Tăng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam -Campuchia

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/9/2012 | 7:43:23 AM

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni thăm chính thức cấp Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 24-26/9.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp kiến Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni.

Đây là chuyến thăm Việt Nam lần thứ 4 của Quốc vương Norodom Sihamoni kể từ khi đăng quang năm 2004.

Đất nước Campuchia có diện tích 181.035 km2, dân số 14.388.910 người, người Khmer chiếm đa số (khoảng 90%). Thu nhập bình quân đầu người đạt 909 USD/năm. Đạo Phật được coi là Quốc đạo của Campuchia.

Campuchia được biết đến là một đất nước nông nghiệp với khoảng 80% dân số làm nghề nông. Campuchia đặt ra mục tiêu đến năm 2015 sẽ trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba trên thế giới. Nền kinh tế Campuchia đang giữ đà tăng trưởng khá, GDP năm 2011 đạt 6,9%, dự kiến GDP năm 2012 đạt 6,6%. Trong 7 tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất nhập khẩu của Campuchia đạt 7,45 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng năm Campuchia thu hút khoảng 5 triệu khách đến thăm quan, du lịch tạo nguồn thu đáng kể.

Việt Nam-Campuchia thiết lập ngoại giao ngày 24/6/1967. Hai nước đã và đang tích cực phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng "Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012" và Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2012).

Quan hệ chính trị giữa hai nước tiếp tục được củng cố và thúc đẩy theo phương châm "Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài." Các lãnh đạo cấp cao Việt Nam thường xuyên tổ chức các chuyến thăm Campuchia như: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm hữu nghị cấp Nhà nước (6-8/12/2011), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị cấp cao ASEAN 20 ( tháng 4/2012); Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm làm việc tại Campuchia ( 8/2012)...

Trong tình cảm thắm thiết giữa hai nước, nước bạn cũng thường xuyên sang thăm hỏi và làm việc ở nước ta: Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Hun Sen sang Việt Nam hai lần; Chủ tịch Quốc hội Heng Somrin thăm hữu nghị chính thức Việt Nam 20-25/7/2012 và Việt Nam đồng chủ trì Hội nghị Quan hệ Hữu nghị Quốc hội Việt Nam - Campuchia ( 23-25/8/2012)...

Hai bên cũng đã tổ chức Kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban Hỗn hợp Việt Nam-Campuchia (8/2011), Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 7 tại thành phố Hồ Chí Minh và giao lưu hai Bộ ngoại giao Việt Nam-Campuchia (3/2012), Hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam - Campuchia lần thứ 3 tại tỉnh Kiên Giang (24/6/2012). Hoạt động ngoại giao nhân dân như Nhóm Nghị sỹ hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Mặt trận, các đoàn thể quần chúng được quan tâm thúc đẩy. Hợp tác an ninh, quốc phòng được tăng cường, đẩy mạnh hợp tác bảo vệ an ninh, giữ vững ổn định và trật tự trên toàn tuyến biên giới, phòng chống và ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước tiếp tục phát triển nhanh chóng, kim ngạch thương mại hai chiều 2011 đạt 2,829 tỷ USD, dự kiến năm 2012 đạt 3,4 tỷ USD. Trong 7 tháng đầu năm 2012, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 1,929 tỷ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2011. Đến nay, Việt Nam có 112 dự án được cấp phép đầu tư tại Campuchia với tổng vốn trên 2,4 tỷ USD, tập trung ở một số lĩnh vực; trồng cao su; khai khoáng; thăm dò dầu khí; năng lượng; viễn thông; tài chính; ngân hàng... Việt Nam tiếp tục giúp Campuchia đào tạo nguồn nhân lực, y tế, giúp khám chữa bệnh cho nhân dân Campuchia.

Công tác phân giới cắm mốc biên giới tiếp tục được hai bên phối hợp triển khai. Tính tới thời điểm hiện tại, hai nước đã xác định được 239 vị trí tương ứng với 289 cột mộc, phân giới được khoảng 703 km đường biên giới. Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác để sớm hoàn thành công tác này, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Chuyến thăm của Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đến Việt Nam lần này nhằm tăng cường và phát triển hơn nữa quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, đặc biệt là nhân dịp Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2012 và Kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần củng cố mối quan hệ gần gũi giữa lãnh đạo hai nước. Đây cũng là dịp để các nhà Lãnh đạo Việt Nam và Campuchia thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, trao đổi về một số vấn đề trong quan hệ song phương.

Quốc vương Norodom Sihamoni sinh ngày 14/5/1953 tại Phnom Penh, là con trai của Quốc vương Campuchia Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Norodom Monineath Sihanouk. Từ năm 1959-1962, Quốc vương học tiểu học tại Trường Norodom và sau đó tại Trường trung học Descartes, Phnom Penh. Tiếp đó, từ năm 1962-1967, Học tiểu học và trung học tại Trường trung học Praha (Tiệp Khắc); từ năm 1967-1971, học múa, âm nhạc và nghệ thuật sân khấu tại Nhạc viện Quốc gia Praha; tốt nghiệp Trường trung học Praha, đạt điểm giỏi, giải nhất múa cổ điển của Nhạc viện Quốc gia Praha.

Từ năm 1971-1975, Quốc vương học các khoá học cao cấp về múa, âm nhạc và sân khấu tại Học viện nghệ thuật âm nhạc Praha, tốt nghiệp năm 1975. Năm 1975 làm Luận án về quan niệm và việc quản lý các trường nghệ thuật ở Campuchia. Từ năm 1975-1976, học cao học về kỹ thuật điện ảnh tại Triều Tiên. Từ 1976-1979, Quốc vương bị chế độ Khmer đỏ bỏ tù cùng với bố mẹ và em trai là Hoàng thân Norodom Narindrapong.

Từ năm 1979-1980, Quốc vương là thư ký riêng của Quốc vương Norodom Sihanouk và Hoàng hậu Norodom Monineath Sihanouk; từ năm 1981-2000, là Giáo sư dạy múa cổ điển và nghệ thuật tại Nhạc viện Marius Petipa, Nhạc viện Gabriel Faure và Nhạc viện W.A Morzart ở Paris (Pháp). Từ năm 1984-1988, Quốc vương là Chủ tịch Hiệp hội Múa Khmer tại Pháp, Tổng đạo diễn và Đạo diễn nghệ thuật Nhóm múa Balê DEVA.

Từ năm 1988-1993, Quốc vương là Tổng đạo diễn và Đạo diễn nghệ thuật Hội đồng Kỹ thuật Điện ảnh Hoàng gia Khmer "Khemara Pictures" và đã sáng tác 2 bộ phim Balê "Giấc mơ" và "Bốn yếu tố". Từ năm 1992-1993, Quốc vương được Hội đồng Tối cao Campuchia chọn là Đại diện thường trực của Campuchia tại Liên Hiệp quốc. Từ năm 1993-2004, là Đại sứ Vương quốc Campuchia tại UNESCO; năm 2004, Thành viên Hội đồng Cao cấp các nước nói tiếng Pháp (Francophonie).

Ngày 1/2/1994, được Quốc vương sắc phong là Sdech Krom Khun. Ngày 17/10/2003, được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng Cơ mật Cao cấp cho Quốc vương N. Sihanouk. Ngày 31/8/2004, được Quốc vương sắc phong là Samdech Preah Boromneath. Ngày 14/10/2004, được Hội đồng Ngôi vua nhất trí bầu làm Quốc vương Vương quốc Campuchia để nối ngôi cha đã quyết định thoái vị. Ngày 12/3/2010, được bầu vào Viện Hàn lâm nghệ thuật Ba lê nước ngoài. Ngày 9/3/2010, Quốc vương được phong hàm Tiến sĩ danh dự tại Học viện biểu diễn Nghệ thuật Praha.

Quốc vương thông thạo tiếng Pháp, tiếng Séc và tiếng Anh, được tặng Huân chương Cao quý của Hoàng gia Campuchia, Huân chương Cao quý Monisaraphon của Hoàng gia Campuchia, Huân chương Bắc đẩu Bội tinh của Pháp, Huy chương bạc của Thành phố Paris (Pháp), Huân chương Độc lập hạng nhất của Campuchia.


(Theo TTXVN)

Các tin khác

YBĐT - UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua sản xuất vụ đông năm 2012/ Đoàn công tác Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Viêng Chăn, nước Cộng hoà DCND Lào thăm, làm việc tại Yên Bái để học tập trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường/ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự Lễ khai mạc Hội chợ triển lãm ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN - Trung Quốc lần thứ 9... và một số thông tin quan trọng khác.

Chiều 21/9, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu Thanh tra Chính phủ Việt Nam do Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh dẫn đầu, đã có buổi hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Chống tham nhũng quốc gia Thái Lan (NACC) do Ngài Panther Klanrongran, Chủ tịch NACC dẫn đầu, nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam từ 21-25/9.

Chiếc máy bay chiến đấu tiên tiến Su-30SM đầu tiên của không quân Nga vừa có chuyến bay đầu tiên hôm qua sau một thời gian dài được chờ đợi.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự lễ khai mạc Hội chợ ASEAN-Trung Quốc.

Hội chợ ASEAN - Trung Quốc và Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư, Thương mại ASEAN - Trung Quốc khai mạc sáng 21/9.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục