Yên Bái: Đoàn đại biểu Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về giám sát đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ

  • Cập nhật: Thứ tư, 13/3/2013 | 3:52:23 PM

YBĐT - Ngày 13/3, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái có buổi làm việc với UBND tỉnh giám sát việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) cho đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn 2006 - 2012 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Đồng chí Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.
Đồng chí Dương Văn Thống phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Dự và làm việc có các đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái; Lê Văn Tạo – Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Tạ Văn Long – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, lãnh đạo một số ban HĐND, lãnh đạo các sở, ngành, huyện thị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, từ năm 2006 đến hết năm 2012, Yên Bái được Chính phủ bố trí gần 2.700 tỷ đồng nguồn vốn TPCP đầu tư xây dựng 446 công trình thuộc 4 lĩnh vực giao thông, thủy lợi, giáo dục và y tế.

Theo đó, nguồn vốn này đã được tỉnh và các ngành tập trung đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi xã hội như đường giao thông; kè chống sạt lở, các công trình thủy lợi; nâng cấp xây mới bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực và đầu tư trang thiết bị cho phục vụ khám chữa bệnh; các công trình nhà lớp học, nhà công vụ cho học sinh và giáo viên tại các huyện thị trên địa bàn tỉnh.

Đến 31/12/2012, tổng số vốn TPCP bố trí cho các dự án là 1.966 tỷ đồng, đã có 358 dự án hoàn thành. Nhìn chung, qua quá trình đầu tư nhiều công trình đã phát huy được hiệu quả, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của từng vùng. UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng, các huyện, thị thực hiện nghiêm túc các quy trình thực hiện Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo các văn bản của Trung ương và các quy định khác nhằm phát huy được hiệu quả các dự án, công trình đã đầu tư.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, đến nay vẫn còn tồn tại, hạn chế như: công trình chưa được đầu tư hoàn thiện, chưa phát huy hiệu quả như mục tiêu đề ra. Đầu tư dàn trải thiếu trọng tâm, thiếu vốn, nợ đọng kéo dài. Nhiều công trình do việc khảo sát ban đầu chưa sát với thực tế, quá trình thi công phải điều chỉnh bổ xung nên dự toán phải điều chỉnh tổng mức đầu tư cao. Mặt khác việc giải ngân nguồn vốn chậm cũng đã gây không ít khó khăn cho các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong buổi làm việc, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các thành viên trong đoàn giám sát đã trao đổi, đánh giá làm rõ kết quả việc thi hành Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng nguồn vốn TPCP cho đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh  giai đoạn 2006 - 2012 đã phát huy được hiệu quả.

Tuy nhiên, vẫn còn hiện tượng gây lãng phí, thi công dở dang, chưa đạt hiệu quả sau đầu tư như một số công trình phòng khám đa khoa khu vực, công trình đường giao thông và cầu cống, nguyên nhân là do việc đình giãn hoãn thi công các công trình xây dựng theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, ảnh hưởng của việc biến động giá cả vật tư tăng, giá nhân công tăng, điều kiện thi công của một số công trình phức tạp, vẫn còn nợ đọng xây dựng cơ bản đối với những công trình đã hoàn thành, vấn đề đền bù giải phóng mặt bằng còn bất cập. Do đó, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, có giải pháp tháo gỡ những khó khăn đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình hiện có, tiến hành rà soát những công trình bị đình, giãn hoãn để có phương án giải quyết, quan tâm đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành cũng kiến nghị với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ bố trí nguồn vốn kịp thời, cần quy định những loại công trình nào được đầu tư từ vốn TPCP, xử lý nợ đọng, giải quyết dứt điểm những công trình đã được thi công còn dở dang để đưa vào sử dụng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao việc đầu tư nguồn vốn TPCP trong xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả thiết thực làm tăng thêm năng lực mới cho nền kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Tuy nhiên qua giám sát cho thấy vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong việc đầu tư xây dựng cơ bản từ vốn TPCP.

Theo đó, để triển khai tốt hơn nữa việc sử dụng nguồn vốn TPCP trong đầu tư xây dựng cơ bản phải sát với yêu cầu thực tế mới mang lại hiệu quả. Đối với những dự án đã hoàn thành nhưng chưa đồng bộ, thuộc diện cấp bách tỉnh cần bố trí vốn bổ sung để khai thác có hiệu quả và quan tâm hơn nữa đến chính sách thu hút đầu tư.

Thông qua chương trình giám sát này, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đề xuất với Quốc hội, Chính phủ bố trí nguồn vốn giải quyết các dự án còn nợ đọng, tiếp tục cấp vốn để triển khai những dự án, công trình còn thi công dở dang. Đồng thời cũng có chính sách và định hướng trong xây dựng, có tiêu chí để duyệt đầu tư trong giai đoạn 2016 – 2020 để mang lại hiệu quả sau đầu tư.

Q.N

Các tin khác
Đồng chí Ngô Thị Chinh phát biểu kết luận hội nghị.

YBĐT - Ngày 13//3, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2012, sơ kết 3 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác tuyên truyền PBGDPL trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010 - 2015” (Đề án 06) và triển khai công tác năm 2013.

Quang cảnh hội nghị.

YBĐT - Ngày 13/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Yên Bình đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến tham gia vào Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp năm 1992.

Lãnh đạo huyện, cán bộ chủ chốt các ngành, đoàn thể huyện Văn Chấn triển khai lấy ý kiến nhân dân vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

YBĐT - Thực hiện kế hoạch của HĐND tỉnh Yên Bái, huyện Văn Chấn đã triển khai cơ bản, có hiệu quả việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nhiều ý kiến đóng góp thể hiện quyền dân chủ, trách nhiệm của công dân nhằm xây dựng bản Hiến pháp thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Lãnh đạo các nước thành viên ACMECS (gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar) và Tổng Thư ký ASEAN Lê Lương Minh tại phiên khai mạc Hội nghị ACMECS 5, ngày 13/3.

Ngày 13/3, tại thủ đô Vientiane, Lào, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dự Hội nghị Cấp cao Chiến lược hợp tác Kinh tế Ayeyawadi - Chao Phraya - Mekong lần thứ 5 (ACMECS 5).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục