Ban Nội chính Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ năm 2022

  • Cập nhật: Thứ sáu, 21/1/2022 | 6:20:20 PM

YênBái - Chiều ngày 21/1, Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác nội chính, phòng chống tham nhũng (PCTN), cải cách tư pháp (CCTP) năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Đồng chí Lương Văn Thức - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự và chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy; Thường trực các huyện ủy, thành ủy; lãnh đao các cơ quan trong khối nội chính tỉnh.

Năm 2021, công tác nội chính, PCTN, CCTP của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm, tội phạm được quan tâm; hoạt động điều tra, truy tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp, xét xử, thi hành án, giải quyết khiếu nại, tố cáo thực hiện theo quy định của pháp luật; công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng theo kế hoạch; việc thu hồi tài sản sau thanh tra đạt tỷ lệ cao…, góp phần quan trọng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương...

Năm 2022, công tác nội chính sẽ hướng trọng tâm vào quán triệt, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, PCTN, CCTP; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đảm bảo đúng quy định gắn với nhiệm vụ CCTP; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân ngay tại cơ sở... 

Tham luận tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những hạn chế trong công tác nội chính, PCTN, CCTP, đề xuất giải pháp trong năm 2022...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Văn Thức đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các ngành trong khối nội chính. Cấp ủy các cấp đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện công tác nội chính, PCTN, CCTP trong bối cảnh có nhiều khó khăn, nhất là sự tác động của đại dịch Covid-19

Về nhiệm vụ năm 2022, đồng chí Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của năm 2022; quyết liệt trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, đề án, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp về công tác nội chính, PCTN, CCTP; tập trung khắc phục những hạn chế, đã được chỉ ra trong năm 2021, nhất là những hạn chế do nguyên nhân chủ quan... 

Anh Dũng

Tags Ban Nội chính Tỉnh ủy Yên Bái phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp khiếu nại tố cáo điều tra truy tố xét xử thi hành án

Các tin khác
Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục