Góp phần xây dựng vững chắc thế trận an ninh nhân dân

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2025 | 8:28:36 AM

YênBái - Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 1/7/2024, tỉnh Yên Bái đã ra mắt lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở với 1.356 tổ và 4.068 thành viên. Đó đều là những công dân có phẩm chất tốt, có sức khỏe, sống có trách nhiệm, nhiều thành viên đã từng trải qua quân ngũ, là đảng viên, đặc biệt có nhiều đồng chí đã từng tham gia lực lượng công an bán chuyên trách…

Lực lượng vũ trang phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái triển khai phương án tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.
Lực lượng vũ trang phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái triển khai phương án tuần tra bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.


Làm nghề thợ mộc ở phố Hồng Nam, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, anh Ninh Xuân Thắng là một thanh niên sống hòa đồng, vui vẻ và nhiệt tình với mọi phong trào ở khu dân cư. Mới đây, anh được cấp ủy, chính quyền và cán bộ công an tuyển lựa, vận động tham gia lực lượng bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) ở cơ sở. Tuổi đời còn trẻ, thời gian eo hẹp lại chưa xây dựng gia đình nên ban đầu anh Thắng cũng thấy ái ngại nhưng sau anh đã đồng ý tham gia khi nhận thức rõ vai trò của lực lượng bảo đảm ANTT là bảo vệ sự bình yên cho cộng đồng dân cư, nơi có gia đình mình sinh sống.

Cùng với các địa phương trong cả nước, ngày 1/7/2024, tỉnh Yên Bái đã ra mắt lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở với 1.356 tổ và 4.068 thành viên. Đó đều là những công dân có phẩm chất tốt, có sức khỏe, sống có trách nhiệm, nhiều thành viên đã từng trải qua quân ngũ, là đảng viên, đặc biệt có nhiều đồng chí đã từng tham gia lực lượng công an bán chuyên trách… 

Tất cả đều tập hợp trong lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở; cùng trang nghiêm trong bộ đồng phục mới, sẵn sàng đảm trách nhiệm vụ hỗ trợ nắm tình hình về ANTT; hỗ trợ xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội; hỗ trợ vận động, giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; hỗ trợ tuần tra bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT khi được điều động… dưới sự lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an cấp xã.

Việc ra mắt và đi vào hoạt động của lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở ghi dấu Luật Lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở được Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV thông qua đã chính thức đi vào thực tiễn cuộc sống. Đây cũng là sự cụ thể hóa đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội được xác định trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 8 về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTT mà thực tiễn hiện nay đang đặt ra. 

Đại tá Lê Việt Thắng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Từ thực tiễn cho thấy, lực lượng công an xã bán chuyên trách, lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng dân phòng tại các địa phương thực sự là lực lượng đóng vai trò quan trọng khi đã trợ giúp đắc lực cho cấp ủy, chính quyền, công an xã chính quy trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở. Anh em công an viên, bảo vệ dân phố không quản ngày đêm, nắng mưa, bão lũ, khó khăn, nguy hiểm thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm ANTT, xây dựng và củng cố Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở. Họ cũng là người thông thuộc địa bàn, hiểu rõ phong tục, tập quán, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; phát hiện, giải quyết sớm những mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ khi phát sinh, không để xảy ra "điểm nóng” phức tạp về ANTT. Đặc biệt, ở những địa bàn rộng, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn yếu tố phức tạp thì lực lượng công an viên hay dân phòng đã bám sát thôn, làng, kịp thời cập nhật tình hình, báo cáo chính quyền địa phương có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời vấn đề mới nảy sinh. Nhiều tấm gương quên mình cứu dân trong thiên tai, dũng cảm đấu tranh với tội phạm, chấp nhận hy sinh hoặc thương tật suốt đời của anh em đã để lại hình ảnh cao đẹp trong lòng nhân dân”. 


Thành viên lực lượng bảo đảm an ninh trật tự cùng cán bộ Công an xã Khánh Thiện, huyện Lục Yên tuyên truyền phương pháp chủ động phòng ngừa tội phạm cho người dân. 
 
Dù là bán chuyên trách, nhiều đồng chí còn khó khăn trong cuộc sống, phải lo cơm áo, gạo tiền; song lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở luôn tích cực hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; cùng với lực lượng công an chính quy quản lý hành chính về trật tự xã hội và vận động, giáo dục người có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở; đặc biệt, thường xuyên hỗ trợ công an cấp xã trong việc phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông, hỗ trợ công an cấp xã bảo vệ hiện trường các vụ tai nạn giao thông, phối hợp với công an cấp xã tuần tra bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Cụ thể đã thực hiện được 6.948 lượt đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp giải quyết 172 trường hợp vi phạm thông qua tuần tra, tham gia 1.561 lượt giải quyết ùn tắc, phân luồng giao thông.

Đại tá Đinh Xuân Thiệp - Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết: "Đến nay, Công an tỉnh đã tổ chức 9 lớp tập huấn cho 4.059/4.059 thành viên lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở; nội dung tập huấn theo tài liệu do Bộ Công an biên soạn. Qua các lớp tập huấn, anh em hiểu rõ chức năng, nhiệm vụ, nắm rõ kỹ năng xử lý tình huống cụ thể, hỗ trợ công an cấp xã trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Cùng với đó, các cấp, cách ngành và Công an tỉnh còn trang bị trang phục, công cụ hỗ trợ và triển khai đầy đủ chế độ, chính sách cho lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở theo quy định”.

Ghi nhận, biểu dương những đóng góp của lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở, năm 2024, có 5 đồng chí bảo vệ ANTT ở cơ sở được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen, 6 đồng chí được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen; 50 đồng chí được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương "Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Có thể nói, lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở là lực lượng của dân và vì dân do cấp ủy, chính quyền trực tiếp lãnh đạo, chỉ huy. Để lực lượng quan trọng này phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, những "nòng cốt” trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, những thành viên tích cực trong công tác đảm bảo ANTT cần phải được huấn luyện, bồi dưỡng về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; đồng thời phải làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng như động viên, khuyến khích, chăm lo đời sống vật chất để lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

 Về phần mình, mỗi chiến sĩ tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở phải thấy được trách nhiệm của mình, từ đó ra sức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm chuyên môn… Cấp ủy địa phương cũng phải coi đội ngũ bảo vệ ANTT ở cơ sở là nguồn phát triển Đảng. Bởi thực tiễn cho thấy vẫn còn một tỷ lệ khá lớn đội ngũ tham gia lực lượng bảo đảm ANTT ở cơ sở chưa phải là đảng viên, trong khi họ - những chiến sĩ bảo đảm ANTT ở cơ sở đều được cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an tuyển lựa, là những người có phẩm chất đạo đước tốt, nhiệt tình trong mọi phong trào, có ý thức trách nhiệm trong cộng đồng dân cư…

Từ khi được thành lập, đi vào hoạt động đến nay, lực lượng tham gia bảo đảm ANTT đã tích cực hoạt động, nắm tình hình, cung cấp được 757 tin về tình hình ANTT, tệ nạn xã hội, bạo lực gia đình, mâu thuẫn nội bộ nhân dân, hỗ trợ công an cấp xã xác minh, giải quyết kịp thời nhiều vụ, việc ngay tại cơ sở. Là lực lượng nòng cốt trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” lực lượng tham gia bảo đảm ANTT ở cơ sở thường xuyên phối hợp với công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về ANTT và xây dựng mô hình điển hình tiên tiến trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật (trong năm 2024, đã phối hợp tuyên truyền được 2.670 lượt và tham gia làm nòng cốt, xây dựng, nhân rộng 71 mô hình).

Lê Phiên

Tags Yên Bái công an lực lượng bảo vệ ANTT

Các tin khác
Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Lương triển khai các nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ xã Thanh Lương, thị xã Nghĩa Lộ không ngừng lớn mạnh. Từ một chi bộ nhỏ, nay trở thành đảng bộ với gần 190 đảng viên và qua 21 kỳ đại hội. Luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, củng cố hệ thống chính trị, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Đảng bộ xã Thanh Lương đã đặt người dân làm trung tâm; từ đó, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Các lực lượng tham gia diễu binh tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

Ngày 3/3, Sư đoàn 355 tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025 và phát động đợt thi đua cao điểm “Thần tốc – Quyết thắng”.

Một góc của thị xã Nghĩa Lộ hôm nay

UBND thị xã Nghĩa Lộ cùng đơn vị tư vấn vừa tổ chức Hội nghị điều chỉnh Quy hoạch thị xã đến năm 2030.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương và các đại biểu tham quan mô hình học cụ huấn luyện

Hòa chung với khí thế ra quân huấn luyện của toàn quân, trong không khí phấn khởi của những ngày đầu xuân mới; hôm nay - 3/3, các đơn vị Quân chủng Hải quân sôi nổi tổ chức Lễ ra quân huấn luyện năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục