Yên Bình: Đình Đá Trắng được công nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2025 | 9:58:07 AM

YênBái - Xã Vũ Linh (huyện Yên Bình) vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích cấp tỉnh Đình Đá Trắng. Đây là Di tích cấp tỉnh thứ 24 của huyện Yên Bình.

Lãnh đạo huyện Yên Bình trao Bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Đá Trắng cho xã xã Vũ Linh
Lãnh đạo huyện Yên Bình trao Bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Đá Trắng cho xã xã Vũ Linh

Đình Đá Trắng được dòng họ Trần khởi dựng vào khoảng cuối thế kỷ XIX để thờ phụng Thành Hoàng làng và các vị Sơn Thần (thần Núi Yến, thần Cao Biền, thần Ao Voi, thần Trại Máng, thần Hồ Sen). Đây là một thiết chế tín ngưỡng truyền thống mang đặc trưng văn hóa của dân tộc Cao Lan với mong muốn các thần che chở cho dân làng mạnh khỏe, vạn vật sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu, cầu cho quốc thái, dân an. 

Trong quá trình tồn tại, phát triển, Đình Đá Trắng đã trải qua những biến đổi của tự nhiên và xã hội. Năm 2015, nhân dân trong xã chung tay đóng góp tu bổ lại đình với tổng diện tích 120m2, quy mô, kiến trúc đơn giản, không chạm khắc hoa văn; phong cách dân dã, phóng khoáng; phạm vi hoạt động chủ yếu trong làng xã, phản ánh rõ nét của đời sống bình dị, giản đơn của cộng đồng các tộc người Cao Lan.

Với những ý nghĩa lịch sử giá trị, Đình Đá Trắng được UBND tỉnh Yên Bái công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 2400/QĐ-UBND ngày 27/11/2024. Đây là niềm vinh dự, tự hào, mở ra nhiều triển vọng mới và cũng là cơ sở để xã Vũ Linh nói riêng, huyện Yên Bình nói chung nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân và thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội của địa phương trong thời gian tới. 


Người dân xã Vũ Linh hân hoan rước Bằng công nhận xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh Đình Đá Trắng 

Thanh Chi

Tags Yên Bình Đình Đá Trắng di tích cấp tỉnh Cao Lan

Các tin khác
Nhiều điểm du lịch không khói thuốc.

Môi trường du lịch không khói thuốc góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp, phát triển du lịch bền vững gắn liền với bảo vệ, giữ gìn tài nguyên thiên nhiên, tạo nên những điểm đến 'xanh' khiến du khách có những trải nghiệm thoải mái, dễ chịu nhất và lựa chọn mảnh đất hình chữ S này là điểm du lịch an toàn, thân thiện.

Các homestay ở Nghĩa Lộ thu hút đông đảo du khách tới tham quan, trải nghiệm.

Năm 2025, thị xã Nghĩa Lộ xây dựng Chương trình "Cộng đồng làm du lịch”, trong đó, chú trọng nâng cao nhận thức cho người dân hiểu, chủ động làm du lịch và nỗ lực trong vai trò chủ thể tạo ra sản phẩm du lịch cộng đồng của địa phương.

Khách quốc tế đến TP HCM.

Chương trình kích cầu du lịch năm 2025 của Bộ VH-TT-DL gồm nhiều hoạt động, sự kiện phong phú, các sản phẩm dịch vụ ưu đãi lên tới 50% Bộ VH-TT-DL vừa ban hành Chương trình kích cầu du lịch trong năm 2025 với chủ đề "Việt Nam - đi để yêu" và triển khai Nghị quyết số 11/NQ-CP và Nghị quyết số 25/NQ-CP của Chính phủ.

Sáng nay - 27/2 (tức ngày 30 tháng Giêng năm Ất Tỵ), tại những cánh rừng thiêng thuộc xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên đã đồng loạt diễn ra nghi lễ Cúng rừng. Đây là nghi lễ truyền thống lớn nhất và có ý nghĩa quan trọng nhất trong năm đối với đồng bào Mông xã Nà Hẩu.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục