Khai mạc Kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XIX

  • Cập nhật: Thứ ba, 5/7/2022 | 8:24:59 AM

YênBái - Sáng nay - 5/7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 7.

Đây là kỳ họp giữa năm 2022 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh.

Dự Kỳ họp có các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thị, thành phố.




Các đại biểu tham dự Kỳ họp.


Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long nhấn mạnh, kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định nhiều nội dung quan trọng. 

Trong đó, sẽ xem xét, thảo luận báo cáo công tác 6 tháng đầu năm của HĐND tỉnh và các cơ quan liên quan; báo cáo về giám sát việc giải quyết các kiến nghị cử tri gửi kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh; báo cáo việc giải quyết các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND tỉnh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp.

Kỳ họp cũng sẽ nghe báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; xem xét, thảo luận báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo nghị quyết số 67 ngày 07/12/2021 của HĐND tỉnh; báo cáo chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện lập quy hoạch tỉnh Yên Bái thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh quy định các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và các báo cáo khác theo luật định. 

Đồng chí đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp khả thi, hiệu quả để tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022 theo Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 67 của HĐND tỉnh.


Quang cảnh Kỳ họp.

Trong nhiều nghị quyết quan trọng sẽ được xem xét, thảo luận và thông qua tại kỳ họp này, HĐND tỉnh lưu ý đến 2 nghị quyết về lĩnh vực giáo dục có tác động sâu rộng tới hệ thống cơ sở giáo dục cũng như học sinh trên địa bàn toàn tỉnh; góp phần giúp các cơ sở giáo dục tăng nguồn thu, tạo điều kiện tự chủ một phần kinh phí; đồng thời, đảm bảo sự công bằng tương đối về mức đóng học phí giữa vùng thấp với vùng cao, giữa thành thị với nông thôn. 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thảo luận kỹ lưỡng, thấu đáo trước khi quyết nghị thông qua, để bảo đảm nghị quyết sau khi ban hành có tính khả thi cao, được cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ.


Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh cũng sẽ tiến hành bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 và dành thời gian phù hợp cho chất vấn và trả lời chất vấn. Đây là hình thức giám sát của HĐND được cử tri và nhân dân quan tâm. Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri, nắm tình hình địa phương, lựa chọn những vấn đề nổi cộm mà cử tri quan tâm, theo dõi để nêu câu hỏi chất vấn ngắn gọn, cụ thể, trọng tâm. Quá trình trả lời chất vấn, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đi thẳng vào vấn đề, đúng nội dung, đúng thẩm quyền.

Để Kỳ họp đạt kết quả cao nhất, đồng chí Tạ Văn Long đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, tập trung nghiên cứu kỹ lưỡng nội dung các tờ trình, báo cáo để có những ý kiến chất lượng tham gia vào các nội dung bàn thảo, giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn đáp ứng niềm tin, sự mong đợi của cử tri và nhân dân. 

Kỳ họp diễn ra trong 2 ngày 5 - 6/7. Những thông tin về Kỳ họp sẽ được Báo Yên Bái tiếp tục cập nhật.

Thanh Chi – Đưc Toàn – Hoài Văn

Tags Khai mạc Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long

Các tin khác
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái Tạ Văn Long tặng Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Vancouver cuốn Sách ảnh

Từ ngày 20-28/4, Đoàn công tác của tỉnh Yên Bái do đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu tham gia chương trình Quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ - Canada do Cục Ngoại vụ, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức; làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, Đại sứ quán Việt Nam tại Canada.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 là mốc son chói lọi trong lịch sử của dân tộc, mở đầu nền hòa bình cho đất nước. Trân trọng và tự hào về những thành quả mà thế hệ cha ông đã đổ máu xương giành được, thời gian qua, các trường học trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều cách làm thiết thực để giáo dục cho thế hệ trẻ về ý nghĩa của chiến thắng lịch sử "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Bà Nguyễn Hương Giang

Ngày 26/4, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật đối với Chủ tịch, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngày 26/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp xem xét, cho ý kiến về công tác cán bộ như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục