Nghị quyết 30a - Động lực giảm nghèo bền vững

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/12/2011 | 3:00:31 PM

YBĐT - Sau gần 3 năm thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ, bộ mặt nông thôn và đời sống các hộ nghèo 2 huyện Mù Cang Chải và Trạm Tấu từng bước khởi sắc với những kết quả quan trọng, tỷ lệ hộ nghèo ở hai huyện hàng năm giảm xuống từ 6 - 8%.

Đồng bào Mông thôn Tà Xùa, xã Bản Công (Trạm Tấu) tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.
Đồng bào Mông thôn Tà Xùa, xã Bản Công (Trạm Tấu) tham gia tu sửa đường giao thông nông thôn.

Nghị quyết 30a là động lực lớn của Chính phủ nhằm giúp đỡ các huyện nghèo trong cả nước nói chung và 2 huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu nói riêng ổn định kinh tế và giảm nghèo nhanh, bền vững. Ngay sau khi Nghị quyết được ban hành, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện đề án tại hai huyện nghèo.

 Theo đó, UBND hai huyện đã thành lập ban chỉ đạo cấp huyện, hướng dẫn thành lập ban chỉ đạo cấp xã, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đồng thời tổ chức quán triệt và tuyên truyền sâu rộng đến thôn, bản, các hộ dân trên địa bàn về quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, các chính sách hỗ trợ...

Tổng kinh phí thực hiện các chương trình, dự án 2 năm 2009 - 2010 là 826.447,5 triệu đồng. Năm 2011, tổng số vốn chương trình đầu tư 67.050 triệu đồng; trong đó, huyện Trạm Tấu 28.675 triệu đồng, Mù Cang Chải 38.375 triệu đồng. Nguồn vốn tập trung chủ yếu vào đầu tư xây dựng cơ bản để hoàn thành, chuyển tiếp và khởi công mới 32 công trình bao gồm: 13 công trình thủy lợi, 13 công trình giao thông, 6 công trình cấp nước sinh hoạt. Trong đó, huyện Trạm Tấu 14 công trình, Mù Cang Chải 18 công trình.

Bên cạnh đó, tranh thủ thêm nguồn vốn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam hỗ trợ xóa 516 nhà dột nát và xây dựng 2 trường phổ thông bán trú tại xã Lao Chải và Hồ Bốn..., Yên Bái đã phân bổ tập trung hỗ trợ vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển sản xuất tạo thu nhập cho người dân, hỗ trợ trực tiếp tạo việc làm cho người lao động, như: xây dựng cơ sở hạ tầng, làm nhà ở cho người khó khăn về nhà ở, trồng và chăm sóc, bảo vệ rừng, đào tạo nghề và đầu tư một số chương trình, dự án đã được phê duyệt.

Theo đó, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp với tổng kinh phí được giao 38.329,7 triệu đồng, giải ngân 37.297,7 triệu đồng, đạt 97,3%, hỗ trợ giống, phân bón cho cây trồng, hỗ trợ chăn nuôi, tập huấn kỹ thuật, xây dựng mô hình khuyến nông, khai hoang, phục hóa, khai phá ruộng bậc thang, quy hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp, hỗ trợ vác - xin tiêm phòng cho gia súc...

Một số chính sách đem lại hiệu quả rõ rệt như: hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ nghèo làm chuồng trại chăn nuôi, hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu cây trồng đối với sản xuất trên đất dốc (huyện Trạm Tấu đã chỉ đạo tăng vụ ngô trên đất dốc 1.000 ha, chuyển đổi khoảng 300 ha lúa nương kém hiệu quả sang trồng ngô, tạo vùng sản xuất ngô hàng hóa tập trung). Chính sách xuất khẩu lao động được các huyện chú trọng đẩy mạnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các doanh nghiệp định hướng và tuyển chọn lao động xuất khẩu, hỗ trợ đào tạo nghề. Đã xuất khẩu trên 80 lao động đi làm việc tại các nước: Nhật Bản, Hàn Quốc, Algeria... Về chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, các huyện thực hiện lồng ghép nguồn vốn 30a với các chương trình, dự án, ưu tiên xây dựng các công trình thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân. Đến nay, đã đầu tư xây dựng trường học các cấp, công trình giao thông, công trình thủy lợi nhỏ, công trình nước sinh hoạt, duy tu bảo dưỡng cầu treo, cầu sắt tại các xã thuộc 2 huyện…

Đặc biệt, chính sách hỗ trợ xóa nhà dột nát theo Quyết định 167 với kinh phí 8.308,1 triệu đồng, trong đó, huyện Trạm Tấu được giao 1.856 triệu đồng đã hỗ trợ làm 221 nhà, huyện Mù Cang Chải 6.452,1 triệu đồng hỗ trợ 606 nhà.

Qua gần ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết 30a về chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn tỉnh Yên Bái cho thấy, chính sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước đã phát huy hiệu quả, là đòn bẩy và nguồn lực góp phần thiết thực cải thiện cuộc sống cho người dân, động lực để Yên Bái thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Trần Minh

Các tin khác

YBĐT - Hội đồng nhân dân thành phố Yên Bái khoá XIX nhiệm kỳ 2011 -2016 vừa tổ chức kỳ họp thứ IV đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước năm 2011, quyết định các mục tiêu nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2012.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Đại hội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng Hội Doanh nhân trẻ và mỗi doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ luôn nỗ lực phấn đấu, có cống hiến to lớn, tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Rừng trồng ở xã Vũ Linh.

YBĐT - Thực hiện Nghị quyết số 22 và Chỉ thị số 10, Đảng bộ xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (Yên Bái) đã nghiêm túc triển khai học tập, quát triệt tới tất cả các chi bộ, ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản và trên 96% cán bộ, đảng viên tham gia học tập.

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao đổi với lãnh đạo UBND các huyện dự hội nghị.

YBĐT - Ngày 26/12, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011, Triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XVII về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục