Hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (22/4/1947 - 22/4/2022)

Lục Yên: Tiếp bước truyền thống của ngành tuyên giáo

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/4/2022 | 10:24:40 AM

YênBái - Với phương châm "Công tác tuyên giáo phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng), đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (tham mưu sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới)”, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ Lục Yên tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác.

Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên tổ chức hoạt động “Ngày cùng dân” hướng về cơ sở.
Trung tâm Chính trị huyện Lục Yên tổ chức hoạt động “Ngày cùng dân” hướng về cơ sở.

Khi chưa thành lập cơ quan chuyên trách về công tác tuyên giáo thì công tác tư tưởng, tuyên truyền đã được đội công tác của Mặt trận Việt Minh về huyện quan tâm, chú trọng. Chính từ đó, nhân dân các dân tộc trên địa bàn hăng hái tham gia vào mặt trận cứu nước, xây dựng căn cứ cách mạng Cổ Văn ở xã Mường Lai ngày nay. 

Ngành tuyên giáo của Đảng bộ huyện Lục Yên gắn liền với quá trình ra đời, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ huyện. Ngày 22/4/1947, Ban Huyện ủy - tiền thân của Đảng bộ huyện Lục Yên được thành lập. Ngày 21/4/1948, Ban Tuyên huấn Huyện ủy ra đời. 

Trải qua các giai đoạn phát triển, công tác tuyên giáo huyện Lục Yên đã góp phần cùng với Đảng bộ huyện lập lên những kỳ tích vẻ vang, được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. 

Đồng chí Trần Tiến Hưng - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện khẳng định: nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí quan trọng hàng đầu của công tác tuyên giáo của Đảng, do đó Đảng bộ mà trực tiếp là Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo chặt chẽ, cùng với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo từ huyện đến cơ sở, công tác tuyên giáo của huyện Lục Yên vừa bám sát đường lối, chủ trương chung của Đảng, vừa bám sát thực tiễn cuộc sống ở địa phương. 

Công tác tuyên giáo tiếp tục với vai trò nòng cốt trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động nhân dân không ngừng tăng cường khối đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, chủ động, sáng tạo trong lao động, sản xuất, học tập và công tác, vì mục tiêu xây dựng huyện Lục Yên phát triển theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”; phấn đấu đến năm 2025, Lục Yên cơ bản trở thành huyện nông thôn mới.

Thông qua việc nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành, triển khai nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận, đề án của Đảng, Nhà nước trên các lĩnh vực. 

Nhiều phong trào được triển khai hiệu quả, lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tiêu biểu như phong trào vận động nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc làm đường giao thôn nông thôn, năm 2021 toàn huyện đã có 2.277 hộ gia đình tự nguyện hiến gần 400.000 m2 đất (trong đó có trên 6.260 m2 đất ở), hơn 100.000 cây cối, 18.500 m2 tường rào, công trình, vật kiến trúc; huy động trên 21.200 ngày công cùng nhiều máy móc, trang thiết bị, ước tổng giá trị trên 100 tỷ đồng, qua đó đã có trên 160 km đường giao thông được mở rộng và làm mới. 

Với phương châm "Công tác tuyên giáo phải đi trước (mở đường, làm tốt công tác tư tưởng), đi cùng (vừa làm, vừa lắng nghe, vừa tháo gỡ khó khăn) và đi sau (tham mưu sơ kết, tổng kết và định hướng phát triển giai đoạn mới)”, hệ thống tuyên giáo từ huyện đến cơ sở ở Đảng bộ Lục Yên tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả tất cả các mặt công tác. 

Phát huy hiệu quả phương thức thích hợp, linh hoạt, kịp thời góp phần tích cực ngăn chặn sự suy thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh trên địa bàn. 

Anh Dũng

Tags Lục Yên tiếp bước truyền thống ngành tuyên giáo

Các tin khác
Vận động viên đoàn thể thao của tỉnh tham gia thi đấu tại Giải vô địch cầu mây quốc gia năm 2024.

Ngành văn hóa -thể thao và du lịch Yên Bái được tỉnh giao 9 nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hành động số 188 về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2024.

Đoàn rước kiệu lên Đền Hùng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và địa phương dâng hương, hoa tại điện Kính Thiên (Đền Hùng, Phú Thọ) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết dự kiến kỳ họp thứ 7 sẽ xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó thông qua 10 dự án luật và 3 dự thảo nghị quyết chứa quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu với 11 dự luật.

Cán bộ, chiến sĩ cảnh sát hình sự Yên Bái thảo luận phương án bắt giữ tội phạm.

Ngày 18/4 hằng năm là Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát hình sự. Đó là ngày tôn vinh những chiến sĩ cảnh sát mang trong mình tinh thần dũng cảm, mưu trí và phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên quyết đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục