Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chủ trì họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh xét các danh hiệu khen cao và cấp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ hai, 3/10/2022 | 12:05:32 PM

YênBái - Ngày 3/10, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng (TĐKT) tỉnh Yên Bái đã chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Hội đồng để xét duyệt các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng bậc cao và cấp tỉnh đối với các tập thể thuộc các khối và cụm thi đua của tỉnh.

Tham dự cuộc họp có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh.

Tại cuộc họp, Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh đã thông qua danh sách các tập thể, cá nhân đề nghị Huân chương Lao động hạng Nhì, Ba; danh sách đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; danh sách các tập thể đề nghị danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ; Cờ thi đua của UBND tỉnh; danh sách các cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; danh sách tập thể đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh; danh sách các tập thể thuộc các khối và cụm thi đua đề nghị danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.



Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng TĐKT tỉnh Trần Huy Tuấn phát biểu kết luận cuộc họp.

Trên cơ sở danh sách đề nghị xét duyệt, căn cứ các tiêu chuẩn khen thưởng, các thành viên Hội đồng TĐKT tỉnh đã thảo luận, đánh giá, cho ý kiến nhận xét đối với các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng và bỏ phiếu thông qua danh sách. 

Với sự đồng thuận cao, Hội đồng thống nhất đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, Sở Giáo dục - Đào tạo và cá nhân đồng chí Hoàng Đình Thu - Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái; Huân chương Lao động hạng Ba cho Trường THPT huyện Văn Chấn. 



Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng TĐKT tỉnh phát biểu ý kiến tại cuộc họp.

Cùng đó là 1 tập thể và 6 cá nhân đề nghị Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 6 tập thể đề nghị danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ, 25 tập thể đề nghị danh hiệu Cờ thi đua của UBND tỉnh, 16 tập thể đề nghị Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, 44 tập thể thuộc các khối và cụm thi đua đề nghị danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, 17 cá nhân đề nghị danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đánh giá cao tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên trong Hội đồng. Đồng chí đề nghị Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh sớm hoàn thiện biên bản; làm các thủ tục công bố danh sách tập thể, cá nhân đề nghị khen thưởng bậc cao đã được Hội đồng thông qua theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch. 

Mạnh Cường

Tags Chủ tịch UBND Trần Huy Tuấn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Huân chương Lao động

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục