“Dân vận khéo” để hoàn thành tốt nhiệm vụ

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/1/2022 | 2:29:53 PM

YênBái - Bám sát đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ, những năm qua, lực lượng vũ trang (LLVT) thành phố Yên Bái đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, giúp tăng cường đoàn kết quân - dân và nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Lực lượng vũ trang tham gia lao động “Ngày thứ Bảy cùng dân” ở phường Minh Tân.
Lực lượng vũ trang tham gia lao động “Ngày thứ Bảy cùng dân” ở phường Minh Tân.

Thượng tá Lê Ngọc Sâm - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Yên Bái cho biết: "Để Phong trào thi đua "Dân vận khéo” có chiều sâu, hiệu quả thiết thực, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp trong LLVT thành phố luôn coi trọng tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác dân vận của Đảng và nhiệm vụ của quân đội trong thời kỳ mới. Đồng thời, thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn, nắm chắc tình hình địa phương, khả năng của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch dân vận, lựa chọn nội dung và triển khai hoạt động "Dân vận khéo” bảo đảm phù hợp, hiệu quả”. 

Năm 2021, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể thành phố đã xây dựng 310 mô hình trong lĩnh vực an ninh trật tự. Trong đó, các mô hình tập trung tuyên truyền giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, giữ gìn trật tự trị an trên địa bàn, tiêu biểu như: "Zalo an ninh”, "Camera an ninh” của Công an phường Nguyễn Thái Học; "Dân vận khéo” trong công tác an ninh tôn giáo của xã Minh Bảo... 

Bà Nguyễn Thị Hà - tổ dân phố số 12, phường Nguyễn Thái Học cho biết: "Tổ dân phố chúng tôi nằm ở khu vực trung tâm thành phố có các trung tâm thương mại, gần bến xe, nhà ga, bệnh viện, các công sở. Điều này có nhiều thuận lợi cho nhân dân, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự, nhất là tình trạng trộm cắp vặt. Vài năm trở lại đây, Công an phường Nguyễn Thái Học tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các mô hình đảm bảo an ninh trật tự, người dân đã có ý thức hơn trong việc tự bảo vệ tài sản của mình cũng như cộng đồng. Hiện, tình hình an ninh trật tự tổ dân phố rất tốt, tình làng nghĩa xóm được củng cố”. 

Việc xây dựng các mô hình "Dân vận khéo” góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn thành phố, từng bước kiềm chế và đẩy lùi các tệ nạn xã hội; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; quyết liệt triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông… 

Qua đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định, không xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức tạp, không hình thành các điểm nóng. Ngoài ra, thành phố còn thực hiện xã hội hóa lắp đặt, vận hành hiệu quả hoạt động của hệ thống 320 camera an ninh ở 42 tuyến đường và 13 điểm trên địa bàn các xã, phường và triển khai kết nối với hệ thống của tỉnh.

 Đồng thời, lựa chọn xây dựng trụ sở công an, quân sự xã Tuy Lộc, xã Minh Bảo là trụ sở kiểu mẫu, gắn với xây dựng xã Tuy Lộc, Minh Bảo trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu tiêu biểu của thành phố. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, chiến sĩ LLVT thành phố luôn là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh; thường xuyên phối hợp duy trì hàng chục chốt kiểm soát dịch bệnh, trên 100 tổ tuần tra, chốt chặn các đường mòn, lối mở; đón hàng nghìn lượt công dân trở về địa phương; tích cực khảo sát xây dựng kế hoạch sẵn sàng kích hoạt các khu cách ly và bệnh viện dã chiến để phục vụ công tác phòng, chống dịch… 

Công tác dân vận của LLVT thành phố đã thực sự hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hình thức, nội dung, phương pháp tiến hành; bám sát địa bàn, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng và huy động nguồn lực thực hiện công tác dân vận. 

Đồng chí Đỗ Minh Huấn - Trưởng ban Ban Dân vận thành phố cho biết: "Trong điều kiện thực hiện nhiệm vụ còn nhiều khó khăn, các đơn vị LLVT thành phố vẫn triển khai có hiệu quả công tác dân vận; kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội mới; nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương giải đáp đúng, trúng yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân”.

Quán triệt tinh thần nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, thời gian tới, LLVT thành phố Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Dân vận khéo”; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm với nhân rộng các mô hình "Dân vận khéo”; vừa tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân vừa giúp đồng bào các dân tộc phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Qua đó, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; củng cố và tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng, quân đội với nhân dân các dân tộc trên toàn địa bàn.
Trần Ngọc

Tags Dân vận khéo Ban Chỉ huy Quân sự quốc phòng toàn dân tổ tuần tra chốt chặn

Các tin khác
Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu định hướng tuyên truyền thời gian tới.

Sáng 25/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy định kỳ tháng 4. Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bàn Văn Thêm - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình trao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Khe Ngang, xã Yên Thành.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Yên Bình đã tích cực hướng hoạt động về cơ sở thông qua các phong trào, mô hình, cách làm hay, sáng tạo, để lại nhiều dấu ấn đậm nét, góp phần quan trọng đưa Yên Bình về đích huyện nông thôn mới sớm trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện.

Đại biểu Nguyễn Quốc Luận - Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh phát biểu thảo luận tại Hội trường.

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái khóa XV đã tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri trước, sau các kỳ họp Quốc hội, đặc biệt có nhiều đổi mới trong hình thức tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri, hết lòng hết sức vì trọng trách mà cử tri và nhân dân giao phó.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải Nhất của Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới

Tối 24/4, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới” lần thứ ba (2023 - 2024); phát động Cuộc thi viết lần thứ tư (2024 - 2025).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục