Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh Yên Bái ký kết chương trình phối hợp công tác

  • Cập nhật: Thứ năm, 30/6/2022 | 5:16:43 PM

YênBái - Ngày 30/6, Ban Dân vận Tỉnh ủy phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với Công an tỉnh giai đoạn 2016 – 2021 và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022 – 2026.

Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa 2 cơ quan giai đoạn 2022 – 2026.
Các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa 2 cơ quan giai đoạn 2022 – 2026.

Các đồng chí: Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Đặng Hồng Đức – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Trong 5 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh đã nghiêm túc quán triệt triển khai thực hiện hiệu quả nội dung chương trình phối hợp được ký kết; thường xuyên trao đổi thông tin về công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tình hình nhân dân. 

Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận đã được hai cơ quan và các ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương các cấp quan tâm, đẩy mạnh gắn với việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, của tỉnh về công tác dân vận.

Đặc biệt, phong trào thi đua "Dân vận khéo” được Ban Dân vận, Công an các cấp chủ động phối hợp thực hiện, đổi mới với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa phương; đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo”. 

Tiêu biểu, 100% các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều xây dựng mô hình "Dân vận khéo”; mỗi huyện, thị, thành phố có ít nhất 10 mô hình dân vận khéo hoạt động có hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, đã phối hợp thành lập trên 300 đoàn công tác do các cấp lãnh đạo Ban Dân vận  Tỉnh ủy và Công an tỉnh làm trưởng đoàn, trực tiếp đi nắm tình hình nhân dân và xây dựng các mô hình điển hình trong công tác dân vận; đã lựa chọn 308 lượt địa bàn đưa vào diện vận động tập trung; tổ chức 8.237 buổi học tập tuyên truyền với trên 1,1 triệu lượt người tham gia học tập và ký cam kết chấp hành… 

Ngoài ra, hàng năm, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh thường xuyên phối hợp tổ chức các hoạt động xã hội, từ thiện nhân đạo hướng về cơ sở, các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ nhân dân xóa đói, giảm nghèo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Qua đó, củng cố và tăng cường niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng và Nhà nước…

Tại Hội nghị, lãnh đạo hai bên đã ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giai đoạn 2022 – 2026.

Thiên Cầm 

Tags Ban Dân vận Công an tỉnh Yên Bái dân vận khéo xóa đói giảm nghèo

Các tin khác
Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Cán bộ, phóng viên Báo Yên Bái thường xuyên trao đổi nghiệp vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được xác định là nhiệm vụ tất yếu, cấp bách hiện nay và đòi hỏi sự tham gia trách nhiệm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều lực lượng xã hội. Trong đó, báo chí - vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, văn hóa đã và đang cho thấy vai trò quan trọng trong cuộc chiến đầy cam go, phức tạp này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục