"Phòng là chính"

  • Cập nhật: Thứ ba, 27/1/2015 | 9:34:53 AM

YBĐT - Huyện Văn Yên có diện tích rừng lớn, với trên 93.000ha, trong đó, rừng tự nhiên trên 58.161ha, rừng trồng 35.000ha. Nhiều diện tích rừng nằm xen kẽ trong các khu vực dân cư, nơi người dân có tập quán phát nương, làm rẫy. Do vậy, công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) và phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) gặp không ít khó khăn. Song, nhờ triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, những năm qua, nguồn tài nguyên rừng của huyện luôn được bảo vệ tốt.

Ở các xã vùng cao phía Tây Bắc của huyện, giáp với huyện Văn Chấn, Mù Cang Chải và huyện Văn Bàn, Bảo Yên (tỉnh Lào Cai), thời tiết nắng hạn kéo dài, độ ẩm không khí thấp, chịu ảnh hưởng của gió Lào thổi mạnh nên công tác PCCCR gặp nhiều khó khăn. Rừng trồng chủ yếu là quế có lớp thảm thực vật dày, lá khô, chứa tinh dầu, dễ bén lửa, do đó, chỉ cần một tàn đóm là hàng trăm héc-ta rừng có thể bị thiêu trụi.

Những năm gần đây, cùng với việc đẩy mạnh phát triển nghề trồng rừng, huyện đặc biệt quan tâm tới công tác PCCCR. Ngay trước mùa khô hanh, huyện đã kiện toàn ban chỉ huy PCCCR ở các xã, thị trấn, ở các thôn, bản; xây dựng 156 tổ đội PCCCR với lực lượng nòng cốt là dân quân, tự vệ, thanh niên, kịp thời ứng phó khi có cháy rừng xảy ra. Để ngăn chặn việc đốt rừng làm nương rẫy, Hạt Kiểm lâm huyện đã in ấn 1.500 tờ rơi, áp phích tuyên truyền tới tận người dân, ký cam kết BVR và PCCCR cho 3.000 hộ gia đình, tổ chức tập huấn về PCCCR cho các tổ xung kích và chủ rừng.

Đặc biệt, vào mùa sản xuất nương rẫy, Hạt đã chủ động phối hợp với chính quyền cơ sở, lực lượng kiểm lâm địa bàn tăng cường kiểm tra, giám sát. Người dân chỉ sản xuất nương rẫy trên diện tích đã quy hoạch và phải dọn sống thực bì hoặc đốt có kiểm soát. Lực lượng chức năng cũng xử lý nghiêm những trường hợp phát nương, làm rẫy vào diện tích rừng tự nhiên; tổ chức tuần tra, canh gác ở những nơi có nguy cơ cháy rừng cao, phát hiện lửa rừng và tổ chức lực lượng tham gia chữa cháy kịp thời khi có cháy xảy ra. Hạt cũng thường xuyên theo dõi diễn biến cấp dự báo cháy rừng trong suốt vụ khô hanh, ra thông báo kịp thời cho ban chỉ huy các xã, các chủ rừng, chủ động công tác PCCCR. Bằng những nỗ lực đó, mùa khô hanh năm 2013 - 2014 trên địa bàn huyện không xảy ra vụ cháy rừng nào lớn.

Bước vào mùa khô hanh năm 2014 - 2015, với phương châm "phòng là chính", huyện đã củng cố, kiện toàn ban phòng, chống cháy rừng từ huyện đến xã; khoanh vùng các xã trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao như: Châu Quế Thượng, Xuân Tầm, Lâm Giang, Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ, Lang Thíp, Châu Quế Hạ, Đại Sơn, Mỏ Vàng; tăng cường và củng cố các tổ, đội xung kích PCCCR và BVR, nâng cao trách nhiệm cán bộ kiểm lâm địa bàn, thường xuyên tuần tra, túc trực 24/24 giờ. Khi xảy ra cháy rừng, chủ tịch UBND xã, trưởng thôn và chủ rừng phải huy động kịp thời lực lượng, phương tiện, công cụ tại chỗ để chữa cháy rừng, dập tắt ngay không để lửa rừng lan rộng. Hạt đã phối hợp với chính quyền các xã vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số quy hoạch, hình thành ổn định vùng sản xuất nương rẫy; nghiêm cấm phát nương mới vào diện tích rừng phòng hộ, rừng khoanh nuôi tái sinh.

Văn Thông

Các tin khác
Ảnh minh họa.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại thông báo phân công nhiệm vụ điều hành ngân sách quý I-2015 do Tổng cục Hải quan (TCHQ) vừa ban hành.

YBĐT - Dự án “Xây dựng mô hình nhân giống và thâm canh chuối tiêu hồng bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào tại Yên Bái” được Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ khoa học và công nghệ chủ trì triển khai từ giữa năm 2013 bước đầu đã mang lại kết quả. Dự án thực hiện đã góp phần chuyển đổi phương thức canh tác, cơ cấu giống cây trồng, phù hợp với chủ trương, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Yên Bái.

Nhờ trồng cam, nông dân Văn Chấn thu hàng trăm tỷ đồng.

YBĐT - Một mùa xuân mới lại về với mọi miền quê. Mùa xuân năm nay dường như trọn vẹn và phấn khởi hơn khi vượt qua bao khó khăn của thời tiết, biến động của giá cả thị trường, người nông dân Yên Bái vẫn vững vàng trong gian khó, dám nghĩ, dám làm, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Ngành đường sắt đang phấn đấu nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ ngày 26/1, ngành đường sắt bắt đầu ngừng hoạt động tàu SP7 chiều Hà Nội - Lào Cai và SP8 chiều Lào Cai - Hà Nội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục