Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc chào xã giao lãnh đạo tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/10/2024 | 11:46:53 AM

YênBái - Sáng nay – 14/10, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) do ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội làm trưởng đoàn đã đến chào xã giao lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Yên Bái và VKBIA đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ

VKBIA là một tổ chức cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức và những đơn vị, tổ chức có mục đích giao thương giữa Việt Nam - Hàn Quốc và các thị trường khác trên thế giới nhằm tạo môi trường để kết nối, hợp tác, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, chuyên gia, trí thức Việt Nam - Hàn Quốc; giao lưu hợp tác và phát triển với các hiệp hội, cơ quan tổ chức tại Hàn Quốc, Việt Nam và các nước khác nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác cùng phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ, văn hóa và giáo dục…, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước Việt Nam và Hàn Quốc. 

Hiệp hội hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự chủ về tài chính, tuân thủ luật pháp Việt Nam, Hàn Quốc và Điều lệ Hiệp hội. Hiệp hội có phạm vi hoạt động trên toàn lãnh thổ nước Hàn Quốc, Việt Nam và trên toàn thế giới.

Thời gian qua, tỉnh Yên Bái và  VKBIA đã ký kết 4 biên bản ghi nhớ. Cụ thể là: Bản ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc ký ngày 04/3/2024 tại Hàn Quốc; Thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Việt Nam và Đại học Kwandong Catholic, Hàn Quốc và Hiệp hội Doanh nhân & Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) ký ngày 17/6/2024 tại Hàn Quốc; Thỏa thuận hợp tác tác giữa Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, Việt Nam cùng Cơ quan phát triển Công nghiệp thành phố Anyang, tỉnh Gyeonggi và VKBIA ký ngày 17/6/2024 tại Hàn Quốc. 

Các bản ghi nhớ có nội dung cùng nhau hợp tác, phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp của Hàn Quốc đến khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; phối hợp, hỗ trợ các doanh nghiệp của Hàn Quốc và tỉnh Yên Bái có nhu cầu xuất khẩu được tiếp cận thị trường của các bên. Đồng thời trao đổi kinh nghiệm về đầu tư thương mại, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của các bên; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm để kết nối đầu tư, thương mại giữa các bên... và các hoạt động khác mà các bên cùng quan tâm.


Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin với đoàn công tác về những thiệt hại nặng nề mà hoàn lưu cơn bão số 3 gây ra trên địa bàn. Hiện nay, tỉnh đã huy động cả hệ thống chính trị để khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống cho người dân. Tỉnh đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn; an sinh xã hội, hỗ trợ cho đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ; tập trung khôi phục sản xuất; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những hộ bị sập nhà hoàn toàn; ban hành các chính sách hỗ trợ, tái thiết phục hồi sản xuất; khôi phục hạ tầng thiết yếu thúc đẩy phát triển kinh tế… Với sự chung tay, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương và trên 6 nghìn đoàn của các tổ chức quốc tế, trong nước và các nhà hảo tâm, đến nay, tỉnh Yên Bái đã cơ bản khắc phục hậu quả bão số 3, từng bước ổn định đời sống người dân. 

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, giúp đỡ của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc dành cho tỉnh Yên Bái. Đặc biệt trong thời điểm bão lũ, Hiệp hội đã có những kết nối, hỗ trợ tiền mặt cùng các nhu yếu phẩm, trao trực tiếp cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh. Sự động viên, hỗ trợ kịp thời ấy đã giúp người dân Yên Bái được tiếp thêm sức mạnh, nỗ lực, cố gắng vươn lên, tái thiết cuộc sống ngay sau bão. 

Đồng chí mong rằng, trong thời gian tới, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc tiếp tục cụ thể hóa các nội dung trong Thỏa thuận hợp tác đã ký kết giữa tỉnh Yên Bái và VKBIA; trong đó tiếp tục thúc đẩy các hoạt động hợp tác cụ thể giữa tỉnh Yên Bái với thành phố Naju (Hàn Quốc); mở rộng quan hệ hợp tác giữa các địa phương của Yên Bái với các địa phương mới của Hàn Quốc. Đồng thời hỗ trợ kết nối, giới thiệu các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Hàn Quốc tới hợp tác, đầu tư tại Yên Bái trong lĩnh vực đào tạo nghề, hợp tác lao động thời vụ; xúc tiến, tăng cường hợp tác về thương mại, trong đó hỗ trợ để một số sản phẩm có thế mạnh của tỉnh có thể xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc…

Đặc biệt, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục có kế hoạch dài hơi trong việc đào tạo nguồn nhân lực có tay nghề cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các nhà đầu tư Hàn Quốc. Qua đó, góp phần thúc đẩy đưa lao động tỉnh Yên Bái sang làm việc tại Hàn Quốc trong thời gian tới.  

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trần Hải Linh - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc chia sẻ với những khó khăn, mất mát mà nhân dân tỉnh Yên Bái vừa phải trải qua trong trận bão lũ lịch sử. Ngay sau khi nắm được tình hình, Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc đã kêu gọi các nguồn lực nhằm hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là tại tỉnh Yên Bái. Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, Hiệp hội đã tổ chức 5 đợt trao tặng quà và tiền mặt trực tiếp cho người dân tại các huyện: Trấn Yên, Lục Yên, Mù Cang Chải, thành phố Yên Bái… với tổng kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Qua những chuyến đi trực tiếp, Hiệp hội đã làm tốt vai trò cầu nối, chia sẻ, lan toả tinh thần tương thân tương ái tới các hội nhóm, cộng đồng doanh nghiệp Hàn Quốc để tiếp tục nhận được sự hỗ trợ cho nhân dân. 

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc Trần Hải Linh nhấn mạnh: Hiệp hội sẽ luôn là cánh tay nối dài, hỗ trợ tỉnh Yên Bái kết nối với các nhà đầu tư Hàn Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực, xuất khẩu lao động, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. 


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà cho Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc.

Nhân dịp này, đoàn công tác của Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam- Hàn Quốc đã tới thăm hỏi, động viên và trao tặng 57 bộ thiết bị lọc nước, 105 bộ chăn ga, 2 bộ tăng âm, loa đài cho người dân và các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái và huyện Mù cang Chải. 



Cùng ngày, Hiệp hội Sắn Việt Nam và các mạnh thường quân cũng đã trao hỗ trợ 400 triệu đồng giúp tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả cơn bão số 3(ảnh trên).

Thu Trang - Đức Toàn 

Tags Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc chào xã giao Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn

Các tin khác
Đồng chí Chu Đình Ngữ - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trao thưởng cho học viên xuất sắc tại lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý dành cho cán bộ quy hoạch tỉnh Yên Bái phối hợp với Tập đoàn FPT tổ chức.

Ban Tổ chức (BTC)Tỉnh ủy Yên Bái đã tập trung tham mưu công tác chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025 - 2030, xác định rõ những nhiệm vụ cụ thể trong công tác tổ chức xây dựng Đảng để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

Sáng 14/10, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị giao ban Khối các ban và cơ quan xây dựng Đảng tỉnh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2024.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Sáng 14/10, Thường trực Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày truyền thống các ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy.

Tranh cổ động Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X.

Với vai trò là đại diện của quần chúng, 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đảm bảo sự thống nhất cao về tư tưởng trong việc triển khai thực hiện các chương trình hành động, góp phần củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, hướng tới mục tiêu giữ vững độc lập chủ quyền quốc gia và ổn định xã hội, thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới đất nước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục