Nâng cao thu nhập từ nghề mây tre đan

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/4/2015 | 3:08:58 PM

YBĐT - Thực hiện chương trình đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn đồng thời nhằm tận dụng thời gian nhàn rỗi của hội viên, thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Lục Yên đã phối hợp triển khai nhiều mô hình sản xuất phát huy hiệu quả, tạo việc làm cho hội viên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, trong đó tiêu biểu là mô hình mây tre đan của Hội LHPN xã Vĩnh Lạc.

Được thành lập từ tháng 7-2013 với 30 hội viên, tổ sản xuất may tre đan xuất khẩu của Chi hội Phụ nữ thôn Yên Phú (xã Vĩnh Lạc) được biết đến là địa chỉ tin cậy của các thương nhân đến thu mua sản phẩm mây tre đan xuất khẩu. Chị em phụ nữ trong tổ cho biết, khi mới thành lập, nhiều chị em không muốn tham gia vì lo ngại đầu ra của sản phẩm.

Tuy nhiên, chị Hoàng Thị Bình - Tổ trưởng tổ sản xuất đã tích cực vận động chị em tranh thủ lúc nông nhàn thực hiện mô hình và phối hợp với Hợp tác xã mây tre đan Toản Thắng bao tiêu sản phẩm. Chỉ trong một thời gian ngắn, mô hình sản xuất mây tre đan xuất khẩu của chị em phụ nữ thôn Yên Phú đã bước đầu đem lại những hiệu quả nhất định, thu hút được nhiều chị em cùng tham gia.

Chị Bình chia sẻ: “Khi mới thành lập, tổ gặp không ít khó khăn do chị em chưa có kinh nghiệm trong sản xuất may tre đan xuất khẩu. Nhờ sự đoàn kết của chị em mà mô hình ngày càng thu hút được nhiều người tham gia, qua đó đã góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống”.

Trung bình mỗi tháng tổ sản xuất được khoảng 1 nghìn sản phẩm, mỗi sản phẩm có giá từ 5 đến 14 ngàn đồng. Do đó, mỗi chị em thu nhập hàng tháng cũng dao động từ 600-800 ngàn đồng, có chị đạt mức trên 1 triệu đồng/tháng. Với chị em ở vùng nông thôn, đây là khoản thu nhập đáng kể cho gia đình lúc nhàn rỗi. Chị Hoàng Thị Miên - thành viên tổ sản xuất mây tre đan xuất khẩu thôn Yên Phú tâm sự: “Tôi tham gia tổ sản xuất từ khi mới thành lập. Với phụ nữ nông thôn chúng tôi, mặc dù đây là nghề phụ nhưng cũng đã giúp cho gia đình tôi có thêm một khoản thu nhập kha khá cải thiện được đời sống của gia đình mà không mất nhiều thời gian”.

Từ mô hình sản xuất mây tre đan xuất khẩu thôn Yên Phú, đến nay đã mở rộng lên 3 thôn, gồm: Yên Thịnh, Yên Phú và Pù Thạo với 140 hội viên tham gia. Mặc dù chưa là nghề thu nhập chính cho chị em hội viên song nghề mây tre đan xuất khẩu đang là nguồn thu nhập phụ đáng kể cho chị em phụ nữ trên địa bàn xã Vĩnh Lạc, trở thành một trong những mô hình kinh tế tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo ở địa phương.

Bà Hoàng Thị Hà - Chủ tịch Hội LHPN xã cho biết: “Là xã vùng 2, điều kiện kinh tế nhiều khó khăn, chính vì vậy, để giúp chị em phụ nữ nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, Hội Phụ nữ xã đã vận động chị em tham gia thực hiện mô hình mây tre đan xuất khẩu. Qua hơn 3 năm hoạt động đã giúp nhiều chị em phụ nữ ổn định đời sống, nâng cao thu nhập”.

Bà Bùi Bích Thủy - Chủ tịch Hội LHPN huyện Lục Yên cũng cho biết: “Mô hình mây tre đan xuất khẩu của Hội LHPN xã Vĩnh Lạc là một trong những mô hình thu hút được nhiều hội viên tham gia, có tác động tích cực tới việc giúp phụ nữ, đặc biệt là hội viên nghèo trên địa bàn xã có việc làm và thu nhập ổn định”.

Khắc Điệp

Các tin khác
Phối cảnh cầu Việt Trì bắc qua sông Hồng nối Hà Nội với Phú Thọ.  (Ảnh minh họa)

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý về nguyên tắc việc xây dựng cầu Việt Trì - Ba Vì nối quốc lộ 32 với quốc lộ 32C trước khi thực hiện dự án đập dâng cấp nước, phát điện kết hợp cầu giao thông qua sông Hồng.

YBĐT -Nguồn vốn huy động đạt mức tăng trưởng cao song việc đầu tư, cho vay của các ngân hàng thương mại vẫn chưa có sự bứt phá.

Đây là diễn đàn khu vực châu Á được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam với các mục tiêu chính là chia sẻ chương trình nghiên cứu mới dành cho khu vực ĐNA.

Cũng trong năm 2014, có 49.000 cá nhân tự quyết toán thuế, giảm khoảng 50% so với năm ngoái.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục