Yên Bái duy trì hoạt động gần 500 kênh truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/8/2024 | 12:00:52 PM

YênBái - Sáng 9/8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên giáo những tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn tỉnh duy trì hoạt động gần 500 kênh truyền thông bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành tuyên giáo tỉnh đã bám sát chương trình làm việc của Tỉnh ủy, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tư tưởng, hoàn thành đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp, toàn ngành đã tham mưu quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện 4 nghị quyết, 6 chỉ thị, 1 quyết định, 2 kết luận mới ban hành. 

Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Ban đã tham mưu triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung các tác phẩm, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Công tác tham mưu sơ kết, tổng kết một số chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai thực hiện kịp thời, đảm bảo tiến độ. Công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử Đảng và lịch sử Đảng bộ địa phương, đơn vị được được quan tâm đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 


Quang cảnh Hội nghị

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc ngày càng được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã duy trì hoạt động gần 500 kênh truyền thông tương đối hiệu quả; duy trì hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn, thông tin mạng và Tổ giám sát an toàn không gian mạng nhằm kịp thời khoanh vùng, khắc phục và xử lý các mã độc trên hệ thống; duy trì hoạt động của Tổ chuyển đổi số cộng đồng để tăng cường tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên môi trường mạng, lan tỏa rộng rãi trong nhân dân.

Ban chủ động triển khai Cuộc thi viết chính luận khoa học "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” tỉnh Yên Bái năm 2024. Đây là lần đầu tiên cuộc thi được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Công tác điều tra, nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội có nhiều đổi mới theo hướng kết hợp nhiều nguồn, nhiều kênh thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều tra, thăm dò dư luận xã hội. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành 6 báo cáo dư luận xã hội định kỳ hằng tháng và 3 báo cáo nhanh; triển khai 1 cuộc điều tra dư luận xã hội bằng hình thức trực tiếp (với 2.000 phiếu) kết hợp trực tuyến thu hút số lượng lớn người tham gia.
 
Ban tham mưu và chỉ đạo tiếp tục phát hiện, nhân rộng các gương sáng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sức lan tỏa, ảnh hưởng sâu rộng trong toàn Đảng bộ và trong xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có 4.320 tập thể, 4.071 cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình học và làm theo Bác (tăng 962 tập thể, 1.284 cá nhân so với năm 2023). Nhiều địa phương có cách làm sáng tạo khi nghiên cứu, bổ sung mô hình phù hợp với tình hình cụ thể (ngoài các mô hình chung của toàn tỉnh).


Các đại biểu phát biểu thảo luận tại Hội nghị

Công tác thông tin, tuyên truyền được tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các loại hình, bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương. Công tác tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động văn hóa, văn nghệ đã bám sát các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bảo đảm đúng quan điểm, đường lối văn hóa nêu trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh, tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Công tác khoa giáo tập trung bám sát đời sống xã hội để tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng trên lĩnh vực này; tích cực triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác khoa giáo…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, nhất là ở địa phương, đơn vị, cơ sở trong thời gian qua; đồng thời đề xuất nhiều ý kiến, giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác tuyên giáo những tháng cuối năm 2024.


Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị. 

Tập trung tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết quan trọng của Đảng

Phát biểu kết luận Hội nghị, định hướng, chỉ đạo công tác tuyên giáo những tháng cuối năm, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm. Đó là cần tham mưu xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng, trước mắt là đại hội đảng bộ cấp cơ sở; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 14/6/2024 của Bộ Chính trị "về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng”.

Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tập trung tổ chức nghiên cứu, quán triệt, học tập các nghị quyết của Hội nghị Trung ương 9, 10 khóa XIII bài bản, khoa học, kịp thời, chất lượng. Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nghiên cứu, học tập tác phẩm "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng...

Chỉ đạo tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng. Tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khoá XIII) gắn với Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện hiệu quả Quy định số 144-QĐ/TW, ngày 09/5/2024 của Bộ Chính trị "về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới” và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu. 

Tiếp tục triển khai Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2024. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng tuyên truyền về những kết quả đạt được từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực.

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động báo chí, xuất bản, truyền thông. Nâng cao chất lượng công tác khoa giáo, văn hóa - văn nghệ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục tham mưu củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ tuyên giáo ngang tầm nhiệm vụ trong tình hình mới…
Mạnh Cường
 
 

Tags Yên Bái Ban Tuyên giáo tuyên truyền miệng Nguyễn Minh Tuấn

Các tin khác
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc Mông xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu trong chuyến thăm và làm việc đầu tiên tại tỉnh Yên Bái vào ngày 4 và 5/1/2013. (Ảnh: T.L)

Nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài viết với tiêu đề “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Bài viết đã khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng; khích lệ, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điện đàm với Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga, luôn xác định quan hệ với Liên bang Nga có tầm quan trọng chiến lược, là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chủ trì Kỳ họp. Ảnh: UBKTTW

Trong hai ngày 7 - 8/8, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 45 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Thường trực HĐND huyện Văn Chấn giám sát chuyên đề về thực hiện Đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Yên Bái,nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Nghĩa Tâm.

Nhận thức tầm quan trọng của hoạt động giám sát là một trong những chức năng chủ yếu của HĐND, có vai trò quan trọng trong bảo đảm thực thi quyền lực nhà nước ở địa phương, những năm qua, HĐND huyện Văn Chấn không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục