Thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/1/2015 | 9:15:04 AM

YBĐT - Những năm qua, Hội Nông dân xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên đã đẩy mạnh phong trào sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng. Hội đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp hội viên vay vốn, đào tạo nghề và giới thiệu việc làm.

Cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn hội viên phương pháp phòng, chống rét cho gia súc.
Cán bộ Hội Nông dân xã hướng dẫn hội viên phương pháp phòng, chống rét cho gia súc.

Nhờ đó, hàng năm, nhân dân trong xã đã gieo cấy 160,6ha ruộng nước bằng các giống lúa, ngô lai cho năng suất, chất lượng cao; trồng mới 165ha ngô, trên 40ha khoai tím và gần 50ha lạc, khoai lang và rau màu, đậu đỗ các loại. Ngoài ra, mỗi năm, người dân trong xã cũng thu trên 5 tỷ đồng từ việc trồng các cây lâm nghiệp như: keo lai, bồ đề, tre măng Bát Độ…

Đồng chí Hoàng Văn Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân xã cho biết: "Hội có 469 hội viên, sinh hoạt ở 8 chi hội. Ba năm trở lại đây, đời sống hội viên đã nâng lên rõ rệt. Tỷ lệ hộ có thu nhập trên 50 triệu đồng/năm chiếm trên 30%. Hiện xã đã có 30 hộ mua máy cày, máy bừa, máy tuốt lúa; 10 hộ kinh doanh dịch vụ vận tải; 10 xưởng chế biến gỗ rừng trồng, tạo việc làm thường xuyên cho gần 200 người với mức thu nhập trên 4 triệu đồng/người/tháng. Hàng năm, Hội đã giúp 20 hộ vươn lên thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực hưởng ứng nhiều chương trình như: giúp nhau ngày công, cây con giống không tính lãi, xóa nhà dột nát, xây dựng nông thôn mới…".

Hiện nay, Hội đã ký ủy thác với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Yên, tạo điều kiện cho 82 hội viên vay vốn, với dư nợ gần 5 tỷ đồng. Nhiều nông dân phát triển chăn nuôi lợn rừng, dúi, nhím... có hiệu quả cao. Đặc biệt, các thôn 4, 5, 6 đã hình thành vùng chuyên canh cây cam sành; thôn 1, 2, 3 trồng ngô trên đất đồi.

Ngoài ra, một số hộ đã chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh doanh dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp, điển hình như: ông Hà Văn Lâm, ông Hoàng Văn Xuyến… Nhờ đó, năm 2014, Hội đã có 8 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh; 27 hội viên đạt danh hiệu cấp huyện và 132 hội viên đạt danh hiệu cấp xã.

Điển hình như: hội viên Trịnh Văn Hưng ở thôn 6 trồng trên 3ha cam, kết hợp với chăn nuôi, cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; hội viên Hoàng Văn Xuyến ở thôn 2, nuôi lợn, trồng rừng, mở xưởng chế biến gỗ rừng trồng cho thu nhập trên 200 triệu đồng/năm; hội viên Triệu Tuấn ở thôn 1, trồng cam, ngô đồi kết hợp với chăn nuôi, có thu nhập trên 120 triệu đồng/năm.

Bên cạnh đó, các hội viên còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đóng góp trên 8.000 ngày công, hiến 46.000m2 đất mở rộng đường liên thôn theo tiêu chí nông thôn mới; tu sửa, nâng cấp 25km đường giao thông nông thôn; xây mới, cải tạo 12,5km kênh mương nội đồng; tu sửa nhà văn hóa thôn, nâng cấp trường học, trạm xá xã… Bằng nhiều chương trình và việc làm cụ thể, Hội Nông dân xã tiếp tục bám sát các nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền địa phương, xây dựng quê hương Khánh Hòa ngày thêm giàu đẹp.

Thái Hưng

Các tin khác
Nông dân xã Phúc Lộc thu hoạch quả bí đỏ đồng tiền.

YBĐT - Xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm, với mục tiêu nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác, một vài năm trở lại đây, thành phố Yên Bái đã đưa nhiều giống cây trồng mới vào sản xuất, trong đó có cây bí hạt đậu lai F1-868 hay còn gọi là bí đỏ đồng tiền vàng. Qua triển khai trồng thử nghiệm cho thấy, đây là giống cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương và đã đem lại thu nhập cao cho người nông dân.

Cầu Long Biên.

Tổng Công ty đường sắt Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề nghị chỉ định thầu cấp bách để triển khai gia cố, sửa chữa cầu Long Biên với tổng kinh phí gần 300 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Ảnh minh hoạ.

Sản xuất vàng miếng, vật phẩm lưu niệm bằng vàng là những chức năng mới bổ sung của Nhà máy In tiền quốc gia.

Thuế nhập khẩu xăng, dầu tăng 7-11%. (ảnh minh họa, nguồn: Internet)

Từ ngày 7/1, thuế các mặt hàng xăng, dầu tăng thêm tới 7-11%; trong đó thuế nhập khẩu dầu hỏa, dầu hỏa và dầu madút cùng là 35%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục