Hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở Nghĩa Lộ

  • Cập nhật: Thứ ba, 15/2/2022 | 7:53:18 AM

YênBái - Ông Lò Văn Vy - Trưởng ban Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ cho biết: Nhằm khơi dậy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn thị xã đã phát huy tốt vai trò nòng cốt của già làng, trưởng dòng họ, người có uy tín, các điển hình tiên tiến nhằm tạo niềm tin, gắn bó giữa các dân tộc, thôn, bản, tạo động lực trong nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên xóa đói giảm nghèo.

Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Nhân dân xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ tham gia làm đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt, thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban MTTQ các cấp thị xã chú trọng tập trung vào những vấn đề mới, "nóng” được dư luận quan tâm như việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; giám sát việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội. 

Nổi bật trong các hoạt động trên là thôn Đoàn Kết - một trong những điển hình của xã Sơn A trong xây dựng nông thôn mới (NTM) và hiện đang tiếp tục xây dựng NTM nâng cao. Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay, người cao tuổi thôn Đoàn Kết đã vận động con cháu và tự nguyện chặt bỏ 150 cây nhãn, hiến 1.500 m2 đất, đóng góp 1.500 ngày công lao động để xây dựng 2 nhà văn hóa, hoàn thành gần 4 km đường bê tông nội bản và làm tuyến đường điện "Thắp sáng đường quê” dài 3,5 km với tổng mức đóng góp trên 300 triệu đồng… 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ các cấp và tổ chức thành viên thị xã chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước; khơi dậy tinh thần cống hiến, tích cực tham gia lao động sản xuất, thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05. 

Thực hiện tốt mô hình này, thời gian qua, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết và thực hiện tốt chủ đề an toàn giao thông do xã triển khai hàng năm. 

Kết quả, 100% hộ gia đình trong thôn đều ký cam kết thực hiện đúng luật khi tham gia giao thông; không có hộ gia đình nào lấn chiếm lòng, lề đường để phơi nông sản gây ách tắc giao thông. Người dân đã chủ động luân phiên vệ sinh đường làng, phát quang bụi rậm; vận động xã hội hóa đường điện thắp sáng đường quê… 

Trong Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp cùng các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên vệ sinh đường làng ngõ xóm, khuôn viên gia đình, tạo cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; vận động thực hiện tốt Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”...

 Bản Ao Luông, xã Sơn A là điển hình thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh. Với 131 hộ, 547 nhân khẩu với đa số là đồng bào Thái sinh sống, đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng cao, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc; an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định. Các tổ chức chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động nền nếp. 

Năm 2021, trên 92% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, bản phấn đấu đạt NTM kiểu mẫu năm 2022; thu nhập bình quân đầu người đạt 42 triệu đồng/năm; số hộ nghèo giảm còn 3,8%; 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh; 95% số hộ có công trình nhà tiêu hợp vệ sinh; duy trì tốt hoạt động của 4 tổ tự quản; mở rộng các tuyến đường đảm bảo cảnh quan, môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.  

Từ hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Kết quả, MTTQ tham gia xây dựng NTM, đô thị văn minh, đã vận động nhân dân tham gia xây dựng trên 8,3 km đường bê tông giao thông nông thôn; nhân dân hiến trên 3.400 m2 đất; đóng góp 1,8 tỷ đồng tiền mặt; tham gia trên 4.000 ngày công lao động; vận động nhân dân xây dựng mới 1 nhà văn hóa tại tổ 3, phường Pú Trạng; xây dựng 14 tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp tại các xã phường do MTTQ chủ trì; hỗ trợ trực tiếp cho 15 hộ thoát nghèo năm 2021; triển khai xây dựng 48 nhà đại đoàn kết; phối hợp với Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến của người dân về thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM tại 14 xã, phường với tổng số 17.400 phiếu và tỷ lệ hài lòng đạt 98%... 

Ủy ban MTTQ thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong thực hiện tốt các chương trình phối hợp; chủ động đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động. Đặc biệt, quan tâm phát hiện, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác mặt trận và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Trần Ngọc

Tags Nghĩa Lộ thi đua yêu nước thị xã Nghĩa Lộ đô thị văn minh bê tông giao thông nông thôn

Các tin khác

Ngày 14/2, Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại tỉnh (viết tắt là BCĐ) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tác phẩm “Tự phê bình và phê bình” với bút danh C.B. đăng trên báo “Nhân dân” số ra ngày 14/2/1952. 70 năm đã trôi qua, nhưng những nội dung Bác đã đề cập trong tác phẩm vẫn luôn nóng hổi tính thời sự và có giá trị thiết thực.

Triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công.

Người dân huyện Trạm Tấu đưa các giống lúa lai vào gieo cấy. Ảnh minh họa

Có những đảng viên trẻ người Mông "miệng nói, tay làm” như Mùa A Páo, Giàng A Sinh, Giàng A Tủa. Đó còn là sự hy sinh của nhiều thế hệ cán bộ miền xuôi. Nhiệt huyết của mỗi người dân, mỗi cán bộ ở Trạm Tấu đang nỗ lực cho mục tiêu xây dựng huyện Trạm Tấu xanh rừng - xanh ruộng đồng - xanh nương rẫy.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục