Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu

  • Cập nhật: Thứ bảy, 12/2/2022 | 12:34:08 PM

YênBái - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 12/2, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ đến nay; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 và các năm tiếp theo.


Các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Năm 2021, Trạm Tấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 34/35 chỉ tiêu đề ra

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã chủ động, linh hoạt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi mục tiêu vừa thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19 vừa tổ chức thành công toàn diện cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HDND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 



Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu.

Năm 2021, huyện đã có 34/35 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt gần 7.000 ha; tổng sản lượng lương thực trên 24.500 tấn. Huyện đã xây dựng 42 mô hình chăn nuôi theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh; có 8 sản phẩm đạt OCOP 3 sao, 6 sản phẩm được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học- Công nghệ) cấp quyền xác nhận bảo hộ. Các sản phẩm chủ lực, đặc sản của huyện đã bước đầu giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập. 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2021 đạt 425 tỷ đồng, đạt 102,4% kế hoạch. Thương mại, dịch vụ, du lịch được quan tâm; lượng khách du lịch đến huyện đạt 60.030 lượt; doanh thu đạt trên 36 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt trên địa bàn năm 2021 đạt gần 94 tỷ đồng, bằng 115,7% kế hoạch tỉnh giao, 112,5% kế hoạch huyện, tăng 36,7% so với năm 2020.  



Lãnh đạo huyện Trạm Tấu  phát biểu thảo luận tại buổi làm việc.

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa dân tộc được bảo tồn và phát huy; giáo dục - đào tạo được quan tâm chăm lo; công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần, chỉ số hạnh phúc của nhân dân tiếp tục được nâng lên. 

Huyện đã tổ chức và chăm lo Tết Nhâm Dần 2022 cho nhân dân trên địa bàn vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; thực hiện tốt chăm lo tết cho người nghèo, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui xuân đón Tết.

Tại buổi làm việc, huyện Trạm Tấu đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp tuyến tỉnh lộ 174 từ đường cấp V lên đường cấp IV phục vụ thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy du lịch phát triển; đề nghị đầu tư mở mới tuyến đường từ xã Xà Hồ đến xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La; quan tâm đầu tư xây dựng Nhà thi đấu đa năng của huyện và một số nội dung khác.



Tại buổi làm việc đã có 27 ý kiến tham gia phát biểu, đề xuất các giải pháp để phấn đấu Trạm Tấu cơ bản thoát nghèo vào năm 2025, đến năm 2030 không còn là huyện nghèo.



Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Quyết tâm đưa Trạm Tấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo

Sau khi nghe 27 ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, trong đó lãnh đạo 12/12 xã, thị trấn trong huyện đều có phát biểu đề xuất, kiến nghị; kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong huyện đã vượt lên những khó khăn, thách thức của một trong những huyện nghèo nhất cả nước để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị từ đầu nhiệm kỳ tới nay, được thể hiện rõ nét thông qua kết quả thực hiện Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy khi Trạm Tấu đứng thứ 5/9 địa phương trong toàn tỉnh. Đây chính là cơ sở, tiền đề quan trọng để Trạm Tấu phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2022 và của cả nhiệm kỳ. 

Khẳng định quyết tâm đưa Trạm Tấu đến năm 2025 cơ bản không còn là huyện nghèo, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Đảng bộ huyện cần tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp; các nghị quyết, chỉ thị, đề án, chính sách đã ban hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. 

Đồng thời, khẩn trương rà soát, đánh giá lại kết quả 1 năm triển khai thực hiện các đề án, chính sách, cơ chế của tỉnh để kịp thời đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung những điểm chưa phù hợp với thực tiễn địa phương. Triển khai hiệu quả, nghiêm túc Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022. 

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo hướng thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; khẩn trương hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19 và chủ động, sẵn sàng các kịch bản, điều kiện cần thiết để ứng phó với các tình huống dịch bệnh, tạo điều kiện thuận lợi để duy trì và phát triển kinh tế - xã hội.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long phát biểu tại buổi làm việc.

Người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương

Về các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy yêu cầu Đảng bộ huyện cần chú trọng xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thực sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 

Đồng chí đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy các cấp thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, khát vọng lớn hơn, quyết tâm cao hơn trong cán bộ, đảng viên, lan tỏa sâu rộng khát vọng và ý chí thoát nghèo tới các tầng lớp nhân dân cùng quyết tâm nỗ lực đưa huyện Trạm Tấu thoát nghèo nhanh và bền vững. 



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Tận dụng tối đa lợi thế tài nguyên rừng, thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển lâm sản ngoài gỗ, cây dược liệu 

Trong phát triển kinh tế, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Đảng bộ huyện cần cơ cấu lại kinh tế trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đổi mới tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn; đẩy mạnh liên kết sản xuất. 

Từ các chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh, huyện chỉ đạo, hướng dẫn người dân đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đặc sản của địa phương; phát triển chăn nuôi theo hướng bán chăn thả, kinh tế trang trại hộ gia đình. 

Cùng với tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, kiên quyết không để xảy ra tình trạng cháy rừng và chặt phá, khai thác lâm sản trái phép. 

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị huyện tận dụng tối đa lợi thế về tài nguyên rừng, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu để phát triển lâm sản ngoài gỗ, các giống cây dược liệu quý, có giá trị kinh tế cao dưới tán rừng tự nhiên, rừng phòng hộ để bảo vệ tài nguyên rừng và nâng cao thu nhập cho người dân. Tăng cường thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư liên doanh, liên kết với các hộ nông dân trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp theo chuỗi giá trị. 

Khai thác tiềm năng, lợi thế phát triển du lịch

Trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế về văn hóa, cảnh quan, nguồn suối khoáng nóng… để phát triển du lịch, Trạm Tấu cần xác định đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá thu hút các nhà đầu tư tiềm năng, có kinh nghiệm đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, xây dựng sản phẩm du lịch hấp dẫn, độc đáo, đặc trưng, mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc trên địa bàn như: du lịch cộng đồng, du lịch khám phá, mạo hiểm; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh, các công ty du lịch để tăng cường kết nối các tour du lịch với các địa phương lân cận; giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện xây dựng Đề án phát triển du lịch của huyện. 

Trạm Tấu cũng cần làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, vận động nhân dân tích cực tham gia hiến đất, tự nguyện giải phóng để sớm có mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông, xây dựng cơ bản...

Quan tâm phát triển văn hóa - xã hội hài hòa với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân; tích cực vận động, tuyên truyền người dân không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống; đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trên địa bàn huyện, nhất là ở các địa bàn đặc biệt khó khăn. Tích cực tuyên truyền, vận động xây dựng, nhân rộng các mô hình "gia đình hạnh phúc”, "thôn, bản hạnh phúc”, "xã, thị trấn hạnh phúc” "cơ quan, đơn vị hạnh phúc”, "trường học hạnh phúc”...

Mạnh Cường

Tags Thường trực Tỉnh ủy làm việc Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Trạm Tấu Đỗ Đức Duy Trạm Tấu Tỉnh ủy kiểm tra dịch bệnh Covid-19 chỉ số hạnh phúc hộ nghèo du lịch cộng đồng khoáng nóng thoát nghèo

Các tin khác
Tiếp Đại sứ Singapore Jaya Ratnam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Đại sứ đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Singapore trong thời gian công tác tại Việt Nam.

Chiều 11/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hoa Kỳ và Đại sứ Mexico trình Quốc thư; tiếp Đại sứ Singapore.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 04/2022/TT-BCT hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tiếp tục chương trình công tác, chiều 11/2, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mù Cang Chải. Đây là Đảng bộ đầu tiên được Thường trực Tỉnh ủy lựa chọn làm việc ngay sau Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Vũ Quỳnh Khánh phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 11/2, đồng chí Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 tại huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục