Tỉnh ủy Yên Bái: Gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/3/2025 | 5:30:59 PM

YênBái - Nhân kỷ niệm 115 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2025), chiều ngày 4/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trần Huy Tuấn – Bí thư Tỉnh ủy; Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Tuấn Anh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 70 đại biểu là nữ cán bộ lãnh đạo, nguyên nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.


Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các nữ cán bộ lãnh đạo, nguyên nữ cán bộ lãnh đạo. Đồng thời, cùng với các đại biểu ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Trong những năm qua, chị em phụ nữ các dân tộc trong tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vươn lên, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp đổi mới và phát triển của quê hương Yên Bái. Các chị em ngày càng tham gia nhiều hơn vào công tác xã hội, chiếm tỷ lệ cao trong lực lượng lao động và có mặt trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đến nay, cán bộ nữ tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển cả về số lượng và chất lượng, chiếm trên 61% tổng số cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị. Đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp từng bước được trẻ hóa, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị được nâng lên. 

Nhiều chị, em đã được quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm giữ các vị trí lãnh đạo chủ chốt của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy các cấp chiếm trên 22,5%, cao hơn nhiệm kỳ trước và thuộc nhóm cao trong 63 tỉnh, thành phố; tỷ lệ nữ lãnh đạo quản lý cấp tỉnh đạt 30,9%, cấp huyện đạt 30,4%, cấp xã đạt 12,7%; tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV là 50% và tham gia đại biểu HĐND, lãnh đạo UBND các cấp đều tăng cao hơn so với nhiệm kỳ trước. 


Quang cảnh buổi gặp mặt.

Bên cạnh đó, nhiều chị em phụ nữ đã không ngừng hoàn thiện, phát triển bản thân, nhạy bén, năng động trong phát triển kinh tế, từng bước khẳng định vai trò, vị thế quan trọng trong gia đình và xã hội. Các Phong trào "Phụ nữ giúp nhau sáng tạo khởi nghiệp phát triển kinh tế”, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi” được các cấp Hội Phụ nữ, Hội nữ doanh nhân tích cực triển khai sâu rộng và lan tỏa trong toàn xã hội. Đến nay, toàn tỉnh có gần 7.700 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 200 triệu đồng/năm trở lên. Tỷ lệ nữ làm giám đốc/chủ doanh nghiệp, hợp tác xã chiếm trên 23,8%, tạo việc làm cho gần 15.000 thành viên và người lao động. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Trần Huy Tuấn đặc biệt nhấn mạnh: khi tiến hành cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị, một lần nữa lại được chứng kiến sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận, quyết tâm cao của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân, vì lợi ích chung của cơ quan, đơn vị, vì sự phát triển của quê hương Yên Bái. 

Tính đến nay, toàn tỉnh đã có 41 cán bộ, công chức, viên chức tình nguyện viết đơn nghỉ công tác trước tuổi, trong đó, có 15 đồng chí là nữ (chiếm 36%). Mặc dù ở mỗi một vị trí khác nhau, mỗi quyết định, mỗi lựa chọn của mỗi chị, em đều có thể xuất phát từ nhiều lý do khác nhau, song tất cả đều hướng tới mục tiêu chung đặt lợi ích của tập thể lên trên hết, trước hết, thể hiện tinh thần sẵn sàng hi sinh - một trong những nét đẹp của tính nữ Việt Nam.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn đã biểu dương, ghi nhận và cảm ơn những đóng góp, cống hiến tích cực của các chị, em vì sự nghiệp phát triển của tỉnh trong suốt những năm qua. Đồng chí mong muốn các đồng chí nữ lãnh đạo, nguyên nữ lãnh đạo trong thời gian tới tiếp tục quán triệt, tuyên truyền sâu rộng chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, đặc biệt là các nội dung Kết luận số 127, ngày 28/2/2025 của Bộ Chính trị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, lan tỏa tinh thần cách mạng, tạo đồng thuận, thống nhất cao trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, tiếp tục tập trung triển khai các nhiệm vụ chính trị quan trọng của của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. 


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với nữ cán bộ lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Cùng đó, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, vươn lên, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác. Đặc biệt, cần tích cực nâng cao hơn nữa trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; phát huy bản lĩnh, nghị lực, sức sáng tạo cùng tinh thần tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, tiếp tục khẳng định bản thân, trở thành người cán bộ nữ năng động, có bản lĩnh chính trị và tư tưởng vững vàng để cống hiến được nhiều hơn, tốt hơn cho quê hương, đất nước.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt các chị em, đồng chí Hoàng Thị Vĩnh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ nữ phát huy năng lực công tác, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước. Đồng thời, xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, không ngừng rèn luyện, nêu gương sáng trong cuộc sống và công tác, cùng quê hương Yên Bái bước vào kỷ nguyên phát triển mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Đức Toàn

Tags Tỉnh ủy Yên Bái gặp mặt nữ cán bộ lãnh đạo phụ nữ 8/3

Các tin khác
Toàn cảnh buổi tiếp xã giao

Sáng 4/3, đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao Đoàn công tác của Tập đoàn Công nghiệp Imerys (Cộng hoà Pháp) - đối tác nước ngoài Công ty thành Công ty liên doanh Canxi Cacbonat YBB. Cùng tiếp Đoàn công tác có lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh.

Khối quân chủng Hải quân tại buổi hợp luyện.

Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tập luyện cho hoạt động diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Không tổ chức cấp huyện là một bước đi phù hợp với xu thế cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Việc nghiên cứu định hướng không tổ chức cấp huyện tại Kết luận số 127-KL/TƯ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư là một bước đi phù hợp với xu thế cải cách bộ máy nhà nước theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nhận được sự đồng tình của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội.

Chiến dịch giải phóng Tây Nguyên đã nhanh chóng phát triển xuống các tỉnh ven biển miền Trung. Trong ảnh: Chiến sĩ quân giải phóng trên nóc các nhà cao tầng thành phố Quy Nhơn trừng trị những tên ngoan cố chống lại cách mạng.

Thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên có tầm quan trọng về chiến lược, có giá trị lịch sử và hiện thực sâu sắc đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục