Hoạt động thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/7/2012 | 7:56:09 AM

Nhận lời mời của Ðảng NDCM Lào và Nhà nước CHDCND Lào, ngày 17-7, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dẫn đầu Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước ta sang thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào và dự lễ mít-tinh kỷ niệm 35 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác và 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào.

Đồng chí Lê Hồng Anh hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.
Đồng chí Lê Hồng Anh hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongsing Thammavong.

Cùng đi có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư; Ðào Việt Trung, Ủy  viên  T.Ư  Ðảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hoàng Tuấn Anh, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vũ Trọng Kim, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào.

Ngay sau khi đến Thủ đô Viêng Chăn, đồng chí Lê Hồng Anh đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Lào Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông tại trụ sở Văn phòng Chính phủ. Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông  tin tưởng chuyến thăm của đồng chí Lê Hồng Anh và Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước Việt Nam vào dịp kỷ niệm quan trọng, sẽ góp phần quan trọng vào việc vun đắp tình hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông nêu rõ, các hoạt động có ý nghĩa to lớn này góp phần làm cho nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về truyền thống hữu nghị đặc biệt do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản dày công vun đắp.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ Lào sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai Ðảng, hai nước. Thủ tướng Thoong-xỉnh Thăm-ma-vông cho rằng, trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội của hai nước còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, do đó càng cần phải phát huy tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện  Lào - Việt Nam để bảo đảm hai nước tiếp tục phát triển bền vững.

Ðồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực nhân dân Lào anh em đã đạt được sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng NDCM Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm năm lần thứ VII,  tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Ðảng NDCM Lào, sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội IX của Ðảng NDCM Lào.

Ðồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, đường lối nhất quán, chính sách trước sau như một của Việt Nam là luôn coi trọng và làm hết sức mình cùng với Lào giữ gìn và không ngừng vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Ðảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước phát triển lên tầm cao mới, vì sự phồn vinh của hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

* Chiều 17-7, Ðoàn đại biểu cấp cao Ðảng và Nhà nước ta đã tham dự khai mạc Triển lãm ảnh, hiện vật, tài liệu và sách tiêu biểu về quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào giai đoạn 1962 - 2012 tại Bảo tàng Cay-xỏn Phôm-vi-hản, Thủ đô Viêng Chăn. Tại Triển lãm, đồng chí Lê Hồng Anh cùng với Phó Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào A-xang Lao-ly cắt  băng khai mạc triển lãm.

* Tối 17-7, nhân dịp này, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào đã diễn ra trọng thể lễ khai mạc "Những ngày văn hóa - du lịch Việt Nam tại Lào" do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào tổ chức.

* Tối 17-7, tại Nhà hát TP Hà Nội, đã diễn ra chương trình nghệ thuật khai mạc "Những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam". Trong chương trình biểu diễn chào mừng khai mạc Những ngày văn hóa Lào tại Việt Nam, Ðoàn Nghệ thuật quốc gia Lào gồm 47 nghệ sĩ, đã biểu diễn một chương trình nghệ thuật đặc sắc với nhiều tiết mục ca múa nhạc, ca ngợi tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

* Nhận lời mời của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, đồng chí Bun-nhăng Vo-la-chít, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Ðảng NDCM Lào, Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 đến ngày 20-7.

Chiều 17-7, ngay sau lễ đón chính thức, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã hội đàm với Phó Chủ tịch nước CHDCND Lào Bun-nhăng Vo-la-chít. Hai bên khẳng định luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, coi đây là tài sản vô giá cần gìn giữ và truyền lại cho muôn đời sau. Hai bên nhất trí cần tiếp tục duy trì và tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao giữa hai nước; thúc đẩy trao đổi các chuyến thăm cũng như  hợp tác ở ba cấp Nhà nước, địa phương và giữa doanh nghiệp hai nước; triển khai tốt việc phổ biến, tuyên truyền Lịch sử quan hệ đặc biệt và liên minh chiến đấu Việt - Lào giai đoạn 1930-2007 và phối hợp tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm Năm Ðoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012.  

Hai bên đánh giá cao sự hợp tác chặt chẽ và ngày càng có hiệu quả giữa các bộ, ban, ngành và địa phương hai nước trên các lĩnh vực cụ thể và nhất trí tích cực ủng hộ Chính phủ hai nước tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy sự tiến bộ, chất lượng và hiệu quả đối với các dự án thuộc các lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, giao thông vận tải, nông nghiệp, thủy điện, khai khoáng...,  phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên hai tỷ USD vào năm 2015; thúc đẩy phối hợp triển khai tốt trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tầng, du lịch, văn hóa, bưu chính viễn thông, v.v...

Hai bên trao đổi ý kiến sâu rộng về một số vấn đề quốc tế và khu vực nổi bật gần đây; bày tỏ hài lòng về sự hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động đối ngoại; hợp tác chặt chẽ trong việc chia sẻ thông tin và tham khảo ý kiến lẫn nhau tại diễn đàn LHQ, ASEAN, AIPA và các diễn đàn quốc tế và khu vực khác. Việt Nam tiếp tục hỗ trợ Lào tổ chức một số hội nghị cấp cao trọng điểm trong năm 2012 như Diễn đàn đối tác Nghị viện Á - Âu (ASEP 7) và hội nghị cấp cao Á - Âu (ASEM 9).

* Ngày 17-7, tại Nhà hát TP Hồ Chí Minh, Thành ủy, HÐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức mít-tinh kỷ niệm hai ngày lễ lớn trong quan hệ giữa Việt Nam và Lào và đón nhận Huân chương của Nhà nước Lào trao tặng.

Dự mít-tinh, về phía Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Minh Triết, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hoàng Quân, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh. Về phía Lào, có các đồng chí: Thông-lun Xi-xu-lít, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ  tướng Chính phủ, Trưởng Ban Ðối ngoại T.Ư, Bộ trưởng Ngoại giao nước CHDCND Lào; Xu-căng Ma-hả-lạt, Bí thư Trung ương Ðảng NDCM Lào, Bí thư, Ðô trưởng Viêng Chăn; Xỏm-xay Xi-phăn-đon, Ủy viên T.Ư Ðảng NDCM Lào, Bí thư, Tỉnh trưởng Chăm-pa-xắc.

Phát biểu ý kiến tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Thanh Hải và đồng chí Xu-căng Ma-hả-lạt bày tỏ vui mừng trước sự kiện trọng đại của hai đất nước; khẳng định mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đem lại lợi ích cho hai dân tộc.

* Nhân dịp này, thay mặt Nhà nước Lào, Phó Thủ tướng Thông-lun Xi-xu-lít đã trao Huân chương Tự do hạng II tặng HÐND và UBND thành phố Hồ Chí Minh, cùng ba cá nhân là Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Ðua, Chủ tịch UBND thành phố Lê Hoàng Quân và Chủ tịch HÐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm.

* Sáng cùng ngày, Ðoàn đại biểu của Lào và TP Hồ Chí Minh đã đến dự khai mạc Triển lãm với chủ đề: "Tình hữu nghị Việt Nam - Lào, TP Hồ Chí Minh - Thủ đô Viêng Chăn - tỉnh Chăm-pa-xắc phát triển bền vững", được tổ chức tại Nhà văn hóa Thanh niên, Công viên Chi Lăng và đường Ðồng Khởi. Triển lãm trưng bày 190 bức ảnh, hai bảng trích và số liệu giới thiệu tình đoàn kết keo sơn gắn bó Việt Nam - Lào, các chương trình hợp tác giữa hai nước, quan hệ tốt đẹp giữa TP Hồ Chí Minh với Thủ đô Viêng Chăn và tỉnh Chăm-pa-xắc thể hiện trên nhiều lĩnh vực. Triển lãm còn giới thiệu và trưng bày những hình ảnh đa dạng, đặc sắc về phong cảnh, đất nước, con người Lào xinh đẹp, thân thiện và hiền hòa.

* Ngày 17-7, trong khuôn khổ Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Lào lần thứ III, các đại biểu dự liên hoan đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người. Cùng ngày, tại Hà Nội, đã diễn ra cuộc tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa hai đoàn đại biểu nhân dân Việt Nam và Lào.

* Sáng 17-7, tại Hà Nội, Tổng LÐLÐ Việt Nam tổ chức giao lưu, gặp mặt cán bộ công đoàn hai nước Việt - Lào. Tham dự, có đồng chí Ðặng Ngọc Tùng, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Tổng LÐLÐ Việt Nam; đồng chí Khăm-la Lo-lon-xỉ, Ủy viên T.Ư Ðảng NDCM Lào, Chủ tịch T.Ư Liên hiệp Công đoàn (LHCÐ) Lào; các đại biểu T.Ư LHCÐ Lào, cùng 60 cán bộ Công đoàn Việt Nam từng học tập, công tác và chiến đấu tại Lào.

(Theo NDĐT)

Các tin khác

Ngày 17-7, tại Hà Nội đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2012 của Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng.

YBĐT - Ngày 17/7, Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái (mở rộng) đã tiến hành đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan khu lưu niệm

9h sáng 17/7, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc xếp hạng Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Thị xã Nghĩa Lộ giữa lòng chảo Mường Lò (Ảnh minh họa)

YBĐT - Việc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” ở thị xã Nghĩa Lộ đang tạo ra bầu không khí cởi mở, yên tâm và phấn khởi trong toàn Đảng và quần chúng nhân dân.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục