Thành phố Yên Bái: "5 rõ" hoàn thành vượt mức Chương trình hành động 18

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/12/2021 | 7:44:51 AM

YênBái - Với phương châm "5 rõ", năm 2021, thành phố Yên Bái đã hoàn thành 33/33 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy, trong đó có 24 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy về những kết quả mà thành phố đã đạt được trong năm 2021.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ ký kết biên bản hợp tác triển khai thực hiện thẻ công chức, viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt giữa thành phố Yên Bái và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự Lễ ký kết biên bản hợp tác triển khai thực hiện thẻ công chức, viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt giữa thành phố Yên Bái và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Yên Bái.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ thành phố Yên Bái trong năm 2021 theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái?

Đồng chí Đỗ Đức Minh: Năm qua, trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 tác động trực tiếp tới tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Yên Bái đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh quyết tâm nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức với tinh thần không ngừng đổi mới, sáng tạo thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép”, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. 

Theo đó, trong năm, thành phố đã bảo đảm hoàn thành và hoàn thành toàn diện 33/33 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, trong đó 24 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 9 chỉ tiêu bảo đảm hoàn thành. 

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch và tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 như: giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 7,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 16,1%; giá trị hàng hóa xuất khẩu tăng 4,4%; giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn tăng 12,9%. 

Đặc biệt, thành phố đã nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu khó theo Chương trình hành động số 18 đạt kết quả nổi bật như: thu ngân sách đạt trên 740 tỷ đồng, bằng 117% kế hoạch; tỷ lệ giảm nghèo đạt 155% kế hoạch; hỗ trợ 17/8 nhà ở cho hộ nghèo; chỉ số hạnh phúc đạt 66,8%, vượt 5,6% so với kế hoạch... 

Kết quả chỉ số hạnh phúc được thành phố đánh giá, điều tra công khai, minh bạch trong nhân dân. Đây là con số thực tế được khẳng định qua việc thành phố nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ "vùng xanh” an toàn cho nhân dân.

P.V: Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức 33/33 chỉ tiêu theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố đã triển khai những giải pháp gì?

Đồng chí Đỗ Đức Minh: Ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 18 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái đã chỉ đạo xây dựng và ban hành Kế hoạch hành động số 25. Trên cơ sở 33 chỉ tiêu chính trị của tỉnh giao, thành phố đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong quá trình thực hiện, thành phố đã quán triệt và triển khai rất nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh. 

Trong năm 2021, Đảng bộ thành phố đã ban hành 23 chương trình, nghị quyết, đề án triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp gắn với thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, tạo sự đồng bộ, thống nhất nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức và người dân thành phố trong thực hiện Chương trình hành động. 

Trên cơ sở Chương trình hành động số 18, thành phố đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban, cơ quan, đơn vị, địa phương theo phương thức giao việc khoán sản phẩm, thực hiện với phương châm "5 rõ": "Rõ việc, rõ người, rõ phương pháp, rõ thời gian và rõ kết quả thực hiện”. Đây là một trong những giải pháp tích cực để thành phố hoàn thành nhiệm vụ.

Đặc biệt, Đảng bộ thành phố luôn giữ vững sự đoàn kết, thống nhất trong hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, sâu sát công việc, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đề ra quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 18. Điều đó thể hiện rất rõ ở một số lĩnh vực như: các công trình, dự án xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng được quan tâm chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đảm bảo tiến độ; công tác quản lý đô thị có chuyển biến tích cực, công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng được siết chặt; hạ tầng kỹ thuật đô thị đã từng bước được đầu tư nâng cấp, cải tạo theo hướng hiện đại, cơ bản đáp ứng các tiêu chí đô thị loại II. 

Việc xây dựng văn minh đô thị phát triển rộng khắp, tạo thành phong trào thi đua trong cộng đồng; văn hóa - xã hội được quan tâm chăm lo, các chế độ đối với đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường, giữ vững chỉ số cải cách hành chính. 

Đặc biệt năm qua, thành phố Yên Bái đã cho ra mắt và đưa vào vận hành Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh thành phố Yên Bái (IOC), thực hiện Thẻ điện tử công chức, viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững...

P.V: Hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập thành phố Yên Bái và phấn đấu trở thành đô thị loại II trong năm 2022, thành phố đã có định hướng phát triển như thế nào và sẽ triển khai những giải pháp gì để giữ vững vị thế là đầu tàu, trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, đô thị động lực của khu vực Tây Bắc, thưa đồng chí?

Đồng chí Đỗ Đức Minh: Có thể khẳng định, sau 20 năm thành lập, bộ mặt thành phố đã có sự đổi thay rõ rệt; đời sống người dân ngày càng nâng lên; không gian đô thị thành phố ngày càng được mở rộng; hệ thống cơ sở hạ tầng khang trang, đồng bộ, có sự thay đổi đột phá. 

Mới đây nhất, tỉnh Yên Bái tiếp tục khởi công công trình cầu Giới Phiên hiện đại bắc ngang qua sông Hồng. Đây là cây cầu thứ 5 được xây dựng trên địa bàn thành phố, thể hiện tốc độ phát triển đô thị thành phố rất lớn. Để phát triển thành phố trong thời gian tới theo mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, Nghị quyết 23 của Tỉnh ủy, Đảng bộ thành phố xác định rõ quyết tâm xây dựng thành phố theo hướng đô thị sinh thái, đô thị văn minh, đô thị động lực của vùng Tây Bắc, phát triển thành phố theo hướng "Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”. 

Có thể thấy đây là chủ trương, hướng phát triển rất phù hợp với thành phố Yên Bái - một đô thị miền núi có nét đặc thù, tiềm năng, thế mạnh riêng biệt. Trước mắt, thành phố tiếp tục tập trung xây dựng, phát triển đô thị thành phố Yên Bái theo hướng "Xanh - hài hòa - bản sắc - hạnh phúc”; tập trung việc điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; quan tâm tới vấn đề phát triển hạ tầng đô thị, phát triển không gian cảnh quan môi trường đô thị, vấn đề quản lý trật tự đô thị, xây dựng đô thị thông minh.

Cùng với đó, thành phố tập trung phát triển kinh tế theo hướng kinh tế đô thị, lấy thương mại - dịch vụ là trọng tâm, công nghiệp là nền tảng và nông nghiệp là trụ đỡ theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ; xây dựng nền văn hóa, xã hội thành phố theo hướng phát triển hài hòa với kinh tế, đem lại cuộc sống ấm no, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân; quan tâm giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh một cách hiệu quả, tích cực nhất trong thời gian tới. 

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!
Thu Trang - Mạnh Cường

Tags Phát triển thành phố xanh hài hòa bản sắc hạnh phúc rõ việc rõ người rõ phương pháp rõ thời gian rõ kết quả thực hiện

Các tin khác
Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh giám sát việc triển khai Đề án phát triển giao thông nông thôn tại xã Quy Mông, huyện Trấn Yên.

Thực hiện Chương trình giám sát năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIX. Nhiều ý kiến, kiến nghị được giải quyết đúng thời hạn, góp phần tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Chiều 29/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hợp hoạt động giữa HĐND, UBND tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh, giai đoạn 2016 – 2021; ký kết quy chế phối hợp giữa Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh giai đoạn 2021 – 2026.

Điều lệ Hội Nhà báo hướng đến quyền lợi, lợi ích của hội viên

Với phương châm “Đoàn kết - Kỷ cương - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển", Đại hội lần thứ XI Hội Nhà báo Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, định hướng cho các cấp Hội Nhà báo Việt Nam và đội ngũ những người làm báo cả nước tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí Cách mạng Việt Nam...

Năm 2021, Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ tỉnh tiếp tục thực hiện phương châm: giám sát mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm; chủ động phát hiện sớm để phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm; chú trọng kiểm tra, giám sát tổ chức đảng và đảng viên, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, tập trung ở những địa bàn, lĩnh vực, những khâu dễ nảy sinh vi phạm, nơi có nhiều bức xúc và nổi cộm.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục