Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri hai huyện Văn Yên và Yên Bình

  • Cập nhật: Thứ tư, 2/5/2012 | 3:36:30 PM

YBĐT - Ngày 2/5, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri huyện Văn Yên và huyện Yên Bình tỉnh Yên Bái.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã.
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã.

Tại huyện Văn Yên, các đại biểu Phùng Quốc Hiển - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội; Đỗ Văn Chiến - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Công Bình - Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp xúc cử tri các xã Xuân Ái, Yên Hợp, Viễn Sơn và Hoàng Thắng.

Bày tỏ niềm phấn khởi trước sự đổi mới trong hoạt động của Quốc hội, cử tri mong muốn Quốc hội cần tăng cường hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát việc tiếp thu, giải quyết các vấn đề mà cử tri quan tâm. 

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Xuân Ái có ý kiến: các bộ, ngành chức năng nên xem xét giải quyết chế độ trợ cấp đối với thương binh, người tham gia kháng chiến bị ảnh hưởng chất độc da cam được hưởng hỗ trợ chi phí chữa bệnh (ngoài 17 bệnh qui định trong danh mục); rút ngắn thời gian từ 5 năm xuống 3 năm được điều dưỡng một lần để bảo đảm các đối tượng được kịp hưởng chế độ ưu đãi này.

Nhà nước cần xem xét, giám sát chặt chẽ qui trình thi công các công trình trọng điểm như việc xây dựng đường cao tốc qua địa bàn xã hiện nay gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt của nhân dân; cơ chế đầu tư đóng góp xây dựng hạ tầng cơ sở chưa phù hợp ở miền núi, người dân phải đóng góp cao do địa bàn miền núi rộng, dân cư thưa thớt; các tuyến đường liên xã được đầu tư nhưng hiện đi lại rất khó khăn vào mùa mưa, môi trường nước sinh hoạt ở nông thôn chưa bảo đảm vệ sinh...

Cử tri xã Hoàng Thắng đề nghị Nhà nước cần tăng biên chế cho hệ thống giáo dục mầm non, bảo đảm thu hút giáo viên mầm non về địa phương làm việc; chế độ chính sách về lương, phụ cấp đối với cán bộ xã chưa phù hợp, chưa công bằng giữa các ngành, đoàn thể; nhà nước nên nghiên cứu có chế độ cho cán bộ phó ngành, đoàn thể cấp xã được đóng bảo hiểm để họ không thiệt thòi, yên tâm công tác.

Ý kiến một số cử tri cho rằng, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chương trình bảo đảm chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ cho hộ nghèo, chương trình 135 ở các xã đặc biệt khó khăn... nhưng, cần nâng hạn mức hỗ trợ trâu, bò cho hộ nghèo và tùy từng địa bàn để điều chỉnh hợp phần đầu tư có thể giảm đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế, sản xuất để ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cấp các công trình thiết yếu như đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi... góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Tại buổi tiếp xúc với cử tri, lãnh đạo huyện Văn Yên, đại biểu Quốc hội đã tiếp thu, giải trình một số vấn đề thuộc phạm vi thẩm quyền. Đồng thời, mong các vị cử tri hết sức chia sẻ và hãy cùng tham gia đề xuất ý kiến với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và địa phương để từng bước tháo gỡ những khó khăn hiện nay.

* Ngày 2/5, đồng chí Dương Văn Thống - Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, ông Giàng A Chu - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội và bà Nguyễn Thị Bích Nhiệm - Đại biểu Quốc hội khóa 13 tỉnh Yên Bái đã có cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Yên Bình. Tham dự cuộc tiếp xúc có lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái, Huyện Yên Bình và đông đảo cử tri 3 xã Yên Thành, Xuân Lai, Phúc An.

Đoàn đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã Yên Thành, Phúc An và Xuân Lai.

Tại buổi tiếp xúc, ông Giàng A Chu - Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội thay mặt Đoàn đại biểu Quộc hội tỉnh Yên Bái thông báo tới các cử tri về chương trình kỳ họp thứ ba Quốc hội khoá XIII dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 5/2012.

Theo đó tại kỳ họp này Quốc hội sẽ xem các báo và quyết định một số vấn đề quan trọng như phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2010; một số cải tiến đổi mới để nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Quốc hội; Trình Quốc hội xem xét và thông qua 13 dự án luật và một dự thảo nghị quyết … đồng thời trình Quốc hội cho ý kiến 7 dự án luật khác.

Trên tinh thần thẳng thắn, dân chủ, cử tri 3 xã phía đông hồ Thác Bà của huyện Yên Bình đã kiến nghị tới Quốc hội các vấn đề cụ thể là: Việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống tham nhũng phải làm thật nghiêm túc và thường xuyên hơn nữa. Nhà nước cần có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn vốn cho xây dựng cơ bản các tuyến đường giao thông tránh thất thoát gây ảnh hưởng tới ngân sách nhà nước. Cử tri các xã vùng đông hồ kiến nghị tỉnh và Trung ương sớm đầu tư nâng cấp tuyến đường đông hồ hiện nay đã xuống cấp trầm trọng gây ảnh hưởng cho việc đi lại và giao thương với các xã lân cận.

Về các chương trình 135 cần ưu tiên đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, đường điện, trường học và những công trình công cộng khác. Đặc biệt cần nhanh chóng hỗ trợ kinh phí xây dựng các phòng cho các trường mầm non, phòng chức năng, nhà công vụ cho các trường tiểu học, THCS; cần nâng mức hỗ trợ kiên cố hóa đường giao thông nông thôn đối với vùng đặc biệt khó khăn; giải quyết kịp thời phụ cấp cho cán bộ công chức xã theo quy định tại Nghị định 116 của Chính phủ; đề nghị có kế hoạch nuôi và bảo vệ rừng vì sau khi kiểm kê lại 3 loại rừng thì hầu hết rừng thủy sinh đầu nguồn đều bị thu hẹp chuyển sang rừng sản xuất.

Cử tri xã Phúc An nêu ý kiến đề nghị đầu tư nâng cấp đường Đông hồ.

Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Dương Văn Thống đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri 3 xã Yên Thành, Xuân Lai, Phúc An.

Đồng chỉ cũng đã giải đáp một số thắc mắc của các cử tri thuộc thẩm quyền của tỉnh. Những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Đoàn đại biểu Quốc hội sẽ tổng hợp báo cáo với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành ở Trung ương tại kỳ họp sắp tới.

Huy Văn - Quỳnh Nga

Các tin khác
Giai đoạn 2006 - 2011, toàn tỉnh đã tổ chức được 12.240 lớp tập huấn cho 515.240 lượt hộ nghèo tham gia.

YBĐT - Những năm qua, việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2006 - 2011 và các chương trình giảm nghèo ở Yên Bái đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp nhận biểu tượng Khuê Văn Các và Bến Nhà Rồng của Thủ đô Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trao tặng tại Lễ Thượng cờ.

Sáng 30-4, tại Khu Di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức lễ Thượng cờ nhân kỷ niệm 37 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước và 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (1-5-1972 - 1-5-2012).

Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ trao tặng TP Hồ Chí Minh cờ thi đua dẫn đầu 5 thành phố trực thuộc Trung ương  .

Ngày 29/4, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 37 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2012) và 126 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2012).

YBĐT - Đoàn giám sát của đại biểu Quốc hội tỉnh đi giám sát các huyện Lục Yên, Yên Bình và Trấn Yên/ Nhiều hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 37 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975- 30/4/2012), 126 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 ... và một số thông tin khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục