Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới

  • Cập nhật: Thứ hai, 8/8/2022 | 7:51:38 AM

YênBái - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái (UBMTTQ tỉnh) và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh luôn chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Lục Yên tuyên truyền trong nhân dân phong trào hiến đất làm đường.
Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Lục Yên tuyên truyền trong nhân dân phong trào hiến đất làm đường.

Đồng thời, là kênh thông tin quan trọng phản ánh tình hình xã hội, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và kiến nghị với Đảng, Nhà nước những giải pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả những vấn đề liên quan đến nhân dân, đoàn viên, hội viên trong các tổ chức thành viên.

6 tháng đầu năm 2022, UBMTTQ tỉnh đã bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động, sáng tạo triển khai toàn diện các hoạt động trên tất cả các lĩnh vực công tác thông tin tuyên truyền, hoạt động báo cáo viên - tuyên truyền miệng. Tích cực, chủ động tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. 

Công tác sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chương trình hành động về lĩnh vực tuyên giáo được tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng kế hoạch. UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức cho cán bộ, đảng viên, hội viên ký cam kết thực hiện đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; triển khai kế hoạch xây dựng, duy trì 250 mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. 

Công tác nắm bắt tình hình nhân dân và phản ánh ý kiến của nhân dân đến các cơ quan Đảng, Nhà nước tại các kỳ họp của Quốc hội và HĐND cùng cấp được UBMTTQ các cấp triển khai kịp thời. Hàng tháng, hàng quý, MTTQ tập hợp báo cáo và dư luận xã hội gửi Trung tâm Dư luận xã hội - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; tổng hợp ý kiến nhân dân tại các hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, ý kiến phản ánh của đoàn viên, hội viên, nhân dân qua hệ thống MTTQ cơ sở và các tổ chức thành viên. 

Tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai Chương trình "Phối hợp tuyên truyền và nghiên cứu dư luận xã hội giai đoạn 2019 - 2024”; chủ động cung cấp nguồn tin chính thống cho nhân dân; phối hợp đăng tải gần 100 tin, bài phản ánh hoạt động của MTTQ các cấp và trên 300 tin, bài trên trang thông tin điện tử của MTTQ; đăng tải, chia sẻ 1.000 bài viết trên mạng xã hội… 

Tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện Kế hoạch số 191 của Tỉnh ủy về đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất nhập cảnh trái phép tại các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải. 

Qua 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 51 trường hợp tảo hôn, 21 trường hợp xuất nhập cảnh trái phép và 1 trường hợp hôn nhân cận huyết thống. Qua tuyên truyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, tình hình tảo hôn và xuất nhập cảnh trái phép tiếp tục giảm so với những năm trước. Bên cạnh đó, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa và nội dung các cuộc vận động mà trọng tâm là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đô thị văn minh”. 

6 tháng qua, nhân dân nhiều địa phương tích cực, tự nguyện hiến đất làm đường nông thôn, nhà văn hóa thôn; tham gia phát dọn, sửa chữa, vệ sinh đường làng ngõ xóm 593 km; nâng cấp 14 tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; chăm sóc, trồng mới 36 km đường hoa, trồng trên 11.000 cây xanh; đóng góp, ủng hộ 1,654 tỷ đồng tiền mặt; đổ cấp phối đường, rải nhựa, đổ bê tông 8,56 km đường… 

Qua đó, góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu của tỉnh về xây dựng xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn tỉnh có 88/150 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 3 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu; tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động 3.147 tổ tự quản; trong đó, có 1.415 tổ tự quản tiêu biểu; năm 2022, phấn đấu xây dựng 708 tổ tự quản tiêu biểu… 

Thực hiện Chương trình hành động số 56 của Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung, phương thức theo 5 nhiệm vụ chung của Khối. Trong 8 nhiệm vụ cụ thể, đã có 1 nhiệm vụ vượt chỉ tiêu 150%, 1 nhiệm vụ đạt 65%, 1 nhiệm vụ đạt 50%...

Thời gian tới, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới, UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tiếp tục chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân khắc phục khó khăn, ra sức thi đua, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia, hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; giúp đỡ hộ nghèo, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; phối hợp cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giám sát cách thức chọn mẫu, lập danh sách về kết quả điều tra chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước; tuyên truyền đẩy lùi tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xuất nhập cảnh trái phép tại các huyện vùng cao, vùng sâu vùng xa; theo dõi, nắm tình hình nhân dân và những vấn đề nảy sinh trong các dân tộc, tôn giáo; phát huy tốt vai trò người có uy tín trong cộng đồng, chức sắc, chức việc, nhà tu hành của các tôn giáo. 

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, các ngành liên quan, các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội của tỉnh.

Mai Linh

Tags Ủy ban MTTQ tỉnh Yên Bái nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên giáo

Các tin khác
Cán bộ xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn tham gia “Ngày thứ Bảy cùng dân”.

Những năm qua, từ phong trào thi đua “Dân vận khéo”, trên địa bàn huyện Văn Chấn ngày càng xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần vào việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở/ UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8/ Hội nghị Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm/ Hội thảo xây dựng kế hoạch về thực hiện Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng tỉnh Yên Bái / Giao bổ sung 1.135 chỉ tiêu vào trung học phổ thông và cơ sở giáo dục nghề nghiệp/ Thiệt hại do mưa to kèm dông lốc ... là những tin tức đáng chú ý trong tuần qua.

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công thăm hỏi nhân dân tỉnh Hà Tuyên năm 1991.

Đồng chí Võ Chí Công tên thật là Võ Toàn, sinh ngày 7 tháng 8 năm 1912, tại làng Tam Mỹ, tổng Phú Quý, phủ Tam Kỳ, nay là thôn Khương Mỹ, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công

Tối nay (6/8), tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam diễn ra lễ kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7/8/1912 – 7/8/2022).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục