Điểm tin tức thời sự nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (26/9 - 2/10)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 2/10/2022 | 7:49:13 PM

YênBái - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri 2 huyện Văn Yên và Trạm Tấu/ Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị định 78 của Chính phủ về tín dụng chính sách/ Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Văn Chấn/ Tỉnh ủy ban hành nhiều chương trình hành động thực hiện nghị quyết quan trọng/ Yên Bái có 4 Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022/ Khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT tỉnh năm học 2022 – 2023/ Mưa lũ lớn làm 2 người chết và mất tích; thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu và công trình hạ tầng... là những tin tức thời sự nổi bật trong tỉnh tuần qua.


Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, ngày 30/9, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp xúc cử tri 2 huyện Văn Yên và Trạm Tấu. Kỳ họp thứ 4 sẽ diễn ra từ ngày 20/10 đến 18/11 tại thủ đô Hà Nội. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết đồng thời cho ý kiến 7 dự án luật khác.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu Quóc hội và lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi với cử tri huyện Trạm Tấu 


Sáng 27/9, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh đã tham dự Hội nghị trực tuyến về triển khai Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2023 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức. Đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai chương trình giám sát của Quốc hội. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái


Thông tin tại Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách cho biết: từ 1 chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo ban đầu, đến nay, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái đã ủy thác 17 chương trình tín dụng chính sách. Mạng lưới làm công tác cho vay ủy thác đã phủ khắp 100% thôn, bản trong toàn tỉnh. Đến 31/8/2022, dư nợ ủy thác qua các tổ chức hội, đoàn thể đạt trên 4.001 tỷ đồng. 443.463 lượt hộ nghèo và đối tượng chính sách khác được vay vốn ưu đãi.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao tặng Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Yên Bái bức cờ thêu mang dòng chữ "Đoàn kết, đổi mới, phục vụ tận tâm, giảm nghèo bền vững" 
 

Sáng 30/9, Đảng bộ huyện Văn Chấn tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập (30/9/1947 – 30/9/2022). Từ tổ chức Đảng đầu tiên đến nay, Đảng bộ đã có trên 7.500 đảng viên, 52 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 349 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 100% thôn, bản, tổ dân phố có chi bộ Đảng. Kể từ khi được thành lập, Đảng bộ huyện đã trải qua 20 kỳ đại hội. 75 năm qua, Đảng bộ Văn Chấn tiếp tục nâng cao bản lĩnh, đoàn kết, lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân vượt qua nghèo nàn, lạc hậu, giành được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội; nổi bật là phát triển công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. 

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Văn Chấn.
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa tươi thắm chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Văn Chấn. 

Sáng 29/9, Ban chỉ đạo Quân khu về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ đã kiểm tra kết quả xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh Yên Bái năm 2022. Thiếu tướng Phạm Hồng Chương- Tư lệnh Quân khu, Trưởng ban chỉ đạo Quân khu về phòng thủ Quân khu và KVPT chủ trì kiểm tra. Dự làm việc với đoàn công tác có đồng chí Trần Huy Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo (BCĐ) KVPT tỉnh cùng các thành viên BCĐ tỉnh.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh phát biểu tại Hội nghị.Đồng chí Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo KVPT tỉnh phát biểu tại Hội nghị. 


Chiều 27/9, HĐND tỉnh đã tổ chức giám sát chuyên đề tại UBND tỉnh về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn tỉnh. Dự buổi làm việc có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Trong tuần, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã khai mạc Lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND cấp xã năm 2022.  

Quang cảnh buổi làm việc 

>> Khánh thành nhà tưởng niệm Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng


Ngày 1/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, đại diện Công an các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn cùng với gia đình tổ chức lễ khánh thành nhà tưởng niệm đồng chí Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng tại thôn Liên Hiệp, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Đào Đình Bảng, sinh ngày 14/8/1924, tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên. Đồng chí có hơn 30 năm đảm nhiệm nhiều trọng trách: Đại biểu Quốc hội khóa II; Trưởng ty Công an các tỉnh: Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn; Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị Công an Khu Tự trị Tây Bắc; Phó Cục trưởng Bộ Công an.


Các đại biểu, thân nhân gia đình chụp ảnh lưu niệm tại Nhà tưởng niệm Đại tá Đào Đình Bảng.


Chiều 29/9, lãnh đạo tỉnh, Công an tỉnh, công an các địa phương và một số sở, ngành liên quan đã dự Hội nghị trực tuyến thúc đẩy thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Hội nghị do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.
 

Trong tuần, Tỉnh ủy đã ban hành nhiều chương trình hành động thực hiện các nghị quyết quan trọng, gồm: Nghị quyết số 20-NQ/TW ngàỳ 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 19-NQ/TW về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thực hiện Chương trình về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong tuần, UBND tỉnh cũng ban hành Kế hoạch số 204 về tổ chức Phong trào thi đua "Yên Bái chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau" giai đoạn 2021 - 2025.

Những năm qua, người dân ở 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã phát triển diện tích cây sơn tra để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.Những năm qua, người dân ở 2 huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải đã phát triển diện tích cây sơn tra để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 


Tại Hội chợ triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022, Ban tổ chức Chương trình tổ chức bình chọn Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022 đã tôn vinh và trao giải cho 105 trong tổng số 141 sản phẩm đạt giải Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2022. Yên Bái có 4 sản phẩm được công nhận đợt này, gồm: sản phẩm tinh dầu quế treo xe loại 100ml, sản phẩm tinh dầu thực vật loại 15ml, loại 100ml của Công ty cổ phần Nam dược Đại Phú An; sản phẩm ngói màu không nung Nasaki của Công ty TNHH Nasaki Việt Nam; sản phẩm Trà táo mèo Shan Thịnh của Công ty cổ phần Sản xuất thực phẩm và đông dược Thế Gia. 

Đại diện các doanh nghiệp nhận bằng công nhận tại Lễ trao giải Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022.Đại diện các doanh nghiệp nhận bằng công nhận tại Lễ trao giải Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Bắc năm 2022. 


Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Yên Bái và Bộ CHQS tỉnh Xay Nhạ Bu Ly (Quân đội nhân dân Lào) đã tổ chức hội đàm về kết quả hoạt động kết nghĩa từ năm 2020 đến nay. 2 năm qua, Bộ CHQS hai tỉnh vẫn thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết, gắn bó. Bộ CHQS tỉnh Yên Bái đã tham mưu với tỉnh hỗ trợ tỉnh Xay Nhạ Bu Ly mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ công tác y tế, giáo dục, xây dựng trụ sở làm việc với tổng số tiền trên 18 tỷ đồng.

Lãnh đạo Quân khu 2 và UBND tỉnh Yên Bái chứng kiến Bộ CHQS hai tỉnh Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly ký biên bản ghi nhớ năm 2022Lãnh đạo Quân khu 2 và UBND tỉnh Yên Bái chứng kiến Bộ CHQS hai tỉnh Yên Bái và Xay Nhạ Bu Ly ký biên bản ghi nhớ năm 2022


Hội Nông dân tỉnh vừa đón Đoàn hội thảo quốc tế tại Việt Nam Chương trình FFF II tham quan một số trang trại và mô hình kinh tế hợp tác tại Yên Bái: Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bình Minh, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình; Hợp tác xã Quế hồi Việt Nam, xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên. Đây là các mô hình đã tham gia Dự án FFF II. 

Đoàn đại biểu thăm mô hình trang trại ông Nguyễn Huy Khôi, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.Đoàn đại biểu thăm mô hình trang trại ông Nguyễn Huy Khôi, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình. 


Trong tuần, hai huyện Yên Bình và Trạm Tấu đã tổ chức Hội thi "Truyền thông nâng cao nhận thức về Ngày chuyển đổi số quốc gia” năm 2022. Mỗi đội trải qua 3 phần thi, gồm: thi giới thiệu và đề xuất giải pháp, sáng kiến chuyển đổi số; thi tìm hiểu kiến thức về chuyển đổi số và thi tiểu phẩm truyền thông. Đây là sân chơi bổ ích, thiết thực để đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở của các địa phương thể hiện kỹ năng, sáng tạo trong các hoạt động truyền thông về chuyển đổi số, từ đó tạo nên cộng đồng số, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. 

Tiểu phẩm truyền thông chuyển đổi số của xã Xuân Lai, huyện Yên Bình tham dự Hội thi. 


9 tháng đầu năm, toàn tỉnh duy trì 175 hội khuyến học (HKH) cơ sở, trên 1.900 chi hội thôn, bản, tổ dân phố, trường học, 435 ban khuyến học cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hơn 227.500 hội viên. Trên 126.360 gia đình, 337 dòng họ, 997 cộng đồng thôn, bản, tổ dân phố, 569 đơn vị doanh nghiệp, 130 xã, phường, thị trấn đăng ký danh hiệu học tập năm 2022. Đó là thông tin tại Hội nghị sơ kết công tác Hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của HKH tỉnh trong tuần qua. 

Thừa uỷ quyền, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch HKH tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam cho tập thể HKH huyện Trấn YênThừa uỷ quyền, đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Chủ tịch HKH tỉnh trao Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương HKH Việt Nam cho tập thể HKH huyện Trấn Yên 


Chiều 28/9, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Sở Giáo dục và Đào tạo khai mạc Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh và lập đội tuyển dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2022 - 2023. Kỳ thi chọn học sinh giỏi THPT cấp tỉnh năm nay có 991 thí sinh tham gia. Các thí sinh dự thi 10 môn văn hoá gồm: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Toán, Vật lý, Hoá học, Sinh học và Tin học. Kỳ thi chính thức diễn ra từ ngày 29/9 – 1/10 tại 2 địa điểm: Trường THPT Nguyễn Huệ và Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái.

Đồng chí Tô Thị Ánh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Lễ khai mạcKỳ thi.Đồng chí Tô Thị Ánh – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại Lễ khai mạcKỳ thi.


Trong tuần, tại Khu di tích lịch sử K9, Đá Chông - Ba Vì, Hà Nội, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Lễ báo công và tổng kết lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025. Trong tuần, Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9/2022.

Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.Các đồng chí Thường trực Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trao giấy chứng nhận cho học viên lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khóa VIII, nhiệm kỳ 2020- 2025.


Tuần qua, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Giải thể thao truyền thống lần thứ XI, năm 2022. Trên 500 vận động viên của 31 đoàn đến từ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Khối đã tham gia thi đấu 3 nội dung là: bóng đá nam, bóng chuyền hơi nam và bóng chuyền hơi nữ. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III, kỷ niệm 18 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2022) và kỷ niệm 67 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (10/11/1955- 10/11/2022). Trong tuần, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức Giải Bóng chuyền hơi người cao tuổi tỉnh Yên Bái năm 2022. 

 
 Trận thi đấu bóng chuyền hơi nam giữa đội Báo Yên Bái gặp đội Trường Cao đẳng Yên Bái 


Sáng 28/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em tổng kết Dự án "Quản lý cộng đồng và tăng cường nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc Tày và Mông để cải thiện điều kiện sống” do tổ chức Đoàn kết quốc tế (SODI) tài trợ, được thực hiện tại 2 xã Việt Hồng và Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Thực hiện Dự án từ tháng 10/2019 - 9/2022, Yên Bái đã xây dựng 4 nhà văn hóa thôn và triển khai 25 tiểu dự án cơ sở hạ tầng do SODI tài trợ.

Các đại biểu dự buổi tổng kết Dự án.
Các đại biểu dự buổi tổng kết Dự án


Tuần qua, mưa lũ lớn nhiều ngày trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã làm 2 người chết và mất tích do lũ cuốn ở 2 huyện Trạm TấuVăn Chấn; ảnh hưởng, thiệt hại nhiều nhà cửa, hoa màu và nhiều công trình hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông ở các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Mù Cang Chải. Đặc biệt, mưa lũ đã làm làm trôi 1 cầu gỗ tạm tại thôn Thượng Sơn, xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên khiến 40 hộ dân bị cô lập hoàn toàn.

 
 Hình ảnh mưa lũ tại huyện Văn Chấn ngày 2/10.  
YBĐT

Tags tin tức thời sự nổi bật tỉnh Yên Bái Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát Nghị định 78 hộ nghèo giải bóng chuyền hơi

Các tin khác
Các chiến sĩ Tiểu đoàn Yên Ninh năm xưa giáo dục truyền thống thông qua những kỷ vật thời chiến cho thế hệ trẻ.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta vào những năm 1967 - 1968 có thể nói là cam go, khốc liệt nhất. Với khẩu hiệu: "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, "Tất cả cho tiền tuyến”, chỉ trong 2 năm 1967 - 1968, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã xây dựng 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh với gần 3.000 quân lên đường chi viện cho chiến trường miền Nam.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Trần Phú.

Sáng 26/4, tại Di tích Lịch sử quốc gia thành An Thổ (xã An Dân, huyện Tuy An), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (1/5/1904-1/5/2024).

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), sáng 26/4, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ trên đường Bắc Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh thăm, tặng quà ông Hoàng Hải Hồ, ở thôn 6, tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ từ tháng 2/1954-11/1954.

Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 26/4, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm và tặng quà gia đình thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ hiện đang sinh sống trên địa bàn huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục