. Công tác quản lý nhà nước về BHXH, BHYT từng bước được tăng cường.
 
Nghị quyết 21 tác động tích cực đến đời sống người dân

Phát biểu kết luận Hội nghị trực tuyến, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh khẳng định Nghị quyết 21 đã tác động tích cực đến đời sống người dân. Qua đây, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách, chế độ BHXH, BHYT.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, nghiên cứu, sửa đổi các chính sách, pháp luật về BHXH theo hướng mở rộng đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, tiếp tục nghiên cứu, sửa đổi, chính pháp luật BHXH theo hướng đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng, chia sẻ bền vững tài chính Quỹ BHXH; nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT; tăng cường quản lý Nhà nước về BHXH, BHYT; tiếp tục hiện đại hóa quản lý BHXH, BHYT theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả; kiểm tra giám sát chặt chẽ chi trả BHXH, BHYT; có các chế tài xử lý nghiêm các đơn vị vi phạm. 

Phấn đấu đến năm 2030 khoảng 60% lực lượng lao động tham gia BHXH, 45% lao động trong độ tuổi tham gia BHTN; 60% số người trong độ tuổi nghỉ hưu, được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội…

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục lắng nghe các ý kiến đóng góp của các Bộ, ban, ngành, địa phương báo cáo đầy đủ với Bộ Chính trị để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác BHXH, BHYT giai đoạn mới nâng lên tầm cao mới, góp phần chăm sóc sức khỏe người dân.

Minh Huyền

Tags Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện Nghị quyết 21 Bộ Chính trị BHXH BHYT

Các tin khác

Sáng 24/12, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Sáng 24/12, Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Dự Đại hội có các đồng chí: Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh cùng gần 70 cựu TNXP đại diện cho trên 1.200 hội viên trong tỉnh.

Phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tác nghiệp tại khu vực cách ly đặc biệt.

Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam sẽ đề ra phương hướng xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Bắc, cần có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất với các giải pháp toàn diện, đồng bộ để lan tỏa sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam trong hợp tác, giao lưu, hội nhập quốc tế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục